GÀY CƯỚI TÔI NHẬN MẸ CHỒNG LÀM MẸ NUÔI
CHƯƠNG 8
Mấy cái gọi là “dự án chất lượng cao” của cô ta đều là công ty rỗng, chuyên dùng để rút tiền của Chu Chi Vũ.
Ngày tuyên án, tôi cũng tới.
Nhìn Triệu Oanh Oanh mặc đồ tù đứng ở ghế bị cáo, bị tuyên phạt tám năm tù giam, chút tức giận cuối cùng trong lòng tôi cuối cùng cũng tan biến.
Cô ta cố dùng nước mắt để cầu xin sự đồng cảm, nhưng trước bằng chứng thép, mọi thứ đều vô ích.
Tuổi thanh xuân của cô ta sẽ trôi qua bên chiếc máy may trong tù.
Cuộc sống của Chu Chi Vũ cũng lao dốc không phanh.
Chu Chi Vũ trả lại tiền mừng trong đám cưới, thanh toán toàn bộ chi phí hôn lễ, tiền tiết kiệm cá nhân cũng đã cạn sạch.
Khoản nợ và tiền phạt vi phạm hợp đồng Triệu Oanh Oanh để lại khiến công ty của anh ta sụp đổ. Anh ta mặt dày tới cầu cứu mẹ nuôi, kết quả hành lý bị mẹ nuôi ném thẳng ra khỏi cửa.
“Tôi một đồng cũng không cho con! Họa do bản thân con gây ra thì tự mình dọn sạch! Không bị xã hội đánh cho vài trận thì cả đời con cũng chẳng khôn ra được.”
Không còn mẹ nuôi che chở, Chu Chi Vũ bán xe trả nợ, chuyển vào một căn hộ cũ kỹ chỉ rộng vài chục mét vuông, chạy vạy cầu cạnh khắp nơi, không còn chút kiêu ngạo coi trời bằng vung của ngày trước khi đứng ra bênh vực “anh em”.
Ngược lại, mẹ nuôi kéo tôi bắt đầu những ngày tháng ăn chơi vui vẻ ở Thành Đô.
“Đi, mẹ nuôi dẫn con đi ăn quán bình dân chính hiệu nhất, ngon hết sảy!”
Bà mặc áo sơ mi hoa, cưỡi chiếc mô tô phân khối lớn, chở tôi len lỏi qua những con phố lớn nhỏ của Thành Đô.
Tôi dần cởi bỏ lớp dịu dàng của một cô gái Giang Nam, học cách lớn tiếng gọi nhân viên thêm món khi ăn lẩu, học cách lạnh mặt phản kích khi gặp người không biết nói lý.
Tôi không còn là cô gái Giang Nam mềm yếu, chuyện gì cũng nhẫn nhịn nhường nhịn nữa.
Mẹ nuôi dùng sự mạnh mẽ và che chở của bà để dạy tôi một đạo lý:
Lòng tốt nhất định phải có chút sắc bén, nếu không thì chỉ là yếu đuối.
Một năm sau.
Tôi dùng một triệu năm trăm nghìn tệ đó mở một cửa hàng bánh kiểu Tô Châu tại Thành Đô.
Bánh ngọt Giang Nam mềm dẻo, kết hợp với trà gaiwan Tứ Xuyên – Trùng Khánh, việc kinh doanh tốt đến bất ngờ.
Mẹ nuôi rảnh rỗi là dẫn cả nhóm chị em của bà tới ủng hộ tôi, gặp ai cũng khoe:
“Đây là con gái nuôi của tôi, còn thân hơn cả con ruột!”
Còn Chu Chi Vũ, nghe nói nhờ bố chồng âm thầm chỉ dẫn, cuối cùng anh ta cũng trả hết nợ, tìm lại một công việc ổn định và bắt đầu từ vị trí cơ bản nhất.
Anh ta học được cách im miệng, học được cách nhìn người. Thỉnh thoảng đi ngang qua cửa hàng bánh của tôi, anh ta cũng chỉ đứng từ xa nhìn một lát, không dám lại gần quấy rầy.
Đó là quá trình trưởng thành mà anh ta buộc phải trải qua, cũng là cái giá anh ta phải trả cho sự ngu xuẩn của chính mình.
Ánh nắng buổi chiều rọi lên ô cửa kính của cửa hàng.
Tôi đeo tạp dề, thành thạo đóng gói một hộp bánh hoa đào rồi đưa cho vị khách đang mỉm cười trước mặt.
“Hoan nghênh lần sau lại ghé.”
Tôi mỉm cười nói.
Giọng nói vẫn dịu dàng như trước, nhưng sống lưng đã thẳng tắp.
[PHẦN KẾT]
Ba năm sau.
Cửa hàng bánh của tôi đã trở thành một địa chỉ quen thuộc ở Thành Đô.
Buổi sáng bán bánh hoa đào, bánh đậu xanh, bánh hạt sen và bánh quế hoa.
Buổi chiều thêm trà gaiwan, vài món điểm tâm Tứ Xuyên do mẹ nuôi tự mình chọn công thức.
Có những ngày khách xếp hàng dài tới tận đầu phố.
Tôi từng nghĩ mình sẽ sống cả đời trong một căn phòng nhỏ ở Giang Nam, lấy chồng, sinh con, chăm sóc gia đình và trở thành một người vợ dịu dàng đúng nghĩa.
Nhưng cuộc đời lại đưa tôi tới một nơi hoàn toàn khác.
Tôi có cửa hàng của riêng mình.
Có những người bạn thật lòng.
Có một người mẹ nuôi mỗi lần tới đều gây ra náo loạn.
Và quan trọng nhất, tôi có chính mình.
Ngày hôm ấy là sinh nhật bà nội.
Tôi đóng cửa hàng sớm, cùng bố mẹ bay về Tô Châu.
Bà nội đã khỏe hơn rất nhiều.
Sau đợt điều trị năm đó, tình trạng của bà dần ổn định. Bác sĩ nói bệnh vẫn cần theo dõi lâu dài, nhưng ít nhất bà đã có thể đi lại, ăn uống bình thường và mỗi sáng còn có thể ra công viên tập thái cực quyền.
Vừa nhìn thấy tôi, bà đã kéo tay tôi ngắm nghía.
“Nam Tri nhà bà càng ngày càng đẹp.”
Tôi bật cười.
“Bà đừng khen nữa, con béo lên rồi.”
“Béo một chút mới có phúc.”
Bố tôi ngồi bên cạnh cười:
“Mẹ, con bé bây giờ là bà chủ rồi, ngày nào cũng bận.”
Bà nội lập tức hừ một tiếng.
“Bà chủ thì cũng là cháu gái của bà.”
Cả nhà cùng cười.
Buổi tối, điện thoại tôi rung lên.
Là tin nhắn của mẹ nuôi.
“Con gái, ngày mai mẹ tới. Chuẩn bị bánh cho mẹ.”
Tôi trả lời:
“Không phải mẹ nói tháng này đang bận sao?”
“Bận gì cũng phải ăn bánh của con.”
Ngay sau đó là một tin nhắn khác.
“À đúng rồi, mẹ dẫn theo một người.”
Tôi nhìn màn hình, trong lòng bỗng có dự cảm không lành.
Quả nhiên sáng hôm sau, khi tiếng động cơ mô tô gầm lên trước cửa cửa hàng, tôi vừa bước ra đã nhìn thấy mẹ nuôi Lưu Thúy Dung tháo mũ bảo hiểm.
Phía sau bà là một người đàn ông xa lạ.
Khoảng ba mươi tuổi, cao ráo, ăn mặc đơn giản, tay còn cầm một hộp hoa.
Mẹ nuôi đẩy anh ta về phía tôi.
“Con gái, mẹ giới thiệu cho con.”
Tôi lập tức lùi lại.
“Mẹ, không cần.”
“Con chưa nghe mẹ nói gì mà!”
“Nhìn vẻ mặt mẹ là con biết rồi.”
Bà bật cười ha hả.
“Đây là cháu của bạn mẹ, làm kiến trúc sư, chưa kết hôn, tính tình tử tế.”
Người đàn ông đỏ mặt.
“Chào cô Tống.”
Tôi cũng hơi ngượng.
“Chào anh.”
Mẹ nuôi vỗ vai tôi.
“Thử tìm hiểu đi. Không hợp thì thôi. Đừng vì một thằng đàn ông mà đóng cửa trái tim cả đời.”
Tôi im lặng.