KHI LỜI NÓI THÀNH SỰ THẬT
CHƯƠNG 6
[Cậu đã bao giờ quan sát kỹ nốt ruồi lệ của cô ấy chưa? Hôm nay trên hành lang, nốt ruồi của người này nằm ở đuôi mắt phải, nhưng bức ảnh chụp chung hồi học kỳ trước được lưu trong điện thoại của cậu thì sao?]
Bàn tay lấy điện thoại của Chu Trạch Húc khẽ run lên.
Cậu ta mở một tấm ảnh chụp chung ra.
Tống Liên Liên cười thật tươi tắn, nốt ruồi lệ hiện lên vô cùng rõ ràng——
Nằm ở đuôi mắt trái.
Chụp bằng camera sau, không hề có chuyện bị đảo ngược hình ảnh.
Đồng tử cậu ta đột ngột co rút.
“Có thể là… có thể là tôi nhớ nhầm! Hoặc là sau đó cô ấy đã đi tẩy nốt ruồi, rồi chấm sang bên kia!”
Mẹ Tống đứng bật dậy, giọng nói run rẩy.
“Tôi… tôi có thể chứng minh, nốt ruồi lệ của Liên Liên là bẩm sinh, luôn ở bên trái, tôi chưa bao giờ dẫn con bé đi tẩy hay xăm cả.”
Tôi tiếp tục viết: [Vậy thì xét nghiệm ADN, ADN của các cặp sinh đôi gần như giống nhau hoàn toàn, ngoài ra còn có tuổi xương, chiều cao, nhóm máu của thi thể nữ kia, cộng thêm việc phục dựng lại dung mạo từ hộp sọ nữa.]
[Nếu cô ấy thật sự là con gái của hai người, hai người có dám nhìn không?]
Mẹ Tống bụm chặt miệng.
Hốc mắt bố Tống đỏ hoe, vội vàng đỡ lấy vai vợ mình.
Tống Liên Liên giả cuối cùng cũng không gượng nổi nữa.
Nước mắt cô ta thi nhau rơi lã chã “tí tách”, giọng nói lạc cả đi.
Không còn ngọt ngào êm ái, mà pha lẫn chút chói tai sắc nhọn.
“Các người đang bắt nạt tôi… Tôi không hề giết người… Tôi không có…”
Tôi cắt ngang lời cô ta, trên máy tính bảng chỉ có một dòng chữ:
[Quan tòa không nghe cô nói gì cả, chỉ xem chứng cứ mà thôi]
Tôi ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt phức tạp của cảnh sát Trần.
[Chuyện tôi chỉ có thể nói sự thật, tôi không hề lừa mọi người]
[Không thể nói dối, không thể bịa đặt, không thể ngụy tạo đáp án, còn về việc tại sao lại có thể nói ra được sự thật mà ngay cả bản thân tôi cũng không biết rõ, tôi còn muốn biết hơn cả các người]
Kết quả kiểm tra ADN đã có.
Đứng trước bằng chứng giấy trắng mực đen rõ rành rành, mọi sự thật đều được phơi bày.
Tống Liên Liên thét lên, gạt phăng tay Ngô Ni và Chu Trạch Húc ra, cắm đầu lao về phía cửa lớn của phòng xử án.
Cảnh sát tư pháp đã túc trực sẵn ở cửa từ lâu, tóm gọn và đè cô ta xuống không tốn chút sức lực nào.
Cô ta giãy giụa quay đầu lại, khuôn mặt vặn vẹo méo mó.
Trên khuôn mặt lem luốc nước mắt không còn sót lại nửa phần dịu dàng ngụy tạo:
“Tao chỉ muốn sống tốt hơn một chút thôi! Có gì sai?! Dựa vào đâu mà nó được gia đình tốt nhận nuôi? Dựa vào đâu nó được đi học, được kết bạn, được người ta thích?”
“Còn tao lại chỉ bị một cặp vợ chồng biến thái nhận nuôi, bọn họ không cho tao đi học, hành hạ tao từ nhỏ, ép tao còn trẻ như vậy đã phải lấy chồng để đổi lấy tiền sính lễ! Rõ ràng chúng tao là sinh đôi cơ mà!”
“Nhưng khi tao tìm thấy nó, nó lại hạnh phúc đến thế… Nó có mọi thứ, tao liền nghĩ, chia cho tao một nửa không được sao? Nhưng con người đạo đức giả đó không chịu! Nó bảo có thể cùng tao nghĩ cách, nhưng không thể cho tao mượn thân phận, đó chẳng phải là đang muốn kéo dài thời gian hay sao? Quá đạo đức giả, quá tởm lợm! Tao hết cách rồi… Tao hết cách rồi!”
Trong phòng xử án tĩnh mịch đến mức chỉ còn văng vẳng tiếng gào khóc của cô ta.
Tôi nhắm mắt lại.
Sự thật hóa ra lại tầm thường đến thế.
Là sự ghen tị, cam chịu, là những khát vọng méo mó lệch lạc.
Ngô Ni và Chu Trạch Húc đứng đó trong sự ngượng ngùng bối rối.
Ánh mắt Ngô Ni hằn học, vung một bạt tai giáng mạnh lên mặt con hàng giả.
“Mày dám lừa tao! Hóa ra mày đã giết Liên Liên!”
“Bà đây phải giết chết mày!”
Lực lượng bảo vệ vội vàng che chở cho “Tống Liên Liên”, cách ly cô ta ra khỏi đám đông, sợ hung thủ bị đánh chết ngay tại trận.
Sắc mặt Chu Trạch Húc xanh xám, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng.
Kẻ giả mạo mà cậu ta liều mạng đứng chắn bảo vệ phía sau, lại chính là kẻ đã giết chết người con gái mà cậu ta thực sự yêu thích!
Lại còn suýt chút nữa đẩy người vô tội vào tù!
Còn cậu ta… chính là một thằng khốn mù mắt đui tim.
Nghĩ đến đây, cậu ta tức quá xỉu ngang, ngất lịm đi.
Cả người tôi rã rời tựa vào lưng ghế.
Cảnh sát Trần bước tới, đưa cho tôi một cốc nước, ánh mắt chứa chan nhiều cảm xúc.
“Xin lỗi cháu…”
Lúc bước ra khỏi phòng xử án, ánh nắng rực rỡ chói chang.
Tống Liên Liên thật đã được hạ huyệt, trên bia mộ khắc tên cô ấy.
Tôi đặt một bó cúc trắng trước mộ, đứng đó rất lâu.
Điện thoại khẽ rung một cái, là tin nhắn của cảnh sát Trần gửi tới: “Năng lực đó vẫn còn chứ?”
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Tầng mây mỏng tang, ánh nắng gần như xuyên thấu qua được.
Tôi nhắn lại một chữ:
“Phải.”
Sau đó tôi tắt màn hình, bước đi về phía hướng nhà mình.
Tôi biết chú ấy muốn nói gì.
Nhưng cho đến nay tôi vẫn không biết, căn bệnh này rốt cuộc là lời nguyền rủa, hay là một tấm gương soi chiếu để vạch trần những lời dối trá.
Từ Ánh Chân, cũng chính là cô em gái sinh đôi của Tống Liên Liên, bị kết án tử hình, thi hành án ngay lập tức.
Tại nhà xác, mẹ Tống khóc ngất lịm trước thi thể của đứa con gái thực sự của mình.
Cuối cùng phải nhờ cảnh sát tư pháp dìu khiêng ra ngoài.
Bố Tống chỉ sau một đêm mà bạc trắng cả mái đầu.
Trong tay ông nắm chặt một bức ảnh đã ngả vàng, bé gái sơ sinh trong tã lót ôm bình sữa bú, ánh mắt cong cong vui vẻ.
Dựa theo lời khai của Từ Ánh Chân.
Cô ta nói, cô ta đã biết mình có một người chị sinh đôi từ nhỏ, là do cô ta lén lút xem được trong hồ sơ của viện mồ côi.