TỶ TỶ LẤY NHẦM

CHƯƠNG 2



Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Nửa tháng sau tại cung yến tiết xuân, Chu Minh Chương lấy ra một miếng ngọc bội noãn ngọc làm phần thưởng cho trò xạ phúc (đoán vật), tuyên bố ai đoán trúng thì vật đó thuộc về người ấy.

Ta nào hay biết đó chính là tín vật hắn dùng để chọn Thái tử phi, chỉ nghĩ đơn thuần đó là một món đồ quý giá nhặt được không tốn tiền.

Sau khi ta xuất sắc giành giải nhất đoạt lấy miếng ngọc, trong bụng đang tính toán sẽ đem ra tiệm cầm đồ đổi lấy vài chục lượng bạc để bù vào khoản lỗ của sạp hoa đăng, thì bị cung nhân dẫn giải đến trước mặt Hoàng hậu.

Hoàng hậu vốn dĩ muốn mỉm cười chỉ hôn, nhưng Chu Minh Chương lại sa sầm nét mặt ngay trước mặt bàn dân thiên hạ: “Mẫu hậu, vị Thái tử phi tương lai của nhi thần tuyệt đối không thể là kẻ hám tài thô thiển như thế này. Mạnh nhị tiểu thư mắt chỉ chằm chằm nhìn vào tiền bạc, toàn thân nồng nặc mùi xú đồng, e là gả cho một gã đồ tể tính sổ sách thì hợp hơn.”

Cả điện đầy ắp các phu nhân, tiểu thư đều lấy tay che miệng cười cợt ta.

Chỉ một câu “hợp gả cho gã đồ tể tính sổ” ấy đã khiến các gia đình gia giáo đàng hoàng trong toàn kinh thành dập tắt hoàn toàn ý định đến hỏi cưới ta. Mối nhân duyên của ta đã bị một câu nói của hắn làm lỡ dở suốt ba năm trời!

Ta hận hắn đến tận xương tủy!

Về đến phủ, ta liền viết đầy bát tự ngày sinh của hắn lên cuốn hoàng lịch cũ, ngày ngày dùng kim thêu châm vào người hắn!

Cứ ngỡ đời này chẳng còn cơ hội trả được mối huyết hải thâm thù ba lượng năm tiền bạc kia nữa.

Ai ngờ ông trời có mắt, chưa đầy nửa năm sau, Chu Minh Chương dính líu vào một đại án triều đình, bị Hoàng thượng phế truất ngôi vị Thái tử, tống giam vào Tông Nhân Phủ tăm tối không thấy ánh mặt trời.

Ngày hay tin, ta vui mừng khôn xiết, ăn liền một hơi ba bát thịt kho tàu.

Hôm hắn bị áp giải đến Tông Nhân Phủ, ta bịt mặt trà trộn vào đám đông xem náo nhiệt, cố ý nhặt riêng một giỏ đầy lá cải thối cùng trứng gà ung, nhắm thẳng đỉnh trán hắn mà ném tới tấp.

Ném xong vẫn thấy chưa hả giận, ta lại mua chuộc lão thái giám chuyên đổ phân ở Tông Nhân Phủ, cứ mỗi dịp trừ tịch lại gửi vào cho hắn một cuốn Đại Chu Hoàng Lịch Cũ do đích thân ta chú giải.

Suốt ba năm ròng rã, bản lĩnh ghi thù chửi bới của ta đã đạt đến cảnh giới xuất quỷ nhập thần, toàn bộ đều được cô đọng trong ba cuốn hoàng lịch ấy.

Năm thứ nhất, toàn bộ những chữ “Nghi giá thú, nghi xuất hành” trên hoàng lịch đều bị ta dùng bút mực đỏ gạch bỏ, đổi lại thành: “Mùng một, nghi cho Chu Minh Chương ngã g / ã/ y chân trên đất bằng; Rằm, kỵ cho Chu Minh Chương ăn cơm, nghi húp gió tây bắc. Nợ ta ba lượng năm tiền bạc không trả, chúc ngươi ban đêm bị chuột gặm ngón chân, ban ngày uống nước thì mắc kẽ răng.”

Năm thứ hai, tại các khoảng trống trên mỗi trang, ta đều vẽ hình biếm họa hắn biến thành con cóc ghẻ bò lóp ngóp dưới bùn giằng cướp lá rau thối, kèm theo lời bình: “Lập xuân, nghi đốt tiền vàng mã cho Chu Minh Chương; Tiết Thanh minh, hỏi xem tên đòi nợ này đã chếc ngoẻo chưa, nếu chếc rồi thì gõ bát một tiếng, chưa chếc thì sủa hai tiếng chó.”

Năm thứ ba, ta tính lãi mẹ đẻ lãi con cho ba lượng năm tiền bạc ấy theo mức vay nặng lãi, lời lẽ càng lúc càng hiểm đ / ộ / c đ/ ị /a: “Đêm trừ tịch, Chu Minh Chương còn sống chỉ tổ tốn gạo tốn cơm, chếc đi chật đất bãi tha ma, đến Diêm Vương gia nhìn thấy cũng chê xúi quẩy. Nếu ngươi dám chếc dí ở trong đó để quỵt nợ, ta sẽ mua mười gánh phân tươi tưới lên đầu mồ nhà ngươi!”

Từng chữ tẩm đ / ộ / c đ/ ị /a, từng trang đòi mạng.

Chốn Tông Nhân Phủ kia, hoàng tử bị tống vào đó mười người thì có đến tám chín người phát đ / iê/ n phát cu / ồng rồi bệnh chếc. Ta cứ đinh ninh một lòng rằng Chu Minh Chương đời này kiếp này chẳng thể nào bước chân ra khỏi đó được nữa.

Nào ngờ Hoàng thượng lại điều tra sáng tỏ án oan năm xưa, chẳng những thả hắn ra mà còn phục hồi ngôi vị Thái tử cho hắn.

Cũng may, khi gửi hoàng lịch ta chưa từng đề lại tên tuổi.

Hắn chỉ có thể dựa vào thứ mực đỏ pha bột vàng kim đặc chế kia mà lần theo dấu vết tìm tới Mạnh gia chúng ta.

Vừa rồi hắn liếc ta một cái, rõ ràng là chẳng hề mảy may hoài nghi lên đầu một khúc gỗ ngốc nghếch như ta.

Đợi Chu Minh Chương vừa cất bước chân rời khỏi, a tỷ liền mừng rỡ xoay vòng vòng giữa sảnh đường.

Nương lúc này mới định thần lại, đầy vẻ nghi hoặc kéo tay ả: “Lan Nhân, con gửi hoàng lịch cho Thái tử từ bao giờ thế? Sao ta chẳng hay biết gì hết vậy?”

Ánh mắt a tỷ khẽ chớp lóe trong thoáng chốc, rồi cụp hàng mi xuống nói dối: “Con... con lén gửi đấy ạ! Nếu để cha nương biết được, nhất định sẽ không cho phép con dính líu đến một phế thái tử…”

Mẫu thân trách yêu chọc trán tỷ ấy:

“Lần sau không được như vậy nữa. Nếu Thái tử không được phục vị, thanh danh của con còn cần nữa không?”

A tỷ lắc cánh tay bà làm nũng:

“Mẫu thân, con biết sai rồi.”

Đợi mẫu thân đi khỏi, ta nuốt miếng bánh cuối cùng trên bàn, định trở về viện.

A tỷ bỗng gọi ta lại.

“Đứng lại.”

Ta quay đầu:

“A tỷ?”

“A Chi, người chú giải hoàng lịch cho điện hạ có phải là muội không?”

Ta giả vờ mờ mịt:

“Hả? Không phải a tỷ sao?”

Tỷ ấy nửa tin nửa ngờ quan sát ta:

“Thật sự không phải muội?”

“Không phải. A tỷ, ta còn chẳng quen Thái tử, vì sao phải gửi hoàng lịch cho người?”

A tỷ im lặng một lát, chậm rãi nói:

“Cho dù là muội, nhưng điện hạ hiện giờ đã nhận ta rồi. A Chi, ta là tỷ ruột của muội, tính muội mềm yếu chậm chạp, không thích hợp gả vào Đông cung. Muội phải hiểu chứ?”

“Ba năm trước muội đoạt được miếng ngọc bội của Thái tử trong trò xạ phúc, người đã từ chối muội rồi.”

Ta cúi đầu:

“Ta biết, a tỷ.”

Tỷ ấy hài lòng gật đầu:

“Mẫu thân đã bắt đầu tìm người cho muội. Không phải của muội thì đừng vọng tưởng.”

Nhưng ta chưa từng vọng tưởng tới Chu Minh Chương.

Hắn tuy có dung mạo tuấn tú, là lang quân trong mộng của vô số quý nữ kinh thành, người đời đều nói hắn chính trực đoan chính.

Ban đầu ta cũng tưởng vậy.

Nhưng ngày Triệu tiểu thư đạp đổ sạp đèn hoa đăng của ta, hắn đến một câu cũng chẳng buồn hỏi rõ đầu đuôi, đã nói ta tham tiền, thiển cận.

Từ khoảnh khắc ấy, địa vị của hắn trong lòng ta đã rơi xuống tận đáy.

Hắn vốn không tốt đẹp như lời người đời nói.

Đêm đó, thánh chỉ ban hôn quả nhiên tới.

Cũng chẳng biết Chu Minh Chương có từng đem những cuốn hoàng lịch kia cho Hoàng hậu xem hay không.

Chẳng lẽ hắn thích bị người ta mắng?

Sao còn dám cưới một người đã mắng mình?

Cả trang toàn lời độc địa, chữ chữ khoét tim, vậy mà hôn sự vẫn có thể được ban xuống.

03

Ngày hôm sau, mẫu thân ôm một chồng tập tranh tới, đặt lên bàn rồi lật từng trang cho ta xem.

“Hôn sự của a tỷ con đã định, giờ chỉ còn con. Tính con không thích hợp làm chủ mẫu quản gia, ta tìm cho con một mối tương đối phù hợp.”

Bà lật tới một trang, chỉ vào bức chân dung nhỏ:

“Tĩnh An Hầu phủ vừa từ Thanh Châu trở về. Trần Yến An là nhị công tử của Hầu phủ, tuy không thể giống đại ca hắn kế thừa tước vị, văn tài cũng bình thường, nhưng rất có tài buôn bán.”

Ta cúi đầu nhìn bức họa.

Người trong tranh có đôi mày thanh tú, sống mũi cao, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt.

Nhìn chẳng giống thương nhân gảy bàn tính, trái lại giống một thư sinh ngồi bên cửa sổ đọc sách.

Mẫu thân thấy ta không nói, lại bổ sung:

“Trần thế tử xưa nay thương yêu đệ đệ này. Con gả qua đó, thứ nhất không cần hầu hạ bà mẫu, thứ hai không cần quản việc bếp núc trong phủ. A tỷ con sau này là Thái tử phi, bọn họ cũng tuyệt đối không dám coi thường con.”

Ta hỏi thẳng:

“Trần công tử buôn bán, con không để ý. Nhưng điều kiện tốt như vậy, vì sao lại đến lượt con?”

Ta không tin trên trời có bánh ngon tự rơi xuống.

Bà ho khan một tiếng, không dám nhìn vào mắt ta:

“Trên mặt hắn… thật ra có một vết sẹo.”

Ồ, hiểu rồi.

Bị hủy dung.

Người có dung mạo tổn hại không thể làm quan, mà Hoàng thượng đương triều lại cố tình là người thích nhìn người đẹp.

Bảo sao hắn chỉ có thể đi buôn.

Mẫu thân nói hai ngày nữa Tĩnh An Hầu phủ mở tiệc, bà sẽ dẫn ta qua xem.

04

A tỷ ra ngoài cùng Chu Minh Chương, không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc trở về tức giận đùng đùng, xông thẳng vào viện của ta.

“A Chi, người chú giải hoàng lịch rốt cuộc có phải muội không?”

“Thái tử nói chữ viết của ta không đúng. Hơn nữa người chú giải hoàng lịch cho điện hạ dùng thứ mực đỏ pha bột vàng kim đặc chế, trong phủ này chỉ có muội từng dùng loại mực đó.”

“Ta đã lâu không dùng thứ mực ấy rồi.”

Ta cúi đầu lật sách trên bàn, giọng điệu bình thản.

Mắt tỷ ấy rất tinh, lập tức nhìn thấy bài thơ ta chép trên bàn đang viết bằng chính thứ mực đỏ pha kim ấy.

Tỷ ấy ba bước gộp thành hai bước xông tới, giật lấy tờ giấy.

“Đây là cái gì? Quả nhiên là muội! Đưa mấy cuốn hoàng lịch muội gửi cho Thái tử ra đây.”

Ta không đưa được.

Ta đốt sạch rồi.

Mấy cuốn hoàng lịch ấy toàn là lời ta nguyền rủa hắn, giữ lại làm gì?

Đọc chỉ tổ bực mình.

A tỷ không tin, lục tung hòm tủ để tìm.

Cả gian phòng của ta bị tỷ ấy lật đến hỗn loạn.

Ta đứng bên cửa, yên lặng nhìn, cũng không ngăn cản.

Tỷ ấy tìm đến mệt, chống tay lên góc bàn thở dốc, quay đầu nhìn ta với ánh mắt phức tạp:

“A Chi, nếu lúc đầu muội đã không nhận thì sau này cũng đừng nhận nữa. Nếu muội khiến ta không làm được Thái tử phi, ta sẽ hận muội cả đời.”

“Không đâu. Nhưng a tỷ…”

“Trong phòng ta có rất nhiều đồ bị tỷ làm hỏng rồi.”

Tỷ ấy trợn tròn mắt:

“Muội uy hiếp ta? Muội giỏi rồi, vậy mà còn dám uy hiếp ta?”

Giọng ta nhỏ đi:

“Nếu tỷ không muốn bồi thường thì thôi. Đợi tỷ làm Thái tử phi, có tiền rồi lại bồi thường cho ta.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...