KHÔNG CÒN NƠI ĐỂ VỀ

CHƯƠNG 7



“Tiền homestay kiếm được bao nhiêu năm nay, cộng thêm tiền sinh hoạt con đưa cho bố mẹ, đủ để bố mẹ thuê nhà trong thị trấn.”

“Chỉ là từ nay về sau, đừng trông chờ vào con nữa.”

Câu ấy vừa dứt, tiếng khóc của mẹ bỗng dừng lại.

Cuối cùng họ cũng hiểu.

Tôi không phải đang giận dỗi.

Tôi thật sự không cần cái gia đình này nữa.

Chương 9

Hết thời hạn ba ngày, anh Cố và cô Ninh dẫn người đến chính thức tiếp quản Vân Khê Tiểu Viện.

Tôi không đến hiện trường.

Hà Mẫn gửi video cho tôi.

Em dâu đứng ngoài cổng sân, nhìn chằm chằm vào bảng hiệu.

Nhân viên đứng trên thang, tháo bốn chữ “Vân Khê Tiểu Viện” xuống.

Cô ta đột nhiên lao tới:

“Không được tháo! Đây là bảng hiệu của chúng tôi!”

Nhân viên ngăn cô ta lại:

“Cô Chu, quyền sử dụng thương hiệu cũ đã chấm dứt, sau này bên mua sẽ đổi tên và kinh doanh lại.”

Em dâu suy sụp bật khóc.

Lâm Hạo kéo hai chiếc vali đứng bên cạnh, mặt xám ngoét.

Toàn bộ đơn đặt phòng nửa sau kỳ nghỉ Quốc khánh đều bị hủy.

Nền tảng đã khấu trừ tiền bồi thường.

Khiếu nại của khách vẫn còn đang được xử lý.

Vốn dĩ nó cho rằng mùa cao điểm năm nay sẽ kiếm được một khoản lớn, bây giờ chẳng những không kiếm được mà còn nợ một đống tiền hoàn và tiền phạt vi phạm hợp đồng.

Bố mẹ chuyển đến một căn nhà nhỏ trong thị trấn.

Hai phòng ngủ một phòng khách, không có thang máy, lại cách phố cổ rất xa.

Mẹ từng gửi ảnh cho tôi.

Bà nói ánh sáng không tốt, bếp quá nhỏ, người bán rau dưới lầu lại ồn ào.

Tôi chỉ trả lời một câu:

“Giữ gìn sức khỏe.”

Em dâu thì không dễ dàng thoát thân như vậy.

Cô ta công khai số điện thoại của tôi trên livestream, kích động cư dân mạng quấy rối tôi.

Lại còn bịa đặt trên video truyền thông rằng tôi “ghen ăn tức ở, cướp thành quả” và “ép phụ nữ mang thai lang thang ngoài đường”.

Luật sư khởi kiện cô ta vì xâm phạm danh dự và quyền riêng tư.

Đồng thời, tôi yêu cầu vợ chồng Lâm Hạo phối hợp thanh toán sổ sách của homestay.

Trong mấy năm qua, có một số khoản thu trên nền tảng không được chuyển vào tài khoản được ủy quyền.

Một số khoản chi lớn cũng không giải thích rõ được mục đích.

Tất cả đều phải kiểm tra từng khoản một.

Ban đầu Lâm Hạo vẫn còn cứng miệng.

Sau đó luật sư đặt lịch sử giao dịch, dữ liệu hệ thống và tin nhắn trò chuyện trước mặt nó, nó mới bắt đầu hoảng.

Nhà mẹ đẻ của em dâu từng tới gây chuyện một lần.

Mẹ cô ta ngồi trước cửa văn phòng môi giới khóc lóc, nói tôi bắt nạt phụ nữ mang thai, không cho người trẻ đường sống.

Luật sư trực tiếp lấy bằng chứng và biên nhận báo cảnh sát ra.

Đối phương nhanh chóng xám mặt bỏ đi.

Nhóm họ hàng cũng hoàn toàn im lặng.

Những người trước đó từng khuyên tôi rộng lượng không còn ai nhắc đến tình thân nữa.

Chỉ có cô tôi nhắn riêng một câu:

“Vãn Vãn, bố mẹ cháu lớn tuổi rồi, cháu đừng làm tuyệt tình quá.”

Tôi xóa tin nhắn, không trả lời.

Vài tháng sau, vụ việc có kết quả.

Em dâu công khai xin lỗi, bồi thường tổn thất danh dự và thiệt hại do xâm phạm quyền riêng tư.

Vợ chồng Lâm Hạo nộp bổ sung một phần tiền kinh doanh, đồng thời chịu khoản tổn thất do vi phạm hợp đồng và hoàn tiền trên nền tảng.

Một trăm nghìn kia, em dâu lại trả rất nhanh.

Có lẽ cô ta cho rằng trả tiền rồi thì mọi chuyện sẽ qua.

Nhưng tôi không nhận.

Tôi để luật sư xử lý qua tài khoản, tính nó vào một phần của khoản thanh toán sổ sách sau này.

Mùa xuân năm sau, Hà Mẫn gửi cho tôi một bộ ảnh.

Vân Khê Tiểu Viện đã được sửa sang lại.

Tên mới là “Gặp Nhau Bên Suối”.

Đá xanh trong sân được lát lại, quầy lễ tân chuyển sang căn phòng nhỏ bên trái.

Những món đồ sống ảo em dâu từng mua đều biến mất.

Mọi dấu vết đều bị xóa sạch sẽ.

Chỉ còn cây quế hoa vẫn ở đó.

Cành lá còn um tùm hơn năm ngoái.

Hà Mẫn nói:

“Ông bà chủ mới làm khá tốt, dịp nghỉ lễ 1/5 gần kín lịch rồi.”

Tôi nhìn bức ảnh một lúc.

Trong lòng không đau như tôi tưởng tượng.

Căn nhà đó, tôi từng thật sự coi nó là nhà.

Tôi dùng tiền bạc, thời gian và tâm sức kéo nó trở lại từ căn nhà cũ tường sập mái dột.

Tôi từng cho rằng chỉ cần mình bỏ ra đủ nhiều, cánh cửa ấy sẽ mãi mãi mở ra cho tôi.

Sau này họ nói cho tôi biết.

Cánh cửa có thể rộng mở đón du khách.

Nhưng tôi bước vào thì phải trả tiền phòng trước.

Dịp Tết, mẹ gọi cho tôi rất nhiều lần.

Tôi nghe máy một lần.

Bà khóc trong điện thoại, nói nhà cửa lạnh lẽo, nói Lâm Hạo và em dâu ngày nào cũng cãi nhau, nói bà nhớ tôi.

“Vãn Vãn, già rồi mới biết, vẫn là con gái thương bố mẹ nhất.”

Tôi cầm điện thoại, im lặng rất lâu.

Khi còn nhỏ, tôi cũng từng rất thương mẹ.

Quả táo trường phát, tôi không nỡ ăn, mang về nhà cho bà.

Ngày mưa, tôi chạy ra đầu đường đưa ô cho bố.

Lâm Hạo gây chuyện, tôi thay nó xin lỗi.

Sau khi lớn lên, tôi liều mạng kiếm tiền, mua nhà, sửa sân, trợ cấp cuộc sống của cả gia đình.

Tôi từng cho rằng đó là tình yêu.

Nhưng họ coi tình yêu ấy là chuyện đương nhiên.

Coi sự nhường nhịn của tôi là mềm yếu.

Biến nhà của tôi thành một căn phòng thu phí.

Tôi nói:

“Mẹ, mẹ giữ gìn sức khỏe.”

Sau đó cúp điện thoại.

Từ đó về sau, tôi không bao giờ quay lại trấn Thanh Khê ngủ qua đêm nữa.

Có những gia đình không phải đến khi mất căn nhà mới tan vỡ.

Mà ngay từ khoảnh khắc họ coi bạn là người ngoài, nó đã tan rồi.

Tôi từng tự tay vực Vân Khê Tiểu Viện dậy.

Cũng có thể tự tay giao nó cho người khác.

Nợ cũ đã thanh toán.

Cánh cửa cũ đã khép lại.

Sau này, tôi chỉ để đèn sáng cho chính mình.

Chương 10

Ba năm sau.

Tôi đã rời thành phố cũ và chuyển sang một thành phố ven biển.

Không phải vì muốn trốn tránh quá khứ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...