KHI LỜI NÓI THÀNH SỰ THẬT

CHƯƠNG 5



Tôi giơ tay ra dấu dừng lại giữa không trung, bắt đầu liệt kê từng bằng chứng một trên máy tính bảng.

Sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, tôi mới phát hiện ra logic lại đơn giản đến thế.

[Thứ nhất, thi thể nữ vô danh kia không phải do tôi giết, mà là do Tống Liên Liên đang đứng trước mặt mọi người giết]

[Thứ hai, thân phận của nữ thi thể vô danh mới chính là Tống Liên Liên của trường trung học Thành Nam số 2, còn “Tống Liên Liên” trước mắt này là chị em sinh đôi của cô ấy, nói tóm lại, người đứng trước mắt này là một kẻ giả mạo]

[Thứ ba, tại sao lại nói hai người là chị em sinh đôi?]

Nói đến đây, tôi chỉ vào đoạn video Tống Liên Liên chỉ điểm tôi do đồn cảnh sát cung cấp.

Trong video, lúc “Tống Liên Liên” nói chuyện, nốt ruồi ở đuôi mắt nằm bên phải.

Còn trong những bức ảnh Tống Liên Liên chụp ở trường trước đây, nốt ruồi lệ lại nằm bên trái.

[Hai người này căn bản không phải là một, các cô ấy là cặp song sinh phản chiếu!]

Sinh đôi không chỉ có dung mạo giống nhau y đúc, mà thậm chí đến ADN và dấu vân tay cũng gần như giống hệt nhau.

Nhưng có một loại sinh đôi vô cùng đặc biệt, gọi là song sinh phản chiếu.

Về mặt sinh lý, họ cũng giống hệt nhau.

Nhưng có một điểm vô cùng đặc biệt, đó là các đặc điểm của họ đối xứng ngược nhau.

Tức là phản chiếu, giống như đang soi gương vậy.

Nếu dưới mắt trái của người chị có một nốt ruồi, thì dưới mắt phải của người em chắc chắn cũng sẽ có một nốt ruồi ở vị trí tương tự.

Nếu chị thuận tay phải, thì em chắc chắn thuận tay trái.

Vậy nên, những lời chỉ ra trước đó của tôi hoàn toàn không sai.

Cỗ thi thể nữ bị rạch nát mặt kia.

Mới là Tống Liên Liên thật sự.

[Tôi nhớ rất rõ, Tống Liên Liên thuận tay phải]

[Nếu tôi đoán không nhầm, thì cô hẳn là người thuận tay trái nhỉ?]

Cô ta luống cuống giấu tay ra sau lưng.

“Tôi không phải! Tôi dùng tay phải!”

Tôi tiếp tục viết:

[Để thay thế Tống Liên Liên thật mà không bị người khác phát hiện, cô đã hủy hoại khuôn mặt và xóa mờ dấu vân tay của cô ấy, cô cho rằng dù sao hai người cũng có dung mạo giống nhau, chỉ cần diễn kịch cho tốt, tiêu hủy cái xác, cô chắc chắn sẽ không bị phát hiện, một kế hoạch hoàn mỹ không một kẽ hở]

[Chỉ cần đợi công trình ở sân thể dục cũ xây xong, thi thể bị hủy thi diệt tích, mọi thứ sẽ bị vùi sâu xuống lòng đất, hoàn toàn không có ai giàu trí tưởng tượng đến mức tự dưng nghi ngờ một học sinh cấp ba bình thường lại bị người khác thay thế cả]

[Người khác đều không biết các cô là sinh đôi, vì bố mẹ nhà họ Tống không phải là bố mẹ ruột của Tống Liên Liên, họ nhận nuôi cô ấy ở viện mồ côi, bọn họ không hề biết sự tồn tại của cô, bớt đi được quá nửa rắc rối, thế nên chuyện sinh đôi thật ra chỉ có hai người các cô biết, đúng không?]

[Nếu không phải do tôi xen vào, dẫn người đến phát hiện ra cái xác, thì cô thật sự đã thành công rồi]

Tôi bật cười lắc đầu.

[Não cô nhảy số nhanh thật đấy, còn định cắn ngược lại tôi một cái nữa]

Sắc mặt “Tống Liên Liên” thoắt cái tái nhợt như tờ giấy.

“Không… Tôi không có, cậu nói bậy… Tôi chính là con của bố mẹ tôi mà, sinh đôi cái gì chứ? Tôi không biết.”

Ngô Ni nhìn thấy vẻ mặt bất lực của cô ta, lập tức chắn trước mặt cô ta, hậm hực trừng mắt nhìn tôi.

“Nhận nuôi gì chứ? Dì Tống chỉ có một mình cậu ấy là con gái, tôi với cậu ấy cùng nhau lớn lên từ nhỏ, chuyện này sao có thể chứ?”

Nhưng sắc mặt của mẹ Tống lại vô cùng bất thường.

Môi bà mấp máy: “Phải, đứa trẻ Liên Liên này đúng là do tôi nhận nuôi, nhưng viện mồ côi không hề nói với tôi là sinh đôi, tôi không biết…”

Cư dân mạng xem livestream bùng nổ, xôn xao bàn tán:

“Lẽ nào con bé câm kia nói là thật sao?”

“Không thể nào… Như này thì quá drama rồi.”

“Chị tớ học y, tớ vừa đi hỏi chị ấy xong, quả thực có chuyện song sinh phản chiếu đấy.”

“Đệt, hít được quả dưa lớn nhất năm rồi.”

Ngay lúc tranh cãi không dứt, tôi tiếp tục viết:

[Nếu mọi người không tin, có thể đem kiểm tra độ khớp ADN của hai người họ, sẽ biết ngay có phải là sinh đôi hay không]

[Hai người chắc hẳn chỉ mới liên lạc với nhau gần đây, có thể kiểm tra lịch sử trò chuyện dạo gần đây]

Từng hàng chữ hiện lên, hệt như những lưỡi dao sắc bén mổ xẻ rạch toạc vỏ bọc của vở kịch nực cười này.

Toàn hội trường tĩnh lặng mất ba giây, sau đó oanh liệt bùng nổ.

Quan tòa gõ mạnh chiếc búa: “Trật tự!”

Nhưng chẳng ai có thể giữ trật tự nổi.

Khung bình luận trên sóng trực tiếp đã điên cuồng mất kiểm soát.

Tràn ngập màn hình là “???” và “Vãi chưởng” lướt qua như thác đổ.

Tống Liên Liên giả mặt mũi trắng bệch đến mức gần như trong suốt, đôi môi run rẩy lập cập.

Khóe mắt ngấn lệ, thoạt nhìn vẫn giữ dáng vẻ mong manh đáng thương.

Nhưng tôi chú ý thấy, tay trái của cô ta bất giác túm chặt lấy vạt áo.

Thuận tay trái, là thói quen trong tiềm thức, không giấu được đâu.

Cô ta hoảng loạn thật rồi.

[Thưa tòa, tôi yêu cầu tiến hành đối chiếu ADN ngay tại trận.]

Tôi tiếp tục viết trên máy tính bảng.

[Còn nữa, hồ sơ nhận con nuôi của bố mẹ nhà họ Tống, hồ sơ lưu trữ năm xưa ở viện mồ côi…]

Tôi khựng lại một nhịp, ngước mắt nhìn Tống Liên Liên.

Mặt Chu Trạch Húc đỏ bừng bừng: “Cậu nói láo! Liên Liên sao có thể là giả được?!”

“Chắc chắn là do bức ảnh bị phản chiếu qua gương nên mới có sự hiểu lầm…”

Tôi lạnh lùng nhìn cậu ta.

Tôi cũng từng thầm thương trộm nhớ cậu ta, nhưng giây phút này dáng vẻ bao che cho Tống Liên Liên giả của cậu ta, chỉ khiến tôi cảm thấy vô cùng ngu xuẩn.

Tôi gõ xuống máy tính bảng:

Chương trước Chương tiếp
Loading...