HỌ ĐUỔI NHÂN TÀI VÌ MỘT QUẢ QUÝT
CHƯƠNG 7
Triệu Hoành Phát đột nhiên cười, nụ cười ấy mang theo vẻ thoải mái như cuối cùng cũng tháo bỏ được lớp ngụy trang.
Sau đó ông ta cầm đơn nghỉ việc trên bàn lên, chẳng thèm nhìn thêm mà ký ngay.
“Được thôi, cô đã muốn đi thì tôi cũng không cản.”
“Nói thật, cô đi cũng tốt cho công ty.”
“Loại nhân viên làm được chút việc đã tưởng mình ghê gớm, động một tí là coi thường quy củ như cô, giữ lại cũng là mối họa.”
Trương Chí Minh cười khẩy phụ họa:
“Đúng thế. Cô tưởng mình ký được một đơn hàng lớn thì Thương mại Hoằng Đức nợ cô à?”
“Tôi nói cho cô biết, chính Thương mại Hoằng Đức cho cô cơ hội thể hiện. Không có Thương mại Hoằng Đức, cô chẳng là gì cả.”
Triệu Hoành Phát cũng gật đầu:
“Chí Minh nói đúng. Tống Viễn, với loại người không có quy củ như cô, tôi dám cá rời Thương mại Hoằng Đức rồi sẽ chẳng công ty nào muốn cô.”
“Còn Thương mại Hoằng Đức không có cô thì chỉ càng ngày càng tốt hơn.”
Tôi không biểu cảm nhìn họ một cái, chẳng nói gì rồi lặng lẽ rời đi.
Tôi biết tại sao hai người họ có thể không chút sợ hãi như vậy.
Bởi vì đơn hàng với Tập đoàn Thịnh Hoa không chỉ mang lại cho Thương mại Hoằng Đức khoản lợi nhuận lớn chưa từng có.
Nó còn khiến hai công ty chính thức thiết lập quan hệ hợp tác.
Triệu Hoành Phát cho rằng sau khi hợp tác lần này thành công, Thương mại Hoằng Đức sẽ trói chặt được Tập đoàn Thịnh Hoa, sau này chỉ cần nằm im cũng có tiền chảy vào.
Nhưng ông ta không biết Tổng giám đốc Lý chỉ tin tôi.
Không có tôi, Thương mại Hoằng Đức căn bản không thể xử lý nổi dự án này.
Tôi cầm đơn nghỉ việc đã được ký, trở lại bàn làm việc rồi bắt đầu thu dọn đồ.
Một chiếc thùng giấy, vài quyển sách chuyên môn, một chiếc bình giữ nhiệt đã dùng ba năm.
Sáu năm, cuối cùng thứ tôi có thể mang đi chỉ có từng ấy.
“Ồ, định cuốn gói rồi à?”
Không biết Chu Thế Kiệt lại lượn đến từ lúc nào, hai tay khoanh trước ngực, đứng nhìn tôi thu dọn đồ từ trên cao.
Tôi không ngẩng đầu.
Hắn tiếp tục nói giọng mỉa mai:
“Cũng đúng, đã bị giáng chức giảm lương rồi, đổi lại là tôi cũng chẳng còn mặt mũi ở lại. Nhưng cô cứ yên tâm, cậu tôi đã giao dự án của Tổng giám đốc Lý cho tôi phụ trách.”
“Sáng nay tôi vừa bảo giám đốc tài chính chuyển mười triệu tiền đặt cọc cho nhà máy. Vật liệu sản xuất cũng mua xong hết rồi, đang gấp rút gia công. Tôi đảm bảo lần hợp tác này chắc chắn sẽ khiến Tổng giám đốc Lý hài lòng.”
Nghe câu này, động tác trên tay tôi dừng lại, bất chợt bật cười:
“Được, vậy chúc anh may mắn.”
Nói xong, tôi quay người rời khỏi công ty.
Bước ra khỏi tòa nhà, tôi lấy danh thiếp của Thẩm Thanh Lan.
Lần trước ở bệnh viện, cô ấy từng nói:
“Cánh cửa Tập đoàn Thẩm thị luôn rộng mở với cô.”
Tôi từng nghĩ mình sẽ không dùng đến tấm danh thiếp này.
Nhưng bây giờ, tôi gọi vào số trên đó.
Điện thoại chỉ đổ hai hồi chuông đã được bắt máy.
“Tổng giám đốc Thẩm.”
“Tống Viễn?”
Giọng Thẩm Thanh Lan có chút bất ngờ, nhưng nhiều hơn là vui mừng:
“Tôi biết ngay cô sẽ gọi cho tôi mà.”
Tôi đi thẳng vào vấn đề:
“Tổng giám đốc Thẩm, những điều lần trước chị nói còn tính không?”
Thẩm Thanh Lan không chút do dự:
“Đương nhiên còn.”
“Lương gấp ba, giám đốc bộ phận, tự dẫn đội ngũ. Những lời tôi đã nói chưa bao giờ không tính.”
“Bây giờ cô đang ở đâu? Tôi cho người đến đón.”
Tôi báo địa chỉ. Chưa đến hai mươi phút, một chiếc Mercedes màu đen đã dừng bên đường.
Tài xế xuống xe mở cửa cho tôi, thái độ cung kính đến mức khiến tôi hơi không quen.
Xe chạy thẳng đến tòa nhà trụ sở Tập đoàn Thẩm thị.
Văn phòng của Thẩm Thanh Lan nằm ở tầng cao nhất.
Khi tôi đẩy cửa bước vào, cô ấy đang đứng trước cửa kính sát đất gọi điện thoại.
Thấy tôi, cô ấy cúp máy, đi đến bàn làm việc rồi đưa cho tôi một tập tài liệu đã chuẩn bị từ trước.
Tôi mở ra xem, đó là hợp đồng lao động.
Thẩm Thanh Lan nói thẳng:
“Tống Viễn, tôi không thích vòng vo, chúng ta nói thẳng luôn.”
“Sang đây cô trực tiếp đảm nhiệm chức giám đốc bộ phận, lương cơ bản gấp ba mức hiện tại, thưởng quý tính riêng.”
“Đội ngũ do cô tự xây dựng, nhân sự cô tự quyết, tôi không can thiệp.”
“Cô xem còn cần bổ sung điều kiện gì không?”
Tôi nhìn bản hợp đồng, im lặng vài giây.
Mức đãi ngộ cô ấy đưa ra còn cao hơn tôi tưởng rất nhiều.
Trong lúc tôi vẫn còn kinh ngạc, Thẩm Thanh Lan lại đưa cho tôi một tấm séc.
“Đây là 300 nghìn, coi như tôi cho cô vay cá nhân. Tôi biết bây giờ cô đang thiếu tiền, cầm số này đi chữa bệnh cho bố trước.”
Tôi sững người.
Tôi và Thẩm Thanh Lan không họ hàng, không thân thiết, thậm chí hợp đồng lao động tôi còn chưa ký mà cô ấy đã dám đưa tôi 300 nghìn.
Còn Triệu Hoành Phát, tôi cống hiến cho ông ta sáu năm, vậy mà chỉ vì khách ăn một quả quýt, ông ta lại nhẫn tâm phạt tôi 100 nghìn.
“Tổng giám đốc Thẩm…”
Tôi vừa định nói gì, Thẩm Thanh Lan đã giơ tay ngắt lời:
“Đừng khách sáo với tôi. Tôi không làm từ thiện, tôi chỉ nhìn trúng năng lực của cô.”
“Ba trăm nghìn đối với cô là tiền cứu mạng, đối với tôi chỉ là một khoản nhỏ.”
“Dùng một khoản tiền nhỏ đổi lấy lòng tin của một nhân tài hàng đầu, vụ làm ăn này tôi lời lớn.”
Cô ấy khẽ cười, nụ cười thẳng thắn và tự tin khiến người ta gần như không thể từ chối.
Tôi há miệng, cuối cùng chỉ nói được hai chữ:
“Cảm ơn.”
Thẩm Thanh Lan xua tay:
“Cô không cần cảm ơn tôi. Cô đáng giá như vậy.”
“Một người có thể ký cho công ty đơn hàng 80 triệu, vậy mà chỉ vì khách ăn một quả quýt đã bị phạt 100 nghìn. Tôi lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, đây là lần đầu nghe chuyện như thế.”
“Triệu Hoành Phát không phải không biết làm ăn, ông ta căn bản không biết làm người.”