KẺ GÕ CỬA GIỮA ĐÊM
CHƯƠNG 11
Một nhóm người bảo tôi nhịn.
Nếu mọi chuyện không xảy ra lần nữa, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết mình có thể mạnh mẽ đến đâu.
Nhưng tôi cũng không cần cảm ơn những tổn thương đó.
Tôi chỉ cần bước tiếp.
Tôi mở cửa lần nữa.
Bên ngoài là hành lang yên tĩnh.
Tôi xách túi máy tính, khóa cửa rồi đi xuống cầu thang.
Ngày hôm đó, tôi có một cuộc họp quan trọng.
Có một bản thiết kế cần hoàn thành.
Có một khoản tiền cần nhận.
Có một cuộc đời đang chờ tôi sống tiếp.
Và lần này, tôi không định để bất kỳ ai đứng trước cánh cửa của mình quyết định tôi phải sống thế nào.
Tôi bước xuống hết bậc cầu thang cuối cùng.
Ánh nắng ngoài cửa lớn tràn vào.
Tôi quay đầu nhìn lên tầng năm lần cuối.
Cánh cửa inox vẫn ở đó.
Im lặng.
Vững vàng.
Như một lời nhắc nhở rằng có những cánh cửa được sinh ra không phải để ngăn người khác bước vào.
Mà để nhắc chúng ta rằng:
Có những nơi, có những chuyện, có những con người…
chúng ta hoàn toàn có quyền đóng cửa lại.
Và bước đi.
Hết.