GÀY CƯỚI TÔI NHẬN MẸ CHỒNG LÀM MẸ NUÔI
CHƯƠNG 9
Người đàn ông bên cạnh cũng không hề tỏ ra khó chịu.
Anh chỉ cười.
“Cô Lưu nói đúng. Nếu cô không muốn, tôi cũng không ép.”
Câu nói ấy khiến tôi hơi bất ngờ.
Không ép.
Hai chữ rất đơn giản.
Nhưng sau cuộc hôn nhân cũ, tôi mới hiểu có những điều tưởng như bình thường lại quý giá đến thế nào.
Tôi không lập tức đồng ý.
Tôi chỉ nói:
“Vậy chúng ta cứ làm bạn trước.”
Anh gật đầu.
“Được.”
Mẹ nuôi lập tức vỗ tay.
“Thế là thành công bước đầu rồi!”
Tôi bật cười.
“Mẹ đừng làm quá.”
Bà kéo tôi vào lòng.
“Con gái của mẹ, cứ từ từ mà sống. Hạnh phúc không cần phải vội.”
Tôi tựa vào vai bà.
Lần này, tôi không né tránh nữa.
Tôi đã từng nghĩ hôn nhân là đích đến.
Sau đó tôi mới hiểu, hôn nhân chỉ là một lựa chọn.
Có thể lựa chọn đúng.
Cũng có thể lựa chọn sai.
Nhưng dù thế nào, cuộc đời của một người phụ nữ cũng không nên đặt toàn bộ lên vai một người đàn ông.
Tôi từng vì Chu Chi Vũ mà nhẫn nhịn năm năm.
Từng nghĩ chỉ cần mình đủ hiểu chuyện, đủ bao dung, đủ dịu dàng thì anh ta sẽ một ngày nhìn thấy những hy sinh ấy.
Nhưng tình yêu không phải một cuộc thi chịu đựng.
Người thật lòng yêu bạn sẽ không bắt bạn phải chịu đựng để chứng minh tình yêu.
Một tháng sau, Chu Chi Vũ gửi cho tôi một lá thư.
Không dài.
Anh ta kể rằng công việc của anh ta đã ổn định hơn, công ty mới đang từng bước phát triển.
Anh ta nói anh ta đã học được cách tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.
Cuối thư chỉ có một câu:
“Nam Tri, anh từng nghĩ mất em là điều đau khổ nhất đời anh. Sau này anh mới hiểu, điều đáng sợ nhất là trước khi mất em, anh đã đánh mất chính mình.”
Tôi đọc xong rồi gấp lại.
Không khóc.
Không tiếc nuối.
Chỉ cảm thấy bình thản.
Tôi không trả lời.
Có những người từng rất quan trọng.
Nhưng khi một đoạn đường đã đi đến cuối, lời tạm biệt đôi khi không cần nói thành tiếng.
Chiều hôm đó, tôi đứng trước cửa hàng.
Mẹ nuôi đang ngồi bên trong ăn bánh, vừa ăn vừa chê:
“Bánh hôm nay hơi ngọt.”
Tôi chống tay lên bàn.
“Vậy mẹ đừng ăn.”
Bà lập tức ôm đĩa bánh vào lòng.
“Không được. Mẹ chê là chuyện của mẹ, ăn hết cũng là chuyện của mẹ.”
Tôi bật cười.
Ngoài cửa, người đàn ông hôm trước đứng chờ.
Anh nhìn tôi.
“Tan làm chưa?”
Tôi nhìn đồng hồ.
“Còn mười phút.”
“Vậy tôi chờ.”
Tôi gật đầu.
Ánh nắng cuối ngày trải dài trên vỉa hè.
Tôi quay vào trong, tiếp tục đóng gói những hộp bánh cuối cùng.
Bỗng nhiên tôi nhận ra mình đã không còn nhớ cảm giác đau đớn của ngày cưới năm nào nữa.
Chiếc khăn voan đã được cất đi từ lâu.
Chiếc váy cưới cũng không còn.
Những lời thề năm năm ấy cũng chỉ còn là một đoạn ký ức.
Thứ duy nhất còn lại chính là tôi của hiện tại.
Vẫn thích bánh ngọt Tô Châu.
Vẫn thích ăn lẩu nồi hai ngăn.
Vẫn nói chuyện nhẹ nhàng.
Nhưng khi cần bảo vệ bản thân, tôi biết phải nói “không”.
Tôi từng nghĩ mình đã trở thành một người khác.
Thật ra không phải.
Tôi chỉ trở thành phiên bản hoàn chỉnh hơn của chính mình.
Mẹ nuôi từng nói với tôi:
“Lòng tốt nhất định phải có chút sắc bén, nếu không thì chỉ là yếu đuối.”
Bây giờ tôi đã hiểu.
Dịu dàng không có nghĩa là yếu đuối.
Mạnh mẽ cũng không có nghĩa là phải trở nên cay nghiệt.
Một người phụ nữ có thể mềm như nước, nhưng vẫn có thể có nguyên tắc của riêng mình.
Có thể yêu một người, nhưng vẫn biết rời đi khi người đó không còn xứng đáng.
Có thể tha thứ, nhưng không nhất thiết phải quay lại.
Có thể bắt đầu lại, dù đã từng thất bại.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời Thành Đô.
Gió chiều thổi qua mái tóc.
Tôi mỉm cười.
Ngày hôm đó, tôi đã bước ra khỏi một cuộc hôn nhân không thuộc về mình.
Cũng từ ngày hôm đó, tôi mới thật sự bước vào cuộc đời của chính mình.
Và lần này, tôi sẽ không giao quyền quyết định hạnh phúc của mình cho bất kỳ ai nữa.
HẾT.