HÓA RA TÔI LÀ NGƯỜI THỪA
CHƯƠNG 6
Lâm Triệt đi lấy chiếc máy ảnh mà tôi đã mong muốn từ rất lâu.
Anh trai phụ trách lừa tôi đến nhà hàng.
Còn Hạ Xuyên liên tục nhắc nhở trong nhóm:
【Không đứa nào được lỡ miệng đấy. Chắc chắn cô ấy sẽ khóc cho xem.】
Hôm đó tôi quả thực đã khóc.
Tôi vẫn luôn cho rằng đó là khoảng thời gian đẹp nhất của năm người chúng tôi.
Sau khi sinh nhật kết thúc, nhóm chat không bị giải tán.
Ban đầu, chỉ có bốn người bọn họ dùng nhóm để chơi game.
Sau đó, họ bắt đầu trò chuyện về thi cử, thực tập, tìm việc làm.
Khi Ôn Lê xuất hiện, anh trai tiện tay kéo cô ấy vào nhóm.
Kể từ ngày đó, những cuộc trò chuyện trong nhóm ngày càng nhiều.
Còn nhóm chat năm người có tôi lại ngày càng im ắng.
Khi Cố Dã tìm đến ngày Ôn Lê được thêm vào nhóm, cậu ấy chỉ gửi đúng một chữ.
【Đệt.】
Rất lâu sau, Lâm Triệt mới nhắn tiếp.
【Hóa ra là như vậy.】
Ôn Lê không nói gì.
Ngày hôm sau, cô ấy chủ động nhắn tin riêng cho tôi.
Tôi chưa từng xóa cô ấy khỏi danh sách bạn bè, chỉ là rất ít khi trò chuyện.
Cô ấy gửi một đoạn tin nhắn rất dài.
【Chị Tri Ý, em muốn xin lỗi chị.】
Tôi không trả lời.
Cô ấy lại gửi thêm một tin nhắn.
【Trước đây em luôn cảm thấy nhóm chat đó chỉ là một nhóm nhỏ mà bọn họ giữ lại từ thời quen biết nhau. Sau khi được kéo vào, em cũng không nghĩ nhiều.】
Một lúc sau, chính cô ấy lại sửa lời.
【Không đúng. Thật ra em đã từng nghĩ đến.】
Lần này, tôi dừng công việc đang làm.
Cô ấy tiếp tục gửi.
【Có những lúc chị nhắn trong nhóm lớn mà không ai trả lời, trong khi nhóm nhỏ vẫn đang trò chuyện những chuyện khác. Em đã nhìn thấy.】
【Em cũng biết có rất nhiều chuyện chị không hay biết, nhưng em chưa từng nhắc nhở bọn họ.】
【Bởi vì em rất thích cảm giác mình được tính là một thành viên trong nhóm.】
Ngược lại, câu nói này khiến tôi cảm thấy đây là lần đầu tiên cô ấy thực sự nói thật.
Cô ấy không cướp đi vị trí của bất kỳ ai.
Những người thực sự nhường chỗ cho cô ấy từ trước đến nay luôn là bốn người kia.
Nhưng quả thực sau khi ngồi vào vị trí ấy, cô ấy cũng chưa từng nghĩ đến người đang đứng ở bên ngoài.
Tôi trả lời cô ấy một câu.
【Tôi đã nhận được lời xin lỗi của em. Em không cần giải thích thay cho bọn họ đâu.】
Cô ấy nhanh chóng nhắn lại.
【Em không giải thích thay cho họ. Em đang nói về lỗi của chính mình.】
Tôi suy nghĩ một lúc, sau đó trả lời thêm một câu.
【Vậy thì dừng ở đây thôi.】
Không phải tha thứ, cũng không phải truy cứu trách nhiệm.
Tôi chỉ không còn hứng thú tiếp tục xoay quanh nhóm chat đó để bàn xem ai là người có lỗi hơn.
Ở một nơi khác, nhóm chat bí mật lần đầu tiên thực sự xảy ra tranh cãi.
Không phải vì tôi, mà vì Cố Dã đặt ra một câu hỏi.
【Trước đây tại sao chúng ta lại cho rằng Tri Ý không thích nghe những chuyện này?】
Anh trai nói:
【Bản thân con bé lúc nào cũng bảo không sao mà.】
Lâm Triệt lập tức trả lời:
【Cậu ấy nói không sao và việc chúng ta không nói cho cậu ấy biết là hai chuyện khác nhau.】
Hạ Xuyên vẫn luôn im lặng.
Cho đến khi Cố Dã tìm thấy đoạn lịch sử trò chuyện từ ba năm trước.
Hôm đó, tôi từng hỏi trong nhóm lớn:
【Cuối tuần này có ai rảnh không? Là ngày giỗ mẹ tôi, tôi muốn mọi người đi ăn cùng.】
Bên dưới không có một ai trả lời.
Bởi vì cùng lúc đó, trong nhóm nhỏ, mọi người đang bàn xem có nên đến giúp Ôn Lê chuyển nhà lần đầu tiên hay không.
Nửa tiếng sau, Hạ Xuyên trả lời trong nhóm nhỏ:
【Đi hết đi. Chuyện bên Tri Ý chắc cô ấy tự giải quyết được.】
Sau khi bức ảnh chụp màn hình được gửi ra, cả nhóm im lặng rất lâu.
Cuối cùng, Hạ Xuyên chỉ nhắn một câu.
【Câu đó là tôi nói.】
Không ai tìm lý do biện hộ cho anh.
Bởi vì đến nước này, ngay cả chính anh cũng không tìm nổi lý do.
Một tuần sau, Hạ Xuyên đến Hàng Châu.
Anh không trực tiếp đến công ty chặn đường tôi, mà chỉ nhắn tin hỏi trước:
【Chúng ta gặp nhau một lần được không? Nửa tiếng là đủ.】
Tôi suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.
Địa điểm hẹn là quán cà phê dưới tòa nhà công ty.
Anh đến sớm hơn giờ hẹn.
Trên bàn đặt hai cốc cà phê.
Thấy tôi ngồi xuống, anh đẩy một cốc về phía tôi.
“Americano không đường. Anh không nhớ nhầm chứ?”
Tôi nhìn thoáng qua, không cầm lấy.
“Bây giờ em uống latte yến mạch.”
Ngón tay anh khựng lại.
“Em đổi từ khi nào?”
“Sau khi đến Hàng Châu.”
Anh cúi đầu cười nhẹ, nụ cười có chút chua chát.
“Mới có một tuần thôi mà.”
“Con người vốn dĩ sẽ thay đổi.”
Anh không tiếp tục dây dưa về chuyện cà phê nữa.
Im lặng một lúc, anh chủ động mở lời.
“Anh đã về xem lại toàn bộ lịch sử trò chuyện.”
Tôi gật đầu.
“Rồi sao?”
“Sau đó anh phát hiện em đã nói rất nhiều lần rồi.”
Cuối cùng, tôi cũng ngẩng đầu nhìn anh.
Giọng Hạ Xuyên rất nhỏ.
“Em từng hỏi tại sao thay đổi kế hoạch mà không nói với em. Em từng hỏi tại sao mỗi lần tụ tập ăn uống, em luôn là người cuối cùng được thông báo. Em cũng từng nói em không thích lần nào cũng phải phụ trách đặt vé, đặt bàn.”
“Nhưng lần nào bọn anh cũng nghĩ em chỉ thuận miệng phàn nàn vài câu.”
Nói đến đây, chính anh cũng dừng lại.
“Không phải em chưa từng nói. Mà là anh chưa từng coi những lời đó ra gì.”
Đây là lần đầu tiên anh không lấy những lý do như “em quá độc lập” hay “em không để bụng” để giải thích.
Tôi không cảm thấy hả hê.
Chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi.
Hạ Xuyên tiếp tục:
“Khi Ôn Lê mới gia nhập, chuyện gì cô ấy cũng hỏi bọn anh. Không biết thì hỏi, sợ thì nói, muốn đi đâu cũng trực tiếp đề nghị.”
“Còn em, chuyện gì cũng có thể tự giải quyết. Dần dần, anh bắt đầu cảm thấy em không cần những sự quan tâm ấy.”
Tôi hỏi anh:
“Cho nên người cần được chăm sóc thì phải được ưu tiên hơn sao?”