Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Chương 25



“Chứ một mình anh bóc chắc đến sáng cũng không xong.”

Cả bàn lại bật cười.

Tôi nhìn người đàn ông bên cạnh.

Bỗng cảm thấy câu trả lời ấy mới là điều mình luôn muốn.

Không phải một người đàn ông sẵn sàng làm mọi thứ để chiều chuộng tôi.

Mà là một người sẵn lòng cùng tôi giải quyết vấn đề.

Không cần tôi phải giả vờ yếu đuối.

Cũng không cần anh phải giả vờ hoàn hảo.

Tôi gắp con tôm trong đĩa.

Chậm rãi ăn.

Ngoài cửa sổ, ánh chiều tà phủ lên mặt biển.

Lục Minh Viễn nghiêng đầu hỏi:

“Ngon không?”

Tôi mỉm cười.

“Ngon.”

Anh gật đầu.

“Vậy ăn thêm nhé?”

Tôi lắc đầu.

“Để em bóc cho anh một con.”

Anh hơi ngạc nhiên.

Sau đó bật cười.

“Được.”

Tôi đeo găng tay.

Bóc một con tôm.

Cẩn thận lấy sạch chỉ.

Đặt vào đĩa của anh.

Lục Minh Viễn ăn một miếng.

Sau đó nghiêm túc gật đầu.

“Ngon hơn con anh bóc.”

Tôi bật cười.

“Anh nịnh em à?”

Anh mỉm cười.

“Không.”

“Vì đây là con em bóc cho anh.”

Tôi nhìn anh.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu một điều.

Tình yêu không nằm ở việc ai bóc tôm cho ai.

Mà nằm ở chỗ cả hai đều sẵn lòng đưa tay ra.

Ngày trước, tôi từng nghĩ mình phải tìm một người đàn ông hoàn hảo.

Sau này mới biết, người phù hợp không cần hoàn hảo.

Chỉ cần biết tôn trọng, biết lắng nghe và không xem sự tử tế của người kia là điều hiển nhiên.

Tôi nhìn Lục Minh Viễn.

Anh cũng nhìn tôi.

Hai chúng tôi cùng bật cười.

Trên bàn vẫn còn một đĩa tôm chưa bóc.

Nhưng lần này, tôi không cần dùng nó để thử lòng bất kỳ ai nữa.

Bởi vì người thật lòng yêu thương tôi chưa từng khiến tôi phải tranh giành sự quan tâm vốn nên được dành cho mình.

HẾT.

Chương trước
Loading...