HỌ ĐUỔI NHÂN TÀI VÌ MỘT QUẢ QUÝT

CHƯƠNG 8



“Cô cứ đi đóng tiền phẫu thuật cho bố trước. Những chuyện khác chúng ta từ từ bàn.”

Tôi ký hợp đồng lao động ngay tại chỗ, sau đó đến bệnh viện đóng đủ toàn bộ viện phí phẫu thuật cho bố.

Bác sĩ điều trị chính nói hai ngày sau có thể sắp xếp phẫu thuật, tảng đá lớn trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống.

Ngày đầu tiên chính thức vào làm ở Tập đoàn Thẩm thị, Thẩm Thanh Lan đã đăng thông báo toàn công ty trên hệ thống nội bộ:

“Bổ nhiệm Tống Viễn làm Giám đốc Bộ phận Hợp tác Chiến lược. Mọi công việc không cần thông qua bất kỳ ai, trực tiếp báo cáo cho Tổng giám đốc.”

Cô ấy không chỉ cho tôi quyền hạn công việc lớn nhất.

Còn cho tôi một văn phòng riêng được trang trí sang trọng.

Chỉ riêng diện tích văn phòng ấy đã lớn hơn đáng kể so với văn phòng tổng giám đốc của Triệu Hoành Phát.

Tôi không vội liên hệ Tổng giám đốc Lý.

Mặc dù lần trước ông ấy nói sẽ đi theo tôi, nhưng tôi không thể để ông ấy vì tôi mà gánh rủi ro vi phạm hợp đồng.

Dù sao hợp đồng giữa ông ấy và Thương mại Hoằng Đức mới ký chưa đầy một tuần.

Tôi cần nghĩ ra một phương án vẹn toàn, vừa không khiến ông ấy vướng kiện tụng, vừa khiến Thương mại Hoằng Đức phải nếm hậu quả vì thất tín.

Đến ngày thứ ba tôi làm việc tại Thẩm thị, vấn đề ấy đã có đáp án.

Tối hôm đó, tôi nhận được điện thoại của Tổng giám đốc Lý.

“Tống Viễn, nghe nói cô sang Tập đoàn Thẩm thị rồi?”

“Vâng, Tổng giám đốc Lý. Tôi mới sang được vài ngày.”

Tổng giám đốc Lý im lặng vài giây rồi bật cười:

“Tốt, rất tốt. Tôi đã nói rồi, người có năng lực đi đến đâu cũng sẽ tỏa sáng.”

“Tôi hỏi cô một chuyện. Cô đã ký hợp đồng lao động chính thức với Thẩm thị chưa? Có điều khoản hạn chế cạnh tranh không?”

Tôi sững ra:

“Không có. Tôi chủ động nghỉ việc, Thương mại Hoằng Đức không đặt bất kỳ hạn chế cạnh tranh nào với tôi.”

“Vậy thì dễ rồi.”

Trong giọng Tổng giám đốc Lý lộ ra sự tinh ranh của một con cáo già:

“Tống Viễn, vừa nghe tin cô nghỉ việc, tôi lập tức bảo bộ phận pháp chế xem kỹ lại hợp đồng chúng ta ký ban đầu.”

“Trong hợp đồng có một điều khoản bổ sung, quy định nếu Thương mại Hoằng Đức không thể cung cấp phương án triển khai có chữ ký xác nhận của chính cô thì họ không đủ điều kiện thực hiện hợp đồng, được xem là vi phạm cơ bản. Tôi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm bồi thường nào.”

Nghe Tổng giám đốc Lý nói, bàn tay cầm điện thoại của tôi khẽ siết lại.

Điều khoản bổ sung đó quả thực tồn tại, hơn nữa lúc đầu chính tôi chủ động yêu cầu phòng pháp chế thêm vào.

Bởi vì phương án triển khai này liên quan đến rất nhiều nội dung dịch vụ kỹ thuật mang tính cá nhân hóa, nếu không có tôi trực tiếp theo sát thì căn bản không thể vận hành trơn tru.

Tôi không thêm điều khoản ấy để chừa đường lui cho mình, mà lúc đó thật sự muốn đích thân làm tốt dự án.

“Tổng giám đốc Lý, cảm ơn ông.”

Ông ấy cười:

“Không cần cảm ơn. Vốn dĩ người tôi đàm phán hợp tác là cô. Cô đã không còn ở Thương mại Hoằng Đức thì tôi còn hợp tác với đám người ô hợp kia làm gì?”

“Được rồi, chuyện bên Thương mại Hoằng Đức tôi sẽ xử lý. Cô nhanh chóng làm phương án hợp tác bên Thẩm thị rồi gửi cho tôi là được.”

Cúp điện thoại, tôi lập tức bắt tay làm phương án hợp tác cho Tập đoàn Thẩm thị.

Nếu Tổng giám đốc Lý đã sẵn sàng đi theo tôi, tôi nhất định phải đưa ra một phương án xứng đáng với lòng tin ấy.

Một lần làm kéo dài suốt một ngày một đêm.

Trưa hôm sau, tôi gửi phương án cho Tổng giám đốc Lý.

Ông ấy nhanh chóng trả lời:

“Hiệu suất rất cao. Tôi rất hài lòng với phương án này. Tôi đã bảo người gửi thông báo chấm dứt hợp đồng cho Thương mại Hoằng Đức.”

“Xử lý xong bên đó, chúng ta có thể lập tức bàn chuyện hợp tác.”

Tôi nhìn tin nhắn Tổng giám đốc Lý gửi đến, đầu ngón tay hơi nóng lên.

Đây chính là sức nặng của lòng tin.

Tôi trả lời:

“Được, cảm ơn Tổng giám đốc Lý.”

Sau đó tôi gọi vào máy nội bộ của Thẩm Thanh Lan.

“Tổng giám đốc Thẩm, bên Tổng giám đốc Lý vừa nhắn, ông ấy đồng ý hợp tác với chúng ta.”

Giọng Thẩm Thanh Lan từ đầu dây truyền đến, mang theo ý cười:

“Tôi biết ngay cô sẽ có cách. Lên văn phòng tôi, nói chi tiết.”

Tôi cầm phương án vừa hoàn thành lên tầng. Thẩm Thanh Lan đang ngồi trên sofa pha trà.

Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, ra hiệu tôi ngồi xuống rồi đẩy một tách trà mới pha về phía tôi.

“Cả đêm không ngủ?”

Tôi gật đầu:

“Tôi vừa làm gấp một phương án.”

Thẩm Thanh Lan nhận tài liệu tôi đưa, lật xem từng trang.

Cô ấy đọc rất kỹ, từng điều từng điểm đều xem vô cùng nghiêm túc.

Đủ mười phút sau, cô ấy mới khép tập tài liệu, ngẩng đầu nhìn tôi đầy tán thưởng:

“Tống Viễn, mức độ chi tiết của phương án này cao gấp ba lần tôi dự tính.”

“Chuyện Triệu Hoành Phát để cô rời đi, sau này ông ta nhất định sẽ hối hận đến mất ngủ.”

Tôi cười, không nói gì.

Hối hận?

Có lẽ.

Nhưng chuyện đó đã chẳng còn liên quan đến tôi nữa.

Ba ngày tiếp theo, ban ngày tôi chạy khách, ban đêm sửa phương án, hoàn thiện từng chi tiết đến mức tối đa.

Yêu cầu của Tổng giám đốc Lý quả thật rất cao, nhưng ông ấy nói lý.

Chỉ cần phương án của bạn đủ tốt, ông ấy sẽ không cố tình làm khó.

Điểm này tốt hơn đám người ở Thương mại Hoằng Đức không biết bao nhiêu lần.

Thông báo chấm dứt hợp đồng của Tổng giám đốc Lý được gửi đến Thương mại Hoằng Đức đúng mười giờ sáng thứ Sáu.

Hôm đó Triệu Hoành Phát vừa hay đang tổ chức cuộc họp tổng kết tháng.

Khi lễ tân mang văn bản vào phòng họp, Triệu Hoành Phát còn tưởng đó là tài liệu thông thường của khách hàng nên tiện tay mở ra.

Vừa đọc, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...