HỌ ĐUỔI NHÂN TÀI VÌ MỘT QUẢ QUÝT
CHƯƠNG 11
Sau ca phẫu thuật, bố tôi hồi phục rất tốt, bây giờ ngày nào cũng có thể xuống tầng đi dạo, sắc mặt cũng đã hồng hào trở lại.
Mọi thứ đều đang dần trở nên tốt đẹp hơn.
Ánh nắng ngoài cửa sổ vừa đẹp, tôi nâng tách cà phê trên bàn lên rồi mở bản hợp đồng hôm nay.
Dự án mới, khách hàng mới, khởi đầu mới.
Tương lai sẽ càng tốt hơn.
CHƯƠNG CUỐI: MỘT QUẢ QUÝT VÀ MỘT CUỘC ĐỜI MỚI
Ba tháng sau ngày Thương mại Hoằng Đức tuyên bố phá sản, cuộc sống của tôi đã hoàn toàn bước sang một trang khác.
Công việc ở Tập đoàn Thẩm thị ngày càng thuận lợi.
Hợp đồng ba năm với Tập đoàn Thịnh Hoa trở thành dự án quan trọng nhất của công ty trong năm đó.
Tôi từ một giám đốc bộ phận mới vào làm, dần dần trở thành người phụ trách chính của dự án.
Mỗi lần Tổng giám đốc Lý đưa ra yêu cầu mới, tôi đều có thể nhanh chóng tìm được phương án giải quyết.
Có những hôm cuộc họp kéo dài đến tận mười giờ tối.
Thẩm Thanh Lan vẫn ngồi lại cùng tôi.
Có lần tôi nhìn đồng hồ, không nhịn được hỏi:
“Chị không cần về nghỉ sao?”
Cô ấy ngẩng đầu khỏi tập tài liệu, bình thản nói:
“Công ty là của tôi. Tôi không về thì ai dám đuổi tôi?”
Tôi bật cười.
Từ ngày vào Thẩm thị, tôi mới hiểu cảm giác được người khác tin tưởng là như thế nào.
Tôi không cần phải chứng minh từng phút từng giây rằng mình xứng đáng tồn tại.
Không ai dùng quan hệ họ hàng để chèn ép tôi.
Không ai lấy một quả quýt ra làm cái cớ để phủ nhận sáu năm cống hiến.
Càng không có ai nói với tôi rằng một nhân viên phải biết ơn công ty vì đã cho mình cơ hội được làm việc.
Ở đây, thành tích là thành tích.
Sai lầm là sai lầm.
Công lao và quy định được phân biệt rõ ràng.
Quan trọng nhất là mọi người được đối xử bằng sự tôn trọng.
Một buổi chiều cuối năm, tôi đang chuẩn bị rời công ty thì Thẩm Thanh Lan gọi tôi vào văn phòng.
Cô ấy đặt trước mặt tôi một tập tài liệu.
“Tự mở ra xem.”
Tôi hơi nghi hoặc, lật trang đầu tiên.
Đó là quyết định bổ nhiệm tôi làm Phó tổng giám đốc phụ trách khối Hợp tác Chiến lược.
Tôi sững người.
“Chị Thẩm…”
“Đừng gọi tôi bằng giọng đó.”
Thẩm Thanh Lan chống cằm nhìn tôi.
“Tôi không thưởng cho cô vì thương hại.”
“Trong một năm qua, doanh thu từ những dự án do cô phụ trách đã vượt xa chỉ tiêu.”
“Đây là vị trí cô dùng năng lực của mình đổi lấy.”
Tôi im lặng một lúc rồi hỏi:
“Chị không sợ tôi được thăng chức quá nhanh sao?”
Thẩm Thanh Lan cười:
“Người có năng lực thì phải đứng ở vị trí xứng đáng.”
“Chẳng lẽ tôi lại đi phạm sai lầm giống Triệu Hoành Phát?”
Tôi bật cười.
Hai chúng tôi nhìn nhau rồi cùng im lặng.
Một lúc sau, Thẩm Thanh Lan chợt hỏi:
“Bố cô thế nào rồi?”
“Khỏe hơn nhiều rồi.”
Tôi lấy điện thoại mở một tấm ảnh cho cô ấy xem.
Trong ảnh, bố tôi đang đứng trong sân bệnh viện, tay cầm bình nước, khuôn mặt đã có sắc hồng.
Bác sĩ nói cuộc phẫu thuật rất thành công.
Chỉ cần giữ chế độ ăn uống và tái khám định kỳ thì khả năng hồi phục rất tốt.
Nhìn tấm ảnh, Thẩm Thanh Lan khẽ gật đầu.
“Vậy là tốt.”
Tôi cất điện thoại.
“Cảm ơn chị.”
Thẩm Thanh Lan nhìn tôi.
“Lại cảm ơn?”
Tôi cười:
“Lần này tôi thật lòng muốn cảm ơn.”
Cô ấy im lặng vài giây rồi nói:
“Vậy thì sau này dẫn bố cô đến nhà tôi ăn cơm.”
“Đừng để ông ấy nghĩ con gái mình chỉ biết làm việc.”
Tôi gật đầu.
“Được.”
Tối hôm đó, trên đường về nhà, tôi ghé qua một cửa hàng trái cây.
Tôi đứng trước quầy quýt rất lâu.
Cuối cùng, tôi mua một túi.
Bố tôi nhìn thấy, lập tức hỏi:
“Con mua quýt làm gì nhiều thế?”
Tôi đặt túi quýt xuống bàn rồi bật cười:
“Con muốn ăn.”
Bố tôi nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.
“Con trước giờ có thích quýt đâu.”
Tôi im lặng hai giây.
Sau đó cười:
“Bây giờ thích rồi.”
Bố tôi không hiểu.
Ông bóc một quả đưa cho tôi.
“Vậy ăn đi.”
Tôi nhận lấy, bóc vỏ.
Mùi quýt thơm ngọt lan ra.
Tôi cắn một múi.
Vị ngọt rất bình thường.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, tôi lại nhớ đến ngày mình bị phạt 100 nghìn.
Một quả quýt.
Một tờ giấy phạt.
Một công ty từng khiến tôi tin rằng chỉ cần tôi đủ cố gắng thì sẽ được đối xử công bằng.
Hóa ra tôi đã nhầm.
Không phải mọi nơi đều đáng để mình dốc hết sức.
Không phải mọi người đều xứng đáng với lòng trung thành.
Và càng không phải cứ ở lại lâu thì nơi đó sẽ trở thành nhà.
Có những lúc rời đi không phải là thất bại.
Mà là cách duy nhất để cứu lấy chính mình.
Bố tôi thấy tôi ngẩn người thì hỏi:
“Quýt không ngon à?”
Tôi lắc đầu.
“Ngon.”
“Ngon là được.”
Ông cười rồi tiếp tục xem chương trình trên tivi.
Tôi cũng cười.
Đêm đó, tôi ngủ rất ngon.
Không còn những cuộc gọi lúc nửa đêm.
Không còn những bảng báo giá phải sửa đến sáng.
Không còn nỗi lo ngày mai sẽ bị ai đó lấy một quy định vô lý ra chèn ép.
Tôi đã thật sự bước ra khỏi nơi ấy.
Một tuần sau, tôi nhận được một email.
Người gửi là một đồng nghiệp cũ ở Thương mại Hoằng Đức.
Nội dung rất dài.
Cậu ta kể rằng sau khi công ty phá sản, mọi người mới phát hiện sổ sách tồn tại rất nhiều vấn đề.
Có những khoản chi trước đây được hợp thức hóa bằng những lý do rất nhỏ.
Có những món quà cho khách trị giá hàng chục nghìn được ghi thành chi phí tiếp khách.
Có những khoản thưởng nội bộ được chuyển lòng vòng giữa các phòng ban.
Còn Trương Chí Minh, người từng dùng câu “quy định là quy định” để phạt tôi 100 nghìn, cuối cùng lại bị điều tra vì một số khoản chi tài chính không minh bạch.
Chu Thế Kiệt thì thất nghiệp.
Triệu Hoành Phát phải bán căn nhà thứ hai để trả nợ.
Người đồng nghiệp hỏi tôi:
“Chị Tống, nếu có thể quay lại ngày hôm đó, chị có còn nghỉ việc không?”
Tôi nhìn câu hỏi rất lâu.
Sau đó tôi trả lời đúng một câu:
“Có.”
Tôi không cần suy nghĩ.