Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo
Chương 10
Hai tay bà bị trói lỏng bằng dây vải.
Gương mặt tái nhợt.
Phía sau là một căn phòng tối.
Tôi nhìn bức ảnh.
Ngay sau đó, tin nhắn thứ hai xuất hiện.
【Muốn bà ấy bình an thì mang bản gốc thỏa thuận cổ phần ba năm trước đến kho hàng số 17 ở cảng Nam Thành.】
【Một mình cô.】
Tôi im lặng.
Trợ lý Trình nhìn sắc mặt tôi.
“Tống tổng?”
Tôi đưa điện thoại cho cô ấy.
“Báo cảnh sát.”
Cô ấy lập tức biến sắc.
Tôi đứng dậy, lấy áo khoác.
“Đồng thời thông báo cho Bùi Hoài Cẩn.”
Trợ lý Trình ngạc nhiên.
“Cô định đi thật sao?”
Tôi nhìn bức ảnh.
“Không.”
Tôi mỉm cười nhạt.
“Tôi không có thói quen làm theo yêu cầu của kẻ bắt cóc.”
“Nhưng tôi muốn biết ai đang nóng lòng đến mức phải dùng thủ đoạn này.”
10
Bùi Hoài Cẩn đến Tống thị sau hai mươi phút.
Vừa bước vào phòng, anh đã hỏi:
“Mẹ anh đâu?”
Tôi đưa điện thoại cho anh.
Anh nhìn bức ảnh, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Bọn chúng muốn gì?”
“Bản gốc thỏa thuận cổ phần.”
Anh ngẩng đầu.
“Thứ đó nằm trong tay em?”
“Bản sao có chứng thực nằm trong kho tài liệu Tống thị. Bản gốc được lưu giữ theo thỏa thuận giữa các bên.”
Anh siết chặt điện thoại.
“Anh phải đi cứu mẹ.”
Tôi nhìn anh.
“Cảnh sát đã tiếp nhận vụ việc.”
“Anh không thể ngồi chờ!”
Tôi lạnh giọng:
“Vậy anh định xông vào kho hàng một mình?”
Anh im lặng.
Tôi bước tới.
“Bùi Hoài Cẩn, anh có thể không quan tâm đến sự an toàn của mình, nhưng đừng biến mẹ anh thành vật hy sinh cho sự nóng nảy của anh.”
Anh nhắm mắt.
Một lúc sau mới hỏi:
“Em có kế hoạch gì?”
Tôi đáp:
“Phối hợp với cảnh sát.”
Anh nhìn tôi rất lâu.
Sau đó khàn giọng:
“Cảm ơn em.”
Tôi không đáp.
Thật ra, tôi không thích mẹ chồng.
Bà là người coi trọng thể diện.
Trong ba năm kết hôn, bà luôn giữ thái độ lịch sự nhưng xa cách với tôi.
Bà chưa từng công khai gây khó dễ.
Nhưng cũng chưa từng đứng về phía tôi khi con trai mình làm sai.
Tối qua, tại bàn tiệc, bà đã nhìn thấy Hạ Mộng Dao ngồi vào vị trí của tôi.
Bà biết chuyện đó không đúng.
Nhưng bà im lặng.
Tuy vậy, những điều ấy không có nghĩa bà đáng phải chịu nguy hiểm.
Đúng lúc này, điện thoại Bùi Hoài Cẩn reo lên.
Người gọi là mẹ anh.
Anh lập tức bắt máy.
“Mẹ!”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở gấp.
“Hoài Cẩn…”
“Mẹ đang ở đâu?”
“Con đừng đến…”
Giọng bà run rẩy.
“Đừng đưa thứ chúng muốn…”
Một tiếng động mạnh vang lên.
Sau đó là giọng đàn ông.
“Bùi Hoài Cẩn.”
Anh lập tức cứng người.
Giọng nói kia tiếp tục:
“Ba năm không gặp.”
“Em trai.”
Tôi nhìn anh.
Bùi Hoài Cẩn gần như không thở nổi.
“Anh…”
Đầu dây bên kia bật cười.
“Ngạc nhiên lắm sao?”
“Bùi Hoài Dương?”
“Là anh đây.”
Bùi Hoài Cẩn nghiến răng.
“Anh chưa ch/ết?”
“Đương nhiên.”
Người đàn ông cười nhạt.
“Nếu anh ch/ết thật, chẳng phải em được hưởng lợi quá nhiều rồi sao?”
Bùi Hoài Cẩn gằn giọng:
“Anh thả mẹ ra!”
“Mẹ?”
Bùi Hoài Dương cười khẩy.
“Em còn nhớ bà ấy là mẹ mình à?”
“Ba năm trước, khi anh bị đuổi khỏi Bùi gia, có ai nghĩ đến anh không?”
Bùi Hoài Cẩn sững người.
“Anh đang nói gì?”
Giọng Bùi Hoài Dương đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
“Đừng giả vờ nữa.”
“Em tưởng anh không biết sao?”
“Người sửa hồ sơ tài chính khiến bố nghi ngờ anh năm đó…”
“Chính là em!”
Cả căn phòng yên tĩnh.
Tôi chậm rãi nhìn sang chồng.
Bùi Hoài Cẩn lập tức phản bác:
“Anh nói bậy!”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười.
“Vậy tối nay đến cảng Nam Thành đi.”
“Anh sẽ cho em thấy một thứ rất thú vị.”
Cuộc gọi kết thúc.
Bùi Hoài Cẩn đứng bất động.
Tôi nhìn anh.
“Ba năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Anh ngẩng đầu.
Ánh mắt đỏ ngầu.
“Anh không hại anh trai.”
Tôi bình thản đáp:
“Vậy hãy kể từ đầu.”
11
Ba năm trước, Bùi Hoài Dương là người thừa kế được bố chồng tôi lựa chọn.
Anh ta hơn Bùi Hoài Cẩn bốn tuổi.
Từ nhỏ đã được đào tạo để tiếp quản tập đoàn.
Thông minh, quyết đoán, giỏi giao tiếp.
Nhưng cũng có một nhược điểm chí mạng.
Quá tham vọng.