TRẢ GIÁ
Chương 2
Yêu đến mức mười hai năm không rời khỏi nhà họ Tạ nửa bước.
Nhưng bọn họ đều nhầm.
Tôi chưa từng ở lại vì Tạ Cảnh Hành.
Từ đầu đến cuối, người tôi muốn cứu…
Là một người khá/ c.
*
Đêm đó, tôi rời khỏi tiệc cầu hôn lúc mười một giờ năm mươi.
Mười phút nữa là qua ngày mới.
Cũng là lúc khế đồng mệnh đủ đúng mười hai năm.
Tôi lái xe đến nghĩa trang phía Tây thành phố.
Mưa bắt đầu rơi.
Tôi không mang ô.
Giày giẫm lên bùn, từng bước đi đến ngôi mộ nằm sâu nhất trong nghĩa trang.
Trên bia không có ảnh.
Chỉ có một cái tên.
Lâm Trạch.
Anh trai tôi.
Người đã ch/ết năm tôi mười sáu tuổi.
Tôi ngồi xuống trước bia mộ, lấy trong túi ra một chiếc hộp gỗ.
Bên trong là mười hai đồng tiền cổ.
Mười một đồng đã chuyển thành màu đen.
Đồng cuối cùng vẫn còn ánh đồng nhàn nhạt.
Tôi nhìn đồng hồ.
23:59.
Điện thoại rung lên.
Tin nhắn của Tạ Cảnh Hành.
【Ngày mai về nhà cũ một chuyến.】
Ngay sau đó là tin thứ hai.
【Chúng ta nên giải quyết quan hệ giữa hai bên.】
Tôi không trả lời.
Kim giây nhích qua con số mười hai.
0:00.
Trong khoảnh khắc ấy—
“Rắc.”
Đồng tiền cuối cùng nứt làm đôi.
Gió trong nghĩa trang đột nhiên ngừng lại.
Mưa cũng dừng.
Tất cả âm thanh biến mất.
Tôi nghe thấy phía sau mình có tiếng bước chân.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Rất chậm.
Tôi không quay đầu.
Nước mắt lại không khống chế được rơi xuống.
Một bàn tay lạnh như băng nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu tôi.
Sau đó, một giọng nói đã mười bốn năm không xuất hiện trong thế giới này vang lên sau lưng.
“Tiểu Vãn.”
“Em lớn rồi.”
Tôi nhắm mắt.
Khóc đến run cả vai.
“Anh.”
“Mười hai năm.”
“Em trả đủ rồi.”
*
Mười bốn năm trước, anh trai tôi ch/ết vì cứu tôi.
Nhưng không ai biết, đêm anh ch/ết, hồn phá/ ch vẫn chưa tan.
Một ông lão mù từng nói với tôi rằng anh còn một đường sống.
Nhưng người ch/ết muốn trở về dương thế, phải có dương thọ để dẫn đường.
Dương thọ của người bình thường không thể lấy.
Chỉ có một loại người ngoại lệ.
Người mang “mệnh dư”.
Sinh ra đáng lẽ ch/ết yểu, nhưng vì tổ tiên tích phúc quá dày nên được trời đất bù thêm dương thọ.
Tạ Cảnh Hành chính là người đó.
Cái gọi là “á/ c q/ u/ ỷ đòi m/ạng” chưa bao giờ muốn m/ạng anh.
Nó chỉ đang lấy lại phần tuổi thọ vốn không thuộc về anh.
Nhà họ Tạ không biết.
Nhưng tôi biết.
Bởi ông lão mù năm ấy đã nói với tôi:
“Nếu cháu muốn cứu anh trai, hãy tìm một người có mệnh dư.”
“Ở cạnh người đó mười hai năm.”
“Lấy tai họa của người đó làm vật dẫn.”
“Mỗi lần cháu chịu thay hắn một kiếp, phần dương thọ bị tiêu hao sẽ không trở về trời đất.”
“Nó sẽ đi vào người mà cháu muốn cứu.”
Tôi hỏi:
“Cháu có ch/ết không?”
Ông lão đáp:
“Có thể.”
Tôi lại hỏi:
“Nếu cháu sống được đến cuối thì sao?”
Ông ấy im lặng thật lâu.
“Người ch/ết trở về.”
“Người mượn mệnh trả sạch.”
“Còn kẻ được cháu chắn tai họa suốt mười hai năm…”
Ông lão cười.
“…sẽ phải tự mình nh/ ậ/ n lại những thứ vốn thuộc về hắn.”
Khi ấy tôi không hiểu câu cuối.
Bây giờ tôi hiểu rồi.
Tôi đã chịu thay Tạ Cảnh Hành mười hai năm.
Không có nghĩa tai họa của anh biến mất.
Chỉ là—
Tôi giữ chúng lại giúp anh mà thôi.
Bây giờ khế ước đã hết.
Tất cả đều nên trả về.
*
Sáng hôm sau, tôi trở lại nhà họ Tạ.
Phòng khá/ ch đã có rất nhiều người.
Cha mẹ Tạ Cảnh Hành.
Luật sư.
Quản gia.
Hứa Minh Châu cũng ở đó.
Cô ta đang ngồi cạnh Tạ Cảnh Hành, trên tay vẫn đeo chiếc nhẫn cầu hôn tối qua.
Trên bàn là một tấm chi phiếu.
Ba mươi triệu.
Mẹ Tạ đẩy nó về phía tôi.
“Lâm Vãn.”
“Mười hai năm qua cô cũng vất vả rồi.”
“Đây coi như chút bồi thường nhà họ Tạ dành cho cô.”
Tôi nhìn con số.
Không động.
Bà ta tiếp tục:
“Nhưng có một điều tôi phải nói rõ.”
“Cảnh Hành sắp kết hôn.”
“Minh Châu không thích chồng tương lai của mình còn dây dưa với một người phụ nữ khá/ c.”