Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo
Chương 9
Anh sững người.
Tôi mở đoạn ghi âm được cung cấp hợp pháp từ cuộc trò chuyện của một người tham gia đã đồng ý hợp tác với bên điều tra.
Giọng Hạ Mộng Dao vang lên.
“Hoài Dương, anh yên tâm. Bùi Hoài Cẩn rất tin em.”
Sau đó là giọng một người đàn ông.
“Còn Tống Gia Nghi?”
Hạ Mộng Dao bật cười.
“Cô ta à?”
“Chỉ là một người phụ nữ thích giả vờ cao quý thôi.”
“Em đã khiến Bùi Hoài Cẩn cãi nhau với cô ta ngay trước mặt cổ đông.”
“Chỉ cần thêm vài lần nữa, hai người chắc chắn sẽ ly h/ôn.”
Người đàn ông hỏi:
“Sau đó?”
Hạ Mộng Dao dịu giọng:
“Sau đó anh trở về.”
“Lấy lại tất cả những gì vốn thuộc về anh.”
Đoạn ghi âm kết thúc.
Bùi Hoài Cẩn đứng bất động.
Tôi nhìn anh.
“Bây giờ anh vẫn muốn đến cứu cô ta sao?”
Anh không nói gì.
Một lúc lâu sau, anh đột nhiên hỏi:
“Gia Nghi, em biết tất cả từ đầu?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
“Vậy tại sao em bình tĩnh như vậy?”
Tôi nhìn anh.
“Bởi vì từ khi phát hiện người phụ nữ khác có thể tùy tiện bước vào cuộc hôn nhân này, tôi đã không còn đặt hy vọng vào anh nữa.”
Anh khựng lại.
Tôi xoay người rời đi.
Phía sau, giọng anh khàn khàn vang lên:
“Gia Nghi.”
Tôi dừng bước.
“Anh thật sự chưa từng phản bội em.”
Tôi không quay đầu.
“Bùi Hoài Cẩn.”
“Phản bội không nhất thiết phải bắt đầu từ giường ngủ.”
“Có những cuộc hôn nhân kết thúc ngay từ lúc người chồng bắt đầu bảo vệ một người phụ nữ khác bằng cách làm nhục vợ mình.”
Nói xong, tôi bước vào thang máy.
Cánh cửa từ từ khép lại.
Tôi nhìn thấy anh vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Lần đầu tiên sau ba năm kết hôn, tôi cảm thấy người đàn ông ấy thật xa lạ.
9
Chiều hôm đó, Hạ Mộng Dao biến mất.
Không ai tìm thấy cô ta ở biệt thự.
Điện thoại tắt máy.
Tài khoản mạng xã hội ngừng hoạt động.
Ngay cả chiếc xe cô ta thường sử dụng cũng bị bỏ lại trong một bãi đỗ xe ngoại ô.
Trợ lý Trình báo tin lúc bốn giờ.
“Tống tổng, người của chúng ta đã xác nhận cô Hạ rời biệt thự trước khi bộ phận pháp chế đến.”
Tôi nhìn tài liệu.
“Bùi Hoài Dương đâu?”
“Cũng mất liên lạc.”
Tôi gật đầu.
“Bùi Chính Hùng?”
“Đang ở khách sạn Thiên Hòa.”
Tôi đặt bút xuống.
“Ông ta chưa chạy?”
“Chưa ạ.”
Tôi bật cười.
“Vậy là còn thứ gì đó chưa lấy được.”
Trợ lý Trình do dự.
“Tống tổng, cô nghĩ mục tiêu của họ là gì?”
Tôi nhìn sơ đồ sở hữu cổ phần Bùi thị trên màn hình.
Hiện tại, Bùi Hoài Cẩn trực tiếp nắm giữ mười chín phần trăm cổ phần.
Mẹ chồng tôi nắm tám phần trăm.
Hai người chú của Bùi gia nắm tổng cộng mười bảy phần trăm.
Tống thị và các quỹ liên quan nắm hai mươi bốn phần trăm.
Phần còn lại phân tán trong tay cổ đông nhỏ và các tổ chức đầu tư.
Nếu Bùi Hoài Dương thực sự còn sống, sự xuất hiện của anh ta có thể làm phát sinh tranh chấp đối với khối cổ phần thừa kế từ người cha quá cố.
Nhưng chỉ riêng chuyện đó chưa đủ để giành quyền kiểm soát tập đoàn.
Trừ khi…
Tôi nhìn một tài liệu cũ.
Di chúc của bố chồng.
Ba năm trước, di chúc được công bố ngay sau khi ông qua đời.
Theo đó, Bùi Hoài Cẩn được giao quyền điều hành tập đoàn.
Bùi Hoài Dương được hưởng một phần cổ phần lớn hơn, nhưng vì được xác định đã ch/ết trước thời điểm phân chia di sản nên quyền lợi ấy trở thành đối tượng tranh chấp.
Cuối cùng, các bên đạt được thỏa thuận phân bổ lại.
Bùi Hoài Cẩn nhờ sự hỗ trợ của Tống thị mới giữ được quyền điều hành.
Tôi chậm rãi hỏi:
“Bản gốc di chúc hiện ở đâu?”
Trợ lý Trình đáp:
“Trong kho lưu trữ của văn phòng luật sư Lương.”
Tôi suy nghĩ vài giây.
“Liên hệ luật sư Lương. Tôi muốn kiểm tra hồ sơ gốc và toàn bộ phụ lục.”
“Vâng.”
Trợ lý vừa định rời đi, điện thoại tôi đột nhiên rung lên.
Một số lạ gửi đến tin nhắn.
【Tống Gia Nghi, cô tưởng mình thắng rồi sao?】
Bên dưới là một bức ảnh.
Trong ảnh, mẹ chồng tôi đang ngồi trên ghế.