NỮ LUẬT SƯ PHẢN ĐÒN

CHƯƠNG 8



“Đối với các vụ án liên quan đến nhóm yếu thế, phí đại diện không vượt quá năm phần trăm giá trị vụ việc.”

Dòng chữ ấy là do tôi yêu cầu thêm vào.

Luật sư thực tập mới tới hỏi tôi tại sao, tôi chỉ vào tấm biển:

“Bởi vì làm nghề luật sư, ngoài kiếm tiền ra, vẫn phải làm thêm một vài chuyện khác.”

Cô thực tập sinh dường như hiểu mà cũng dường như chưa hiểu, khẽ gật đầu.

Trở về bàn làm việc, trước mặt tôi đang trải một bản hợp đồng ủy quyền mới.

Một công nhân xây dựng bị ngã gãy chân tại công trường, cai thầu bỏ trốn, công ty xây dựng lại không chịu nhận trách nhiệm.

Vụ án không lớn, giá trị yêu cầu bồi thường chỉ một trăm hai mươi nghìn tệ.

Tôi ký tên mình, rồi tại mục phí đại diện viết xuống:

Không.

Tiểu Chu cầm hợp đồng lên xem một cái, chẳng nói gì, ôm hồ sơ bước ra ngoài.

Tôi lấy điện thoại, gửi cho Tiểu Chu một tin nhắn:

“Chiều nay đến công trường một chuyến, mang theo máy ghi âm.”

Cô ấy lập tức trả lời:

“Đã rõ.”

Tôi đóng máy tính, đứng dậy mặc áo khoác.

Sau đó đẩy cửa văn phòng luật, bước thẳng về phía trước.

11

Ba ngày sau, vụ án của người công nhân được đưa ra hòa giải.

Ngay từ đầu, phía công ty xây dựng đã tỏ thái độ lạnh nhạt.

Người đại diện pháp luật của công ty ngồi dựa vào ghế, liên tục nhấn mạnh:

“Tai nạn xảy ra là do người lao động tự ý vi phạm quy trình. Công ty không chịu trách nhiệm.”

Tôi đặt tập ảnh hiện trường lên bàn.

“Ông nói anh ấy tự ý vi phạm quy trình, vậy xin hỏi tại sao khu vực thi công không có biển cảnh báo, không có dây bảo hộ đạt chuẩn, cũng không có người giám sát?”

Đối phương im lặng.

Tôi lấy tiếp biên bản kiểm tra an toàn của công trường.

“Đây là biên bản lập trước tai nạn mười bảy ngày. Chính đội trưởng an toàn của công ty đã ghi rõ: dây bảo hộ hư hỏng, lan can tầng ba thiếu một đoạn. Công ty đã ký xác nhận nhưng không sửa chữa.”

Người đại diện lập tức biến sắc.

“Đó chỉ là kiến nghị nội bộ.”

“Tòa sẽ quyết định nó có phải kiến nghị nội bộ hay không.”

Tôi đóng tập hồ sơ.

“Nhưng tôi muốn hỏi thêm một chuyện. Sau tai nạn, tại sao công ty lại yêu cầu người lao động ký vào giấy xác nhận ‘tự nguyện từ bỏ mọi quyền yêu cầu bồi thường’?”

Không ai trả lời.

Người công nhân ngồi phía sau tôi, đôi tay nắm chặt đến trắng bệch.

Anh ta từng nói với tôi:

“Luật sư Vương, tôi chỉ muốn tiền thuốc và tiền bồi thường đủ để nuôi con. Tôi không muốn kiện tụng với ai.”

Tôi đáp:

“Vậy thì chúng ta không kiện vì muốn thắng ai. Chúng ta kiện vì anh có quyền được đối xử công bằng.”

Cuối cùng, công ty đồng ý bồi thường đầy đủ.

Khoản tiền không lớn.

Nhưng khi cầm biên bản hòa giải trên tay, người công nhân đỏ hoe mắt.

“Luật sư Vương, cảm ơn cô.”

Tôi lắc đầu.

“Anh cảm ơn pháp luật đi. Tôi chỉ là người giúp anh tìm thấy nó.”

Buổi chiều hôm ấy, khi trở về văn phòng, tôi thấy trước cửa có một phong thư màu trắng.

Không ghi người gửi.

Tôi mở ra.

Bên trong chỉ có một dòng chữ:

“Cô thắng rồi. Nhưng cô có biết vì sao Lâm Đường lại muốn hại cô đến cùng không?”

Tôi nhìn dòng chữ rất lâu.

Phía dưới là một tấm ảnh.

Trong ảnh là Lâm Đường đứng trước cửa một căn nhà cũ.

Bên cạnh cô ta là một người đàn ông tóc bạc.

Tôi nhận ra người đó.

Chu Kiến Nghiệp.

Nhưng điều khiến tôi lạnh sống lưng không phải là Chu Kiến Nghiệp.

Mà là người đàn ông đứng phía sau họ.

Người đó chính là người từng xuất hiện trong một hồ sơ tôi đã xử lý cách đây ba năm.

Một người đã chết.

Tôi lập tức gọi cho Trần Thụy.

“Trần tổng, ông còn nhớ vụ tranh chấp cổ phần ba năm trước không?”

“Nhớ.”

“Người đứng sau Chu Kiến Nghiệp là ai?”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Sau đó Trần Thụy nói:

“Luật sư Vương, cô nên về nhà ngay.”

“Tại sao?”

“Bởi vì người đó… chưa chết.”

12

Đêm ấy, tôi không về nhà.

Tôi ở lại văn phòng cùng Tiểu Chu.

Chúng tôi lục lại toàn bộ hồ sơ cũ.

Ba năm trước, tôi từng tham gia một vụ tranh chấp cổ phần của một tập đoàn lớn.

Người bị đơn khi ấy tên là Tạ Minh Viễn.

Theo hồ sơ, ông ta đã chết vì tai nạn giao thông ngay sau khi vụ án kết thúc.

Tôi còn nhớ rất rõ.

Bởi chính tôi là người cuối cùng gặp ông ta trước khi ông ta rời khỏi tòa.

Nhưng trong tấm ảnh vừa nhận được, người đàn ông đứng sau Chu Kiến Nghiệp có gương mặt gần như giống hệt.

Tiểu Chu nhìn ảnh rồi hỏi:

“Chị Vương, nếu ông ta thật sự chưa chết thì sao?”

“Tất cả hồ sơ năm đó đều có vấn đề.”

Tôi đứng dậy.

“Và người có khả năng biết sự thật nhất chính là Lâm Đường.”

Tôi gọi cho một người bạn làm phóng viên điều tra.

Nửa đêm, anh ta gửi cho tôi một tài liệu.

Tên người đứng sau Danh Thịnh Capital không phải Chu Kiến Nghiệp.

Mà là một quỹ đầu tư nước ngoài.

Người đại diện ủy quyền của quỹ ấy là Tạ Minh Viễn.

Tôi nhìn màn hình, đầu ngón tay lạnh ngắt.

Ba năm qua, tôi vẫn nghĩ mình chỉ đang giải quyết một vụ quỵt phí luật sư.

Sau đó là một vụ bôi nhọ.

Rồi một vụ trả đũa.

Nhưng hóa ra từ đầu, tôi đã vô tình chạm vào một bí mật lớn hơn rất nhiều.

Điện thoại đột nhiên rung lên.

Một số lạ gọi tới.

Tôi bắt máy.

Không ai nói gì.

Chỉ có tiếng thở rất khẽ.

Tôi lên tiếng:

“Ai đấy?”

Một giọng đàn ông già nua vang lên:

Chương trước Chương tiếp
Loading...