Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo
Chương 23
Tôi đến đúng giờ.
Anh đã ngồi chờ.
Nhìn thấy tôi, anh đứng dậy kéo ghế.
“Em muốn ăn gì?”
Tôi nhìn thực đơn.
Cuối cùng chọn một phần hải sản.
Khi món ăn được mang lên, trên đĩa có vài con tôm sú.
Lục Minh Viễn nhìn thoáng qua.
Sau đó tự nhiên hỏi:
“Em có muốn anh bóc giúp không?”
Tôi khựng lại.
Chỉ một giây.
Rồi bật cười.
“Không cần đâu.”
Anh gật đầu.
“Được.”
Không hỏi tại sao.
Không tỏ ra thất vọng.
Cũng không cố gắng chứng minh mình chu đáo.
Anh chỉ tiếp tục dùng bữa.
Một lúc sau, tôi đột nhiên hỏi:
“Minh Viễn.”
Anh ngẩng đầu.
“Ừ?”
“Nếu em nói muốn anh bóc tôm thì sao?”
Anh nhìn tôi.
Sau đó mỉm cười.
“Thì anh bóc.”
Tôi hơi nhướng mày.
“Không thấy phiền à?”
Anh lắc đầu.
“Không.”
“Nhưng anh cũng có thể nói không mà.”
“Đúng.”
Anh gật đầu.
“Anh có thể.”
Tôi nhìn anh.
Anh tiếp tục:
“Nhưng nếu chỉ là bóc vài con tôm, mà anh lại đang rảnh tay, thì tại sao không giúp người mình thích?”
Tôi im lặng.
Lục Minh Viễn nhìn tôi.
“Có chuyện gì sao?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
Anh mỉm cười.
Sau đó đeo găng tay.
Bóc một con tôm.
Đặt vào đĩa của tôi.
“Con này chắc không còn chỉ tôm.”
Tôi nhìn con tôm.
Bất giác bật cười.
Anh hơi ngạc nhiên.
“Anh nói gì buồn cười à?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
Tôi nhìn anh.
“Chỉ là em chợt nhớ một chuyện cũ.”
Anh không hỏi.
Chỉ nhẹ nhàng nói:
“Nếu là chuyện không vui, em không cần kể.”
Tôi nhìn anh rất lâu.
Sau đó mỉm cười.
“Được.”
Tôi gắp con tôm.
Ăn một miếng.
Rất ngon.
Nhưng lần này, điều khiến tôi vui không phải vì có người bóc tôm cho mình.
Mà vì tôi biết, nếu ngày mai tôi muốn tự bóc, người ấy cũng sẽ tôn trọng.
Nếu tôi không muốn ăn, anh sẽ không ép.
Nếu tôi từ chối, anh sẽ không trách.
Nếu tôi nói mình không vui, anh sẽ lắng nghe.
Một mối quan hệ tốt không cần quá nhiều lời thề.
Chỉ cần hai người đều hiểu rằng đối phương là một con người độc lập, có cảm xúc, có giới hạn và có quyền được tôn trọng.
29
Hai năm sau.
Tôi ba mươi mốt tuổi.
Tống thị mở rộng sang thị trường quốc tế.
Dự án ven biển đạt kết quả tốt.
Tôi vẫn bận rộn.
Vẫn thích công việc.
Vẫn không có thói quen dựa dẫm vào người khác.
Nhưng cuộc sống đã có thêm một người.
Lục Minh Viễn.
Chúng tôi không vội kết hôn.
Cũng không đặt ra thời hạn.
Anh có sự nghiệp riêng.
Tôi có công việc riêng.
Chúng tôi tôn trọng không gian của nhau.
Có lúc cả tuần không gặp vì lịch trình bận rộn.
Nhưng mỗi khi gặp, cả hai đều thật sự dành thời gian cho đối phương.
Một tối nọ, anh đến nhà tôi.
Trên tay cầm một túi hải sản.
Tôi nhìn túi đồ.
“Anh định làm gì?”
Anh mỉm cười.
“Nấu ăn.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Anh biết nấu?”
“Biết một chút.”
Tôi bật cười.
“Có cần em giúp không?”
Anh lắc đầu.
“Em cứ nghỉ đi.”
Tôi ngồi trên sofa đọc tài liệu.
Một lúc sau, từ phòng bếp vang lên tiếng động.
Tôi ngẩng đầu.
“Minh Viễn?”
Anh đáp:
“Không sao!”
Tôi bước vào.
Nhìn thấy anh đang đứng trước bồn rửa.
Trên tay cầm một con tôm.
Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Tôi không nhịn được cười.
“Anh làm gì vậy?”
Anh nhìn tôi.
“Anh đang cố lấy chỉ tôm.”
Tôi bật cười thành tiếng.
“Có khó không?”
Anh gật đầu.
“Khó hơn anh tưởng.”
Tôi bước tới.
“Để em giúp.”
Anh lập tức nhường chỗ.
“Được.”
Chúng tôi đứng cạnh nhau.
Cùng sơ chế tôm.
Không ai cảm thấy việc đó làm mất thể diện.
Không ai nghĩ người kia phải phục vụ mình.
Cũng không ai lấy sự hy sinh ra để đòi hỏi đáp trả.
Một lúc sau, Lục Minh Viễn đột nhiên nói:
“Gia Nghi.”
Tôi ngẩng đầu.
“Ừ?”
“Anh có một chuyện muốn hỏi.”
Tôi nhìn anh.
Anh hơi do dự.
Sau đó lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.
Tôi khựng lại.
Anh mở hộp.
Bên trong là một chiếc nhẫn.
Không quá lớn.
Thiết kế rất đơn giản.
Anh nhìn tôi.
“Anh biết em từng có một cuộc hôn nhân không vui.”
“Anh cũng biết em không cần kết hôn để chứng minh bất cứ điều gì.”
Tôi im lặng.
Anh tiếp tục:
“Anh không muốn em vì anh mà từ bỏ cuộc sống hiện tại.”