Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo
Chương 3
Ông ta nhìn Bùi Hoài Cẩn, rồi nhìn tôi.
Cuối cùng đành cắn răng trả lời:
“Là… là vị trí dành cho đại diện cổ đông chiến lược lớn nhất, đồng thời là phu nhân của tổng giám đốc.”
Tôi gật đầu.
“Vậy tôi có đủ tư cách ngồi ở đó không?”
“Đương nhiên là có!”
Tôi quay sang Hạ Mộng Dao.
“Nghe rõ chưa?”
Mặt cô ta lập tức đỏ bừng.
“Chị, em không biết…”
“Không biết thì đứng dậy.”
Tôi vẫn mỉm cười.
“Đừng để tôi phải nói lần thứ hai.”
Hạ Mộng Dao cắn chặt môi.
Đôi mắt nhanh chóng phủ một tầng nước.
Cô ta quay sang Bùi Hoài Cẩn.
“Anh Hoài Cẩn…”
Tôi cũng nhìn anh.
Không nói gì.
Tôi rất muốn xem.
Giữa một cô thư ký biết khóc và người vợ đã giúp anh giữ được cả tập đoàn, Bùi Hoài Cẩn sẽ chọn ai.
Anh im lặng hai giây.
Sau đó khẽ thở dài.
“Gia Nghi, Mộng Dao còn nhỏ. Em cần gì phải làm khó cô ấy trước mặt nhiều người như vậy?”
Tôi chậm rãi gật đầu.
“À.”
“Thì ra là tôi làm khó cô ấy.”
Bùi Hoài Cẩn nhíu mày.
“Anh không có ý đó.”
Tôi không nhìn anh nữa.
Chỉ quay sang quản lý khách sạn.
“Phiền anh chuẩn bị cho tôi một chiếc ghế khác.”
Hạ Mộng Dao lập tức lộ vẻ đắc ý rất khó nhận ra.
Nhưng câu tiếp theo của tôi khiến nụ cười ấy đông cứng.
“Đặt ở bàn của đoàn đại biểu Tống thị.”
Tôi tháo chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út, chậm rãi xoay một vòng.
“Dù sao tối nay tôi đến đây với tư cách cổ đông.”
“Không nhất thiết phải đóng vai Bùi phu nhân.”
Cả phòng tiệc im phăng phắc.
Sắc mặt Bùi Hoài Cẩn lập tức thay đổi.
“Gia Nghi!”
Tôi quay đầu.
“Có chuyện gì?”
Anh nhìn chiếc nhẫn trong tay tôi.
“Em đang giận dỗi cái gì?”
Tôi bật cười.
“Không có.”
“Anh tiếp tục đi.”
Tôi liếc nhìn đĩa tôm trước mặt Hạ Mộng Dao.
“Đừng để cô Hạ đợi lâu. Tôm nguội sẽ không ngon.”
3
Sau khi tôi chuyển sang bàn khác, bầu không khí trong phòng tiệc trở nên vô cùng gượng gạo.
Bùi Hoài Cẩn vài lần nhìn về phía tôi.
Nhưng tôi đang trò chuyện với đại diện quỹ đầu tư nước ngoài, hoàn toàn không để ý.
Đến khi món chính được mang lên, Hạ Mộng Dao lại bắt đầu gây chuyện.
Cô ta bưng ly rượu vang, bước đến trước mặt tôi.
“Chị Gia Nghi.”
Tôi ngẩng đầu.
“Có chuyện gì?”
Cô ta cười ngọt ngào.
“Em muốn kính chị một ly, coi như xin lỗi chuyện lúc nãy.”
Tôi nhìn ly rượu trong tay cô ta.
“Không cần.”
Nụ cười của cô ta cứng lại.
“Chị vẫn còn giận em sao?”
“Không.”
“Vậy tại sao chị không uống?”
Tôi bình thản đáp:
“Bởi vì tôi không thích.”
Hạ Mộng Dao đứng sững.
Những người xung quanh đều im lặng.
Cô ta cắn môi, đột nhiên cười buồn.
“Em hiểu rồi.”
“Người có địa vị như chị đương nhiên không cần nể mặt một nhân viên nhỏ bé như em.”
Tôi chống cằm.
“Cô hiểu sai rồi.”
Cô ta ngẩng đầu.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Dù cô là nhân viên hay chủ tịch tập đoàn, tôi cũng có quyền từ chối uống rượu.”
“Không ai có nghĩa vụ phải chiều theo ý cô.”
Mặt Hạ Mộng Dao lúc đỏ lúc trắng.
Đúng lúc ấy, Bùi Hoài Cẩn bước tới.
“Mộng Dao, em làm gì ở đây?”
Cô ta lập tức cúi đầu.
“Em chỉ muốn xin lỗi chị Gia Nghi…”
Giọng cô ta nghẹn lại.
“Nhưng hình như chị ấy rất ghét em.”
Bùi Hoài Cẩn nhìn tôi.
Ánh mắt mang theo sự trách móc.
“Gia Nghi, cô ấy đã chủ động xin lỗi rồi.”
Tôi bật cười.
“Thì sao?”
Anh nhíu mày.
“Em không thể rộng lượng một chút à?”
Tôi đặt ly nước xuống.
“Bùi Hoài Cẩn.”
“Anh có biết thế nào là xin lỗi không?”
Anh im lặng.
Tôi nhìn Hạ Mộng Dao.
“Xin lỗi là thừa nhận mình sai và tôn trọng việc người khác có tha thứ hay không.”
“Không phải cầm một ly rượu đến ép người ta uống, rồi khóc lóc nếu bị từ chối.”
Hạ Mộng Dao lập tức rơi nước mắt.
“Em không có ý đó…”
Tôi gật đầu.
“Vậy thì tốt.”
Tôi đứng dậy.
“Bởi vì nếu cô thực sự có ý đó, tôi sẽ bắt đầu nghi ngờ tiêu chuẩn tuyển dụng của văn phòng tổng giám đốc Bùi thị.”
Bùi Hoài Cẩn lạnh giọng:
“Đủ rồi!”