CHỒNG CẮT TIỀN SINH HOẠT KHI TÔI Ở CỮ

CHƯƠNG 22



Có lần Đoàn Đoàn sốt nhẹ, anh ngồi ngoài cửa phòng suốt đêm.

Tôi tỉnh dậy lúc ba giờ sáng, thấy anh đang ghi nhiệt độ của con vào điện thoại.

Tôi hỏi:

“Anh không ngủ à?”

Anh lắc đầu.

“Không dám.”

“Anh sợ làm sai.”

Tôi nhìn anh một lúc.

“Trước đây anh có sợ không?”

Anh im lặng.

Một lúc sau mới nói:

“Trước đây anh tưởng chỉ cần kiếm tiền là đủ.”

“Anh tưởng mẹ anh chăm sóc em thì anh có thể mặc kệ.”

“Anh tưởng chuyện trong nhà không cần anh quan tâm.”

“Bây giờ anh mới biết, chính vì anh mặc kệ nên người khác mới có cơ hội làm em tổn thương.”

Tôi không nói gì.

Có những lời đến quá muộn.

Nhưng muộn vẫn tốt hơn không bao giờ đến.

Điều thay đổi lớn nhất là anh bắt đầu tự quản lý tiền.

Tài khoản lương không còn chuyển hết cho mẹ.

Mỗi tháng anh lập một khoản cố định cho tiền nhà, tiền của Đoàn Đoàn và tiền tiết kiệm.

Phần còn lại do anh tự quyết.

Mẹ anh vì chuyện đó mà làm ầm lên mấy lần.

Có lần Điền Thục Phân gọi điện cho tôi.

Tôi không nghe.

Bà gọi tới lần thứ năm.

Tôi mới bắt máy.

Giọng bà ta vẫn cay nghiệt.

“Cô nói với Thiệu Khải đi, tiền trong nhà phải đưa cho mẹ quản.”

Tôi bình tĩnh hỏi:

“Tiền của ai?”

“Tiền của con trai tôi.”

“Vậy bà bảo con trai bà.”

“Cô là vợ nó!”

“Đúng.”

“Cho nên tôi không thể thay anh ấy quản tiền.”

Điền Thục Phân tức đến nghẹn.

“Cô bây giờ giỏi rồi!”

Tôi cười.

“Không phải tôi giỏi.”

“Chỉ là tôi không còn đói nữa.”

Bên kia im bặt.

Tôi cúp máy.

Sau đó Thiệu Khải nhắn cho tôi.

“Mẹ gọi em à?”

“Ừ.”

“Anh xin lỗi.”

“Từ nay bà ấy có chuyện gì thì gọi anh.”

“Đừng gọi em nữa.”

Tôi nhìn tin nhắn rất lâu.

Cuối cùng chỉ trả lời:

“Được.”

Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy anh thật sự đứng về phía tôi.

Không phải đứng trước mặt mẹ mình nói một câu “mẹ bớt nói”.

Mà là tự mình dựng một ranh giới.

17

Chuyện của Thiệu Đức Hải cũng dần có kết quả.

Hạ Quảng Sinh không hề trả thù.

Ông chỉ yêu cầu Thiệu Đức Hải làm ba việc.

Thứ nhất, công khai xin lỗi Hạ Tú Cầm trước những người từng biết chuyện năm xưa.

Thứ hai, trả lại số tiền mà năm đó gia đình họ Hạ đã cho ông vay.

Thứ ba, dùng phần tiền còn lại để sửa lại căn nhà cũ của nhà họ Hạ.

Thiệu Đức Hải đồng ý hết.

Nhưng ông không có đủ tiền.

Căn nhà họ Thiệu đang ở cũng còn khoản vay.

Cuối cùng ông bán chiếc xe cũ.

Bán một mảnh đất đứng tên mình.

Tiền thu được gần đủ.

Tôi nghe Thiệu Khải kể lại mà không thấy hả hê.

Tôi chỉ nghĩ, có những món nợ không phải cứ trốn hai mươi năm là biến mất.

Ngày Thiệu Đức Hải tới gặp tôi, ông đứng ngoài cửa rất lâu.

Tôi mở cửa.

Ông không bước vào.

“Thanh Hòa.”

“Bố có chuyện muốn nói.”

Tôi nghiêng người.

“Bố nói đi.”

Ông nhìn Đoàn Đoàn đang chơi trên thảm.

“Bố xin lỗi.”

Tôi im lặng.

“Không chỉ chuyện tiền ăn.”

“Bố xin lỗi vì hôm đó bố biết mẹ con đối xử với con không tốt nhưng vẫn bảo con nhịn.”

“Bố xin lỗi vì bố biết mình đã từng nhận ơn người khác nhưng lại chọn im lặng.”

“Bố sợ quá khứ bị lộ.”

“Bố sợ mất mặt.”

“Bố không nghĩ rằng sự im lặng của bố lại khiến mẹ con phải chịu nhiều như vậy.”

Tôi nhìn ông.

“Bố biết điều gì khiến con đau nhất không?”

Thiệu Đức Hải lắc đầu.

“Không phải bát cháo.”

“Không phải năm nghìn tệ.”

“Cũng không phải chuyện mẹ chồng gọi con là con bé.”

“Là lúc con nhìn sang chồng mình.”

“Con muốn anh ấy nói một câu rằng anh ấy hiểu.”

“Nhưng anh ấy không nói.”

Thiệu Đức Hải cúi đầu.

“Bố hiểu.”

“Không.”

Tôi lắc đầu.

“Bố chưa hiểu.”

“Nhưng không sao.”

“Con không cần bố hiểu nữa.”

Ông nhìn tôi.

Tôi nói:

“Bố chỉ cần đừng để chuyện đó lặp lại với Đoàn Đoàn.”

“Được.”

“Và nếu một ngày nào đó con bé hỏi vì sao ông nội từng để mẹ nó đói.”

“Bố sẽ tự trả lời.”

Thiệu Đức Hải đỏ mắt.

“Được.”

Ông quay đi.

Tôi không giữ lại.

Một số người phải tự đi hết con đường xin lỗi của mình.

Không ai có thể đi thay.

18

Một năm sau, Đoàn Đoàn bắt đầu biết đi.

Ngày con bé bước những bước đầu tiên, tôi đang trong bếp.

Thiệu Khải ở phòng khách trải thảm.

Đoàn Đoàn bám vào ghế đứng dậy.

Rồi buông tay.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Thiệu Khải bật dậy.

“Thanh Hòa!”

Tôi chạy ra.

Đoàn Đoàn đứng giữa phòng, hai tay dang ra.

Con bé cười.

Tôi ngồi xuống.

“Lại đây với mẹ.”

Đoàn Đoàn bước thêm hai bước rồi nhào vào lòng tôi.

Tôi ôm con.

Thiệu Khải đứng bên cạnh cười đến đỏ mắt.

Anh lấy điện thoại chụp lại.

“Anh lưu nhé.”

Tôi gật đầu.

Đó là một khoảnh khắc rất bình thường.

Nhưng tôi đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có được những ngày bình thường như vậy.

Một tháng sau, tôi nhận được lời mời đi làm lại.

Công ty cũ vẫn còn vị trí phù hợp.

Tôi không muốn phụ thuộc vào ai nữa.

Tôi nhận lời.

Thiệu Khải nói:

“Anh đưa đón con.”

Tôi lắc đầu.

“Không cần.”

“Anh có thể đón.”

“Tôi biết.”

“Nhưng em không muốn?”

“Tôi muốn tự sắp xếp.”

Anh gật đầu.

“Được.”

Đó là điều tôi cần.

Không phải một người chồng lúc nào cũng nói “để anh lo”.

Mà là một người tôn trọng câu “tôi tự làm được”.

Tôi đi làm lại được ba tháng thì mẹ tôi gọi.

“Thanh Hòa.”

“Có chuyện gì ạ?”

“Mẹ nghe nói Điền Thục Phân đang bán căn nhà cũ.”

Tôi khựng lại.

“Bán nhà?”

“Ừ.”

“Thiệu Khải nói gì?”

“Cậu ấy không bán.”

“Mẹ nghe nói căn nhà đứng tên bố mẹ cậu ấy.”

Tôi hiểu ngay.

Điền Thục Phân muốn bán căn nhà để trả nợ.

Không phải nợ ngân hàng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...