Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo
Chương 24
“Cũng không muốn em phải thay đổi thành một người khác.”
Anh mỉm cười.
“Anh chỉ muốn hỏi…”
“Em có muốn cùng anh xây dựng một gia đình không?”
Tôi nhìn chiếc nhẫn.
Rất lâu không nói.
Lục Minh Viễn không thúc giục.
Anh chỉ đứng đó.
Kiên nhẫn chờ đợi.
Cuối cùng, tôi bật cười.
“Minh Viễn.”
“Ừ?”
“Anh không sợ em từ chối sao?”
Anh suy nghĩ.
“Có một chút.”
Tôi mỉm cười.
“Vậy tại sao còn hỏi?”
Anh nhìn tôi.
“Vì anh muốn biết câu trả lời thật lòng của em.”
Tôi im lặng.
Sau đó nhẹ nhàng nói:
“Em cần thêm thời gian.”
Anh gật đầu ngay lập tức.
“Được.”
Không thất vọng.
Không trách móc.
Không hỏi bao lâu.
Anh chỉ đóng chiếc hộp lại.
Đặt sang một bên.
Sau đó nhìn con tôm trên tay tôi.
“Vậy chúng ta tiếp tục nấu ăn nhé?”
Tôi bật cười.
“Được.”
Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy lòng mình rất nhẹ.
Bởi vì lần đầu tiên, tôi không cần vội vàng đưa ra câu trả lời để giữ một người ở lại.
Người ấy tôn trọng cả sự do dự của tôi.
Và chính điều đó khiến tôi bắt đầu muốn bước tiếp.
30
Mùa xuân năm sau.
Tôi và Lục Minh Viễn tổ chức một lễ cưới nhỏ bên biển.
Không có hàng trăm khách mời.
Không có những cuộc trao đổi lợi ích.
Không có bản hợp đồng liên hôn.
Chỉ có gia đình, bạn bè thân thiết và những người thật lòng chúc phúc.
Bố dắt tay tôi bước trên con đường trải đầy hoa trắng.
Ông nhìn tôi.
“Gia Nghi.”
Tôi quay sang.
“Vâng?”
“Con có hạnh phúc không?”
Tôi nhìn người đàn ông đang đứng chờ ở cuối con đường.
Lục Minh Viễn mặc vest trắng.
Ánh mắt dịu dàng.
Khi nhìn thấy tôi, anh mỉm cười.
Tôi quay sang bố.
“Có ạ.”
Ông gật đầu.
“Vậy là tốt.”
Tôi bước đến bên Lục Minh Viễn.
Anh nắm lấy tay tôi.
Không quá chặt.
Nhưng rất ấm.
Khi người chủ trì hỏi chúng tôi có đồng ý trở thành bạn đời của nhau hay không, tôi không lập tức trả lời.
Tôi nhìn Lục Minh Viễn.
Anh cũng nhìn tôi.
Không thúc giục.
Không lo lắng.
Chỉ mỉm cười.
Tôi bỗng nhớ đến ba năm hôn nhân đầu tiên.
Nhớ những bữa tối lịch sự.
Nhớ những món quà đắt tiền.
Nhớ những cái hôn lên trán trước giờ đi làm.
Nhớ cảm giác mình từng nghĩ tất cả như vậy đã đủ.
Nhưng sau này tôi mới hiểu.
Một cuộc hôn nhân không phải chỉ cần không cãi nhau.
Không phải chỉ cần có tiền.
Không phải chỉ cần giữ được hình tượng hoàn hảo trước người ngoài.
Mà là khi hai người thật sự nhìn thấy nhau.
Tôn trọng nhau.
Và sẵn lòng làm những điều nhỏ bé cho nhau, không phải vì nghĩa vụ, mà vì tình cảm.
Tôi mỉm cười.
“Em đồng ý.”
Lục Minh Viễn siết nhẹ tay tôi.
“Anh cũng đồng ý.”
Tiếng vỗ tay vang lên.
Gió biển thổi qua.
Ánh nắng dịu dàng phủ lên những cánh hoa.
Tôi ngẩng đầu.
Bầu trời trong xanh.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi cảm thấy tương lai không phải một bản kế hoạch cần tính toán từng bước.
Mà là một con đường tôi có thể thong thả bước đi.
Bên cạnh người mình tự nguyện lựa chọn.
Ngoại truyện: Ba mươi cân tôm
Nhiều năm sau, trong một buổi họp mặt bạn bè, có người vô tình nhắc đến câu chuyện năm xưa.
Một người bạn cười hỏi:
“Gia Nghi, nghe nói hồi ly h/ôn, cậu từng bắt chồng cũ bóc ba mươi cân tôm?”
Tôi bật cười.
“Không hẳn.”
“Vậy là thế nào?”
Tôi nhấp một ngụm trà.
“Chỉ là muốn anh ta hiểu một chuyện.”
“Chuyện gì?”
Tôi mỉm cười.
“Có những việc anh ta làm được cho người ngoài, thì không nên xem đó là yêu cầu vô lý khi vợ mình mong muốn.”
Mọi người bật cười.
Lục Minh Viễn ngồi bên cạnh tôi.
Anh đang bóc một con tôm.
Nghe vậy, anh ngẩng đầu.
“Ba mươi cân?”
Tôi nhìn anh.
“Ừ.”
Anh suy nghĩ vài giây.
Sau đó nghiêm túc nói:
“Nhiều thật.”
Tôi bật cười.
“Anh sợ à?”
Anh gật đầu.
“Có.”
Mọi người cười lớn.
Tôi nhìn anh.
“Vậy nếu em bắt anh bóc thì sao?”
Lục Minh Viễn đặt con tôm vừa bóc xong vào đĩa tôi.
Sau đó bình thản đáp:
“Anh sẽ hỏi em định làm món gì với ba mươi cân tôm trước.”
Tôi bật cười.
“Rồi sao nữa?”
“Rồi cùng em tìm cách xử lý.”
Anh nhìn tôi.