HÓA RA TÔI LÀ NGƯỜI THỪA

CHƯƠNG 7



Anh lắc đầu.

“Không nên.”

“Vậy tại sao anh lại làm thế?”

Anh im lặng rất lâu mới trả lời:

“Bởi vì như vậy nhẹ nhàng hơn.”

Tôi không ngờ lại nhận được đáp án này.

“Khi cô ấy cần anh, anh sẽ cảm thấy bản thân rất quan trọng. Còn em quá hiểu anh rồi. Anh làm không tốt chuyện gì, em chỉ cần nhìn là nhận ra ngay.”

“Sau này, anh ngày càng quen với việc giải quyết những nhu cầu đơn giản, lại coi những điều em thực sự để tâm là phiền phức.”

Nói xong, chính anh cũng cười khổ.

“Nghe khó chấp nhận thật đấy, nhưng đó là sự thật.”

Tôi gật đầu.

“Ít nhất bây giờ anh cũng đã nói rõ rồi.”

Anh nhìn tôi.

Cuối cùng, trong đáy mắt anh cũng xuất hiện một tia hy vọng.

“Vậy chúng ta còn có khả năng không?”

“Không.”

Tôi trả lời rất nhanh.

Vẻ mặt anh lập tức cứng đờ.

Tôi tiếp tục:

“Hạ Xuyên, em rời đi không phải để mọi người học cách tự kiểm điểm, rồi đợi mọi người mời em quay về.”

“Em chỉ là cuối cùng cũng không muốn tiếp tục sống cuộc sống trước đây nữa.”

“Bây giờ anh hiểu ra, đó là chuyện của anh.”

“Còn em không quay lại, đó là chuyện của em.”

Viền mắt anh dần đỏ lên.

Nhưng lần này, anh không còn nói những lời như “anh không đồng ý” nữa.

Rất lâu sau, anh chỉ hỏi:

“Vậy sau này anh còn có thể liên lạc với em không?”

“Nếu có chuyện cần thiết thì được.”

“Nếu không có chuyện cần thiết thì sao?”

Tôi suy nghĩ một lúc.

“Vậy thì đừng liên lạc nữa.”

Anh gật đầu, không tiếp tục dây dưa.

Trước khi rời đi, anh cầm cốc Americano kia mang theo.

Đây là lần đầu tiên anh không yêu cầu tôi phải uống hết thứ mà anh đã lựa chọn thay tôi.

Ngày thứ hai sau khi Hạ Xuyên trở về, nhóm 【Bốn Kẻ Xui Xẻo】 giải tán.

Người đầu tiên rời nhóm là Lâm Triệt.

Trước khi thoát nhóm, cậu ấy gửi một câu.

【Nhóm này được lập ra để tổ chức sinh nhật cho Tri Ý, cuối cùng lại gạt chính nhân vật chính của buổi sinh nhật ra ngoài. Đúng là mỉa mai thật.】

Cố Dã không ngăn cản, ngay sau đó cũng rời nhóm.

Ôn Lê là người thứ ba.

Anh trai xuất toàn bộ lịch sử trò chuyện từ chín năm trước, sau đó mới thoát nhóm.

Hạ Xuyên là người ở lại cuối cùng.

Khi hệ thống thông báo trong nhóm chỉ còn một mình anh, nhóm chat tự động chìm xuống cuối danh sách trò chuyện.

Không có cuộc cãi vã ầm ĩ nào.

Một nhóm chat đã tồn tại suốt chín năm cứ thế biến mất.

Sau này, anh trai từng gọi điện cho tôi một lần.

Anh không khuyên tôi quay về, chỉ hỏi thời tiết Hàng Châu có lạnh không.

Tôi nói vẫn ổn.

Anh im lặng một lúc, lại hỏi:

“Em có quen ở nhà mới không?”

“Khá tốt, cũng gần công ty nữa.”

“Vậy là được rồi.”

Ngay trước khi cúp máy, anh đột nhiên gọi tôi lại.

“Tri Ý, hôm Trung thu anh nói em không chơi game nên không kéo em vào nhóm.”

“Thật ra sau này nhóm đó đã chẳng còn nói chuyện game nữa. Anh biết.”

Tôi không tiếp lời.

Anh trai tự mình nói tiếp:

“Chỉ là anh không muốn thừa nhận rằng chúng ta đã bỏ quên em quá lâu.”

“Anh, bây giờ thừa nhận cũng chưa muộn.”

Hơi thở anh khựng lại.

“Vậy em có quay về không?”

“Tết có lẽ em sẽ về nhà, nhưng không phải quay về với nhóm người đó nữa.”

Anh hiểu ý tôi.

Rất lâu sau, anh chỉ đáp một câu.

“Ừ, anh biết rồi.”

Cố Dã và Lâm Triệt sau đó cũng lần lượt xin lỗi tôi.

Cố Dã thừa nhận cậu ấy là người đầu tiên phát hiện nhóm lớn không còn ai trò chuyện, nhưng lại cảm thấy việc gửi tin nhắn qua lại giữa hai nhóm quá phiền phức.

Lâm Triệt thừa nhận có vài lần cậu ấy định chuyển thông tin sang cho tôi, nhưng cuối cùng lại thôi vì người khác nói “Tri Ý bận”.

Không ai đột nhiên trở thành người xấu.

Chỉ là mỗi người đều bớt làm một chút, bớt hỏi một câu, bớt chờ tôi thêm một lần.

Cuối cùng, vừa hay tất cả đã cùng nhau khiến tôi biến mất khỏi cuộc sống của họ.

Tôi không quay lại mối quan hệ như trước với bọn họ.

Nhưng tôi cũng không còn cần phải chặn liên lạc tất cả mọi người để chứng minh bản thân thực sự đã bước tiếp.

Cuộc sống ở Hàng Châu dần ổn định.

Khi đồng nghiệp mới rủ đi ăn, họ sẽ trực tiếp hỏi tôi:

“Cậu muốn ăn gì? Đừng nói gì cũng được đấy.”

Lần đầu tiên được hỏi như vậy, tôi ngẩn người mất một lúc lâu.

Sau này, tôi bắt đầu nghiêm túc trả lời.

“Hôm nay tôi muốn ăn cay.”

“Cuối tuần tôi không muốn ra ngoài, tôi muốn ngủ.”

“Phương án này tôi không đồng ý, phải sửa lại.”

Hóa ra việc bày tỏ suy nghĩ của bản thân cũng không khó đến vậy.

Điều thực sự khiến người ta mệt mỏi là sau khi bạn đã nói ra, đối phương vẫn luôn không chịu lắng nghe.

Ba tháng sau, dự án mới do tôi phụ trách được triển khai sớm hơn dự kiến.

Hôm tổ chức tiệc ăn mừng, các đồng nghiệp trong bộ phận cùng chụp ảnh tập thể.

Người chụp ảnh hỏi tôi muốn đứng ở đâu.

Theo phản xạ, tôi bước về phía ngoài cùng.

Một đồng nghiệp lập tức kéo tôi trở lại.

“Cậu là người phụ trách dự án, trốn ra rìa làm gì? Đứng giữa đi.”

Khi đứng vào chính giữa, có một khoảnh khắc tôi thậm chí không biết phải đặt hai tay ở đâu.

Sau khi tiếng màn trập vang lên, lần đầu tiên tôi nhận ra.

Hóa ra để được người khác nhìn thấy, không cần phải tranh giành.

Mùa xuân năm sau, anh trai gửi cho tôi một bức ảnh hoa anh đào.

Khi mở ảnh ra xem, tôi đang đứng dưới tòa nhà công ty đợi xe.

Trong ảnh chỉ có một con phố ngập tràn hoa anh đào, không có bóng người.

Anh gửi kèm một câu.

【Chuyến du lịch mà năm ngoái chúng ta từng nói đến, cuối cùng không ai đi cả. Hôm nay anh đi công tác ngang qua, nhìn thấy cảnh này.】

Tôi trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc rất bình thường.

Không hỏi tại sao bọn họ lại không đi.

Những câu trả lời ấy đã không còn quan trọng nữa.

Sau này Ôn Lê đổi công việc.

Thỉnh thoảng cô ấy vẫn nhấn thích những bài đăng trên trang cá nhân của tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...