HỌ ĐUỔI NHÂN TÀI VÌ MỘT QUẢ QUÝT
CHƯƠNG 12
Nếu quay lại ngày hôm ấy, tôi vẫn sẽ ký đơn nghỉ việc.
Vẫn sẽ rời khỏi Thương mại Hoằng Đức.
Vẫn sẽ gọi cho Thẩm Thanh Lan.
Vẫn sẽ bắt đầu lại.
Bởi vì nếu không có ngày hôm đó, có lẽ tôi vẫn đang ở trong căn phòng cũ, tiếp tục tin rằng chỉ cần mình cố gắng thêm một chút thì mọi chuyện sẽ tốt hơn.
Nhưng cuộc đời đôi khi phải có một cú đánh thật đau mới khiến con người tỉnh ra.
Tôi không biết Triệu Hoành Phát có hối hận hay không.
Tôi cũng không còn quan tâm.
Tôi chỉ biết một quả quýt từng khiến tôi mất đi một công việc.
Nhưng cũng chính quả quýt ấy lại giúp tôi tìm được một cuộc đời hoàn toàn khác.
Một năm sau ngày tôi rời Thương mại Hoằng Đức, Tập đoàn Thẩm thị tổ chức lễ tổng kết cuối năm.
Tôi đứng trên sân khấu nhận giải thưởng nhân viên quản lý xuất sắc nhất.
Phía dưới, Thẩm Thanh Lan là người đầu tiên đứng lên vỗ tay.
Bố tôi cũng có mặt.
Ông ngồi ở hàng ghế đầu, lặng lẽ nhìn tôi.
Khi tôi bước xuống sân khấu, ông cười đến mức khóe mắt đầy nếp nhăn.
“Con gái bố giỏi thật.”
Tôi ngồi xuống cạnh ông.
“Bố khỏe là con vui rồi.”
Ông vỗ nhẹ vào tay tôi.
“Con đừng chỉ lo cho bố.”
“Sau này con cũng phải sống cho mình.”
Tôi khựng lại.
Đó chính là điều tôi đã mất sáu năm mới hiểu.
Sống cho mình.
Không phải ích kỷ.
Mà là biết giá trị của bản thân.
Biết nơi nào đáng ở lại.
Biết người nào đáng tin.
Biết khi nào nên cố gắng.
Và cũng biết khi nào phải quay lưng bước đi.
Sau buổi lễ, tôi một mình đứng ngoài ban công.
Thành phố về đêm sáng rực.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Tổng giám đốc Lý:
“Dự án mới năm sau tiếp tục giao cho cô.”
Tôi trả lời:
“Được.”
Ngay sau đó, Thẩm Thanh Lan bước ra.
Cô ấy đứng cạnh tôi, đưa cho tôi một cốc nước.
“Lại nghĩ linh tinh gì vậy?”
Tôi lắc đầu.
“Không có gì.”
“Chỉ là đột nhiên cảm thấy thời gian trôi nhanh.”
Thẩm Thanh Lan nhìn xuống dòng xe phía dưới.
“Đúng.”
“Nhưng người cứ nhìn về phía sau thì sẽ bỏ lỡ đường phía trước.”
Tôi quay sang nhìn cô ấy.
Cô ấy cười:
“Cho nên, Tống Viễn, năm sau tiếp tục chiến đấu.”
Tôi bật cười.
“Được.”
Hai chúng tôi cụng nhẹ cốc nước.
Không có rượu.
Không có những lời hứa sáo rỗng.
Chỉ có hai người phụ nữ từng tự mình bước qua những ngày khó khăn, đứng giữa ánh đèn thành phố và nhìn về phía trước.
Tôi bỗng nhớ đến ngày đầu tiên mình đi làm.
Tôi từng nói với Triệu Hoành Phát:
“Người không có hậu thuẫn cũng có thể sống bằng năng lực của chính mình.”
Sáu năm sau, tôi mới thật sự chứng minh được câu nói ấy.
Không phải bằng cách khiến ai đó công nhận tôi.
Mà bằng cách rời khỏi nơi không công nhận mình.
Có những cánh cửa đóng lại không phải để ngăn chúng ta.
Mà để ép chúng ta bước sang một cánh cửa tốt hơn.
Có những người rời khỏi cuộc đời ta không phải vì ta không đủ tốt.
Mà vì họ vốn không biết trân trọng.
Và có những chuyện tưởng như là tai họa lại trở thành bước ngoặt lớn nhất.
Đối với tôi, đó là một quả quýt.
Một quả quýt chẳng đáng bao nhiêu tiền.
Nhưng nó đã khiến tôi nhìn rõ một công ty, nhìn rõ một nhóm người, và quan trọng nhất là nhìn rõ giá trị của chính mình.
Tôi không còn hận họ.
Cũng không muốn quay lại.
Bởi vì cuộc đời tôi bây giờ đã có một hướng đi khác.
Bố tôi khỏe mạnh.
Công việc của tôi ngày càng tốt.
Tôi có những người đồng nghiệp thật lòng tin tưởng mình.
Có một người sếp biết nhìn người.
Có những khách hàng coi trọng năng lực của tôi.
Và có một tương lai mà mỗi ngày thức dậy, tôi đều mong chờ.
Tôi quay người trở lại sảnh tiệc.
Bố đang đứng chờ tôi ở cửa.
“Về thôi con.”
Tôi gật đầu.
“Vâng.”
Hai bố con cùng bước ra ngoài.
Đêm ấy gió rất nhẹ.
Tôi không quay đầu nhìn lại tòa nhà phía sau.
Cũng không nhìn về nơi từng gọi là Thương mại Hoằng Đức.
Không phải vì nơi đó không có ký ức.
Mà bởi vì tôi đã không còn cần những ký ức ấy để chứng minh mình từng tồn tại.
Tôi đã có tương lai của riêng mình.
Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi thật sự hiểu:
Đời người không đáng giá ở chỗ mình đã chịu đựng bao nhiêu.
Mà ở chỗ sau tất cả những tổn thương ấy, mình có đủ dũng khí để bước tiếp hay không.
Tôi nắm lấy cánh tay bố, cùng ông đi về phía trước.
Lần này, tôi không ngoảnh lại.
HẾT.