BÌNH LUẬN BÁO TRƯỚC KẾ HOẠCH
CHƯƠNG 8
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi tự tổ chức sinh nhật cho chính mình.
Không cần chồng.
Không cần gia đình đông đúc.
Không cần ai phải nhớ ngày này thay mình.
Tôi tự mua bánh.
Tự thắp nến.
Tự nói với bản thân:
“Thẩm Kiều, sinh nhật vui vẻ.”
Nến cháy rất nhanh.
Tôi nhắm mắt.
Không cầu tiền tài.
Không cầu tình yêu.
Không cầu một tương lai hoàn hảo.
Tôi chỉ cầu từ nay về sau, dù gặp chuyện gì, tôi vẫn đủ can đảm để lựa chọn chính mình.
Khi mở mắt ra, màn hình điện thoại sáng lên.
Một dòng bình luận cuối cùng xuất hiện:
【Chúc mừng. Bạn đã bước ra khỏi câu chuyện cũ.】
Ngay sau đó, tất cả những bình luận từng xuất hiện suốt thời gian qua biến mất.
Màn hình trở về giao diện bình thường.
Tôi ngồi bất động rất lâu.
Rồi nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống.
Có lẽ mọi chuyện đã thật sự kết thúc.
Không có phép màu nào nữa.
Không có lời cảnh báo nào nữa.
Không có cốt truyện được viết sẵn.
Cuộc đời từ nay thuộc về tôi.
Tôi đứng dậy, mở cửa sổ.
Bên ngoài, thành phố vẫn sáng đèn.
Có người đang về nhà.
Có người đang tăng ca.
Có người đang hẹn hò.
Có người đang bắt đầu một cuộc đời mới.
Còn tôi cũng vậy.
Tôi kéo rèm, tắt đèn phòng khách rồi đi vào bếp rửa chiếc cốc vừa dùng.
Một ngày rất bình thường.
Một cuộc đời rất bình thường.
Nhưng chính sự bình thường ấy lại là thứ tôi từng liều cả mạng sống để giành lấy.
Tôi mỉm cười.
Lần này, tôi không cần biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.
Bởi vì dù ngày mai có xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ tự mình đối mặt.
Tôi sẽ không giao mạng sống của mình cho bất kỳ ai.
Không giao tiền bạc cho bất kỳ ai.
Không giao tương lai cho bất kỳ ai.
Và càng không giao quyền quyết định cuộc đời mình cho bất kỳ ai.
Tôi là Thẩm Kiều.
Đây là cuộc đời của tôi.
Tôi sẽ tự viết phần còn lại.
HẾT.