Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo
Chương 20
“Bây giờ con nên dành chút thời gian cho chính mình.”
Tôi nhìn bố.
Bỗng cảm thấy sống mũi hơi cay.
Nhưng tôi không khóc.
Chỉ mỉm cười.
“Vâng.”
23
Tôi chọn đi đến một thị trấn ven biển.
Không phải khu nghỉ dưỡng xa hoa.
Chỉ là một nơi có biển xanh, những con đường nhỏ và vài quán cà phê yên tĩnh.
Tôi thuê một căn nhà có ban công hướng ra biển.
Mỗi sáng thức dậy, tôi tự pha cà phê.
Đọc sách.
Đi dạo.
Buổi chiều ngồi nhìn sóng biển.
Buổi tối ăn tối ở những nhà hàng nhỏ.
Không có cuộc họp.
Không có tiệc xã giao.
Không có ai gọi tôi là Bùi phu nhân.
Chỉ có Tống Gia Nghi.
Một ngày nọ, tôi bước vào một nhà hàng hải sản.
Ông chủ là người đàn ông trung niên, rất nhiệt tình.
Ông hỏi:
“Cô muốn ăn gì?”
Tôi nhìn thực đơn.
Cuối cùng gọi một đĩa tôm hấp.
Khi món ăn được mang lên, ông chủ đặt thêm một chiếc bát nhỏ.
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Đây là gì?”
Ông mỉm cười.
“Để đựng vỏ tôm.”
Tôi gật đầu.
“Cảm ơn.”
Tôi đeo găng tay.
Tự bóc một con tôm.
Thịt tôm trắng nõn, nóng hổi.
Tôi chấm nước sốt.
Đưa vào miệng.
Rất ngon.
Bỗng nhiên, tôi nhớ đến buổi tiệc hôm ấy.
Nhớ đĩa tôm còn nguyên vỏ trước mặt mình.
Nhớ Bùi Hoài Cẩn cúi đầu bóc tôm cho Hạ Mộng Dao.
Nhớ câu nói lạnh nhạt của anh.
“Em đâu phải trẻ con, tự làm đi.”
Tôi nhìn con tôm trong tay.
Bất giác bật cười.
Thật ra, bóc tôm chưa bao giờ là chuyện khó.
Tôi có thể tự làm.
Tôi cũng có thể thuê người làm.
Thậm chí có thể mua cả một nhà hàng hải sản nếu muốn.
Nhưng khi ấy, tôi đã muốn chồng mình làm giúp.
Không phải vì tôi bất lực.
Mà vì tôi từng tin rằng trong hôn nhân, đôi khi người ta có thể dựa vào nhau bằng những điều nhỏ bé nhất.
Tôi chậm rãi bóc thêm một con.
Lần này, không còn cảm thấy khó chịu.
Bởi vì tôi đã hiểu.
Không được yêu thương đúng cách không có nghĩa mình không xứng đáng được yêu thương.
Chỉ là tôi đã chọn nhầm người.
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.
Một tin nhắn từ số lạ.
【Gia Nghi, anh nghe nói em đang ở biển.】
Tôi nhìn dòng chữ.
Không cần đoán cũng biết là ai.
Bùi Hoài Cẩn.
Tin nhắn thứ hai xuất hiện.
【Anh vừa học được cách bóc tôm mà không làm đứt thịt.】
Tôi im lặng.
Sau đó tắt màn hình.
Không trả lời.
Một lúc sau, tôi gọi thêm một đĩa tôm.
Ông chủ bật cười.
“Cô thích món này lắm à?”
Tôi mỉm cười.
“Vâng.”
“Rất thích.”
24
Ba tháng sau, vụ việc của Bùi thị có những kết luận đầu tiên.
Bùi Chính Hùng và luật sư Lương bị xử lý theo các thủ tục pháp lý liên quan đến những hành vi đã được điều tra, xác minh.
Bùi Hoài Dương phải chịu trách nhiệm đối với những giao dịch và tài liệu mà anh ta trực tiếp tham gia.
Hạ Mộng Dao cũng không thể chỉ dùng một câu “em không biết” để phủi sạch mọi chuyện.
Cô ta phải đối mặt với hậu quả từ những hành động của mình.
Đứa bé trong bụng cô ta được xác nhận có quan hệ huyết thống với Bùi Hoài Dương sau khi các bên đồng ý thực hiện xét nghiệm phù hợp.
Nhưng chuyện đó không khiến cuộc tình của họ trở nên đẹp đẽ.
Bởi vì ngay khi tình hình bất lợi, Bùi Hoài Dương đã tìm cách đổ trách nhiệm cho Hạ Mộng Dao.
Anh ta nói cô ta tự ý tiếp cận Bùi Hoài Cẩn.
Tự ý lấy tài liệu.
Tự ý thực hiện những giao dịch bất thường.
Hạ Mộng Dao không chấp nhận.
Cô ta giao nộp những tin nhắn và tài liệu chứng minh mình từng nhận chỉ đạo từ anh ta.
Hai người từng thề non hẹn biển.
Cuối cùng lại trở thành những người liên tục tố cáo lẫn nhau.
Tôi nghe chuyện qua trợ lý.
Không bình luận.
Bởi vì kết cục ấy không liên quan đến tôi nữa.
Bùi thị sau thời gian tái cấu trúc đã có ban điều hành mới.
Bùi Hoài Cẩn không trở lại vị trí tổng giám đốc ngay lập tức.
Anh chọn rời khỏi công việc điều hành một thời gian.
Nghe nói anh bắt đầu tham gia các khóa học về quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ.