Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Chương 21



Cũng nghe nói anh thường xuyên đến bệnh viện thăm mẹ.

Hai mẹ con từng có khoảng thời gian căng thẳng.

Nhưng cuối cùng vẫn bắt đầu học cách nói chuyện thật lòng với nhau.

Còn tôi, sau chuyến du lịch, trở về Tống thị.

Mọi thứ vẫn vận hành bình thường.

Không có chuyện tập đoàn sụp đổ vì tôi vắng mặt một tháng.

Cũng không có ai không thể sống thiếu tôi.

Điều đó khiến tôi rất hài lòng.

Bởi vì một hệ thống tốt không nên phụ thuộc hoàn toàn vào một người.

Cũng giống như cuộc đời.

Một cuộc đời tốt không nên đặt toàn bộ ý nghĩa vào một cuộc hôn nhân.

25

Ngày hoàn tất thủ tục ly h/ôn, trời Nam Thành đổ mưa.

Tôi đến cơ quan đăng ký đúng giờ.

Bùi Hoài Cẩn đã đứng chờ ở cửa.

Anh mặc áo sơ mi trắng.

Không đeo cà vạt.

Trông trẻ hơn trước rất nhiều.

Nhìn thấy tôi, anh mỉm cười.

“Em đến rồi.”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

Chúng tôi đi vào.

Hoàn thành những thủ tục cuối cùng.

Khi cầm giấy xác nhận trong tay, tôi không có cảm giác gì đặc biệt.

Không vui mừng.

Không đau khổ.

Chỉ cảm thấy một chương trong cuộc đời đã chính thức khép lại.

Ra đến cửa, Bùi Hoài Cẩn đột nhiên gọi tôi.

“Gia Nghi.”

Tôi quay đầu.

Anh nhìn tôi.

“Anh có thể hỏi em một câu cuối cùng không?”

Tôi gật đầu.

Anh im lặng rất lâu.

Sau đó hỏi:

“Nếu hôm đó anh không bóc tôm cho Mộng Dao…”

“Chúng ta có ly h/ôn không?”

Tôi nhìn anh.

Một lúc sau, tôi đáp:

“Có lẽ không phải hôm đó.”

Anh khựng lại.

Tôi tiếp tục:

“Nhưng sớm muộn cũng sẽ có một ngày khác.”

“Bởi vì vấn đề chưa bao giờ nằm ở con tôm.”

Anh cúi đầu.

Tôi nhìn anh.

“Bùi Hoài Cẩn.”

“Anh đã quen với việc tôi luôn hiểu chuyện.”

“Quen với việc tôi không đòi hỏi.”

“Quen với việc tôi có thể tự giải quyết mọi thứ.”

“Cho nên anh cho rằng tôi không cần được quan tâm.”

Tôi mỉm cười nhạt.

“Nhưng một người không đòi hỏi không có nghĩa người đó không biết đau lòng.”

Anh đỏ mắt.

“Anh hiểu rồi.”

Tôi gật đầu.

“Vậy thì tốt.”

Tôi xoay người định rời đi.

Anh đột nhiên nói:

“Gia Nghi, anh vẫn yêu em.”

Tôi dừng bước.

Không quay đầu.

Một lúc sau, tôi đáp:

“Có lẽ.”

“Nhưng tình yêu không được thể hiện bằng sự tôn trọng thì không đủ để giữ một cuộc hôn nhân.”

Tôi bước xuống bậc thềm.

Mưa đã ngừng.

Ánh nắng xuyên qua những đám mây.

Chiếu xuống con đường trước mặt.

Tôi mở cửa xe.

Ngồi vào ghế sau.

Trợ lý Trình hỏi:

“Tống tổng, chúng ta đi đâu?”

Tôi nhìn lịch trình.

Buổi chiều có một cuộc họp.

Buổi tối có tiệc với đối tác.

Ngày mai phải bay đến Singapore.

Tôi suy nghĩ vài giây.

Sau đó mỉm cười.

“Hủy lịch tối nay.”

Trợ lý hơi ngạc nhiên.

“Cô có việc gì ạ?”

Tôi gật đầu.

“Có.”

“Việc gì vậy?”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Đi ăn tôm.”

26

Sáu tháng sau.

Tống thị tổ chức lễ công bố dự án khu đô thị ven biển mới.

Tôi đứng trên sân khấu, hoàn thành bài phát biểu.

Bên dưới vang lên tiếng vỗ tay.

Sau buổi lễ, một vị phóng viên hỏi:

“Tống tổng, nghe nói sau khi ly h/ôn, cô vẫn chưa có ý định tái hôn?”

Tôi mỉm cười.

“Đúng.”

“Có phải cuộc hôn nhân trước khiến cô mất niềm tin vào tình yêu?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

Phóng viên hơi bất ngờ.

Tôi bình thản đáp:

“Một cuộc hôn nhân không thành công không có nghĩa tình yêu không tồn tại.”

“Chỉ là tôi không còn xem hôn nhân như điều kiện bắt buộc để có một cuộc sống trọn vẹn.”

Người phóng viên hỏi tiếp:

“Vậy nếu sau này gặp được người phù hợp thì sao?”

Tôi bật cười.

“Thì tìm hiểu.”

“Cô không sợ lặp lại sai lầm?”

Tôi nhìn cô ấy.

“Có thể.”

“Nhưng tôi tin mình đã học được cách nhận ra những giới hạn cần được tôn trọng.”

Buổi phỏng vấn kết thúc.

Tôi bước ra khỏi hội trường.

Bố đang đứng chờ bên ngoài.

Ông nhìn tôi, mỉm cười.

“Phát biểu hay lắm.”

Tôi bật cười.

“Bố lại khen con.”

Ông đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ.

“Quà.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Hôm nay đâu phải sinh nhật con?”

“Không phải sinh nhật mới được tặng quà.”

Tôi mở hộp.

Bên trong là một chiếc vòng tay bằng ngọc.

Rất đơn giản.

Chương trước Chương tiếp
Loading...