NHÀ GIÀU THỬ LÒNG

CHƯƠNG 9



Và lần đầu tiên trong đời, cái tên ấy không cần đứng cạnh bất kỳ gia đình giàu có nào để được công nhận.

15

Ngày tôi nhận giải thưởng công nghệ quốc gia, người dẫn chương trình hỏi:

“Cô nghĩ thành công lớn nhất của mình là gì?”

Tôi cầm micro.

Bên dưới có hàng nghìn người.

Tôi nhìn thấy đồng nghiệp.

Nhìn thấy những người từng cùng tôi thức trắng trong phòng nghiên cứu.

Nhìn thấy mẹ nuôi trong ký ức.

Và cũng nhớ đến căn phòng nghỉ của tài xế năm nào.

Tôi nói:

“Thành công lớn nhất của tôi không phải là kiếm được bao nhiêu tiền.”

“Cũng không phải rời khỏi một gia đình giàu có.”

“Là có một ngày tôi không còn cần người khác quyết định mình có xứng đáng được yêu hay không.”

Khán phòng im lặng vài giây.

Sau đó tiếng vỗ tay vang lên.

Tôi cúi đầu.

Lần này, tiếng vỗ tay không dành cho một thiên kim.

Không dành cho một đứa con bị thử thách.

Không dành cho một người vừa thắng một cuộc tranh giành tình cảm.

Nó dành cho chính tôi.

Người đã đi qua tất cả.

Người từng giao bảy mươi sáu đơn đồ ăn trong một đêm mưa.

Người từng ngồi ngoài hành lang bệnh viện mà không dám gọi người thân.

Người từng ôm chiếc khóa đồng vỡ làm đôi rời khỏi nhà.

Và cũng là người cuối cùng đã học được cách tự mở cửa cho mình.

Sau buổi lễ, tôi đi ra ngoài.

Trời vừa mưa xong.

Mùi đất ẩm hòa cùng hương ngọc lan từ hàng cây bên đường.

Tôi đứng lại một chút.

Rồi bước tiếp.

Không quay đầu.

Không phải vì phía sau không còn gì.

Mà vì phía trước còn rất nhiều điều đang chờ tôi.

Lần này, tôi đi về phía tương lai của chính mình.

HẾT.

Chương trước
Loading...