NỮ LUẬT SƯ PHẢN ĐÒN

CHƯƠNG 9



“Vương Tri Vi, cô vẫn thích xen vào chuyện người khác như ngày trước.”

Tôi đứng bật dậy.

“Ông là Tạ Minh Viễn?”

Đầu dây bên kia bật cười.

“Cô vẫn thông minh như vậy.”

“Tại sao ông giả chết?”

“Bởi vì có những người chỉ có thể sống khi trên giấy tờ họ đã chết.”

“Tôi muốn biết Lâm Đường có liên quan gì đến ông.”

“Cô ấy chỉ là một quân cờ.”

“Còn tôi?”

“Cô?”

Ông ta cười rất lâu.

“Cô là người đã phá hỏng bàn cờ.”

Cuộc gọi bị ngắt.

Tôi lập tức sao lưu toàn bộ dữ liệu.

Sau đó gọi cho cảnh sát.

Lần này, tôi không đi một mình.

13

Cuộc điều tra kéo dài gần bốn tháng.

Danh Thịnh Capital bị kiểm tra toàn diện.

Chu Kiến Nghiệp bị triệu tập.

Nhiều tài khoản ngân hàng liên quan lần lượt bị phong tỏa.

Cuối cùng, cảnh sát phát hiện quỹ đầu tư đứng sau Danh Thịnh Capital đã thông qua hàng chục công ty trung gian để chuyển tiền.

Lâm Đường từng nhận một khoản tiền lớn từ quỹ này.

Mục đích là mua lại cổ phần của một doanh nghiệp đang tranh chấp.

Còn vụ kiện 26 triệu tệ chỉ là một mắt xích nhỏ trong cả chuỗi kế hoạch.

Lâm Đường muốn có tiền mặt.

Chu Kiến Nghiệp muốn gây áp lực lên tôi.

Còn Tạ Minh Viễn muốn xóa sạch mọi dấu vết của vụ án ba năm trước.

Nhưng bọn họ không ngờ một luật sư bị ném cho hai trăm tệ lại quyết định không bỏ cuộc.

Ngày Tạ Minh Viễn bị bắt, tôi đứng trước cổng cơ quan điều tra.

Ông ta đi ngang qua tôi, dừng lại vài giây.

“Vương Tri Vi.”

Tôi nhìn ông ta.

“Ông còn muốn nói gì?”

“Cô có biết điều đáng sợ nhất của nghề luật sư là gì không?”

“Là gì?”

“Là cô luôn nghĩ mình đang bảo vệ công lý.”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Không.”

“Điều đáng sợ nhất là người xấu luôn nghĩ họ có thể mua được công lý.”

Ông ta không nói gì nữa.

Xe cảnh sát đưa ông ta đi.

Tôi đứng đó rất lâu.

Bốn tháng sau, tòa án mở phiên xét xử.

Tạ Minh Viễn bị tuyên án nghiêm khắc vì hàng loạt hành vi phạm pháp.

Chu Kiến Nghiệp cũng phải chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm.

Còn Lâm Đường, sau khi án treo bị hủy, thời gian chấp hành án được xác định lại theo các hành vi vi phạm mới.

Ngày cô ta được áp giải ra tòa, tôi tình cờ gặp cô ta ở hành lang.

Lâm Đường gầy đi rất nhiều.

Cô ta nhìn tôi.

Không còn vẻ kiêu ngạo.

Không còn ánh mắt khinh miệt.

Chỉ còn sự mệt mỏi.

“Vương Tri Vi.”

“Ừ.”

“Ngày đó… nếu tôi trả cô hai triệu tệ thì mọi chuyện có khác không?”

Tôi suy nghĩ vài giây.

“Có.”

Cô ta nhìn tôi.

“Khác thế nào?”

“Tôi sẽ nhận tiền, cảm ơn cô, rồi kết thúc vụ án.”

“Chỉ vậy thôi?”

“Chỉ vậy thôi.”

Lâm Đường cúi đầu.

Một lúc lâu sau, cô ta khẽ hỏi:

“Vậy tại sao tôi lại biến thành thế này?”

Tôi không trả lời.

Bởi có những câu hỏi, người gây ra nó mới là người phải tự tìm câu trả lời.

14

Một năm sau.

Văn phòng Luật Tri Vi đã có hơn ba mươi người.

Tiểu Chu trở thành cộng sự chính thức.

Cô thực tập sinh năm nào cũng đã có thể tự mình xử lý những vụ án nhỏ.

Trước cửa văn phòng vẫn là tấm biển gỗ cũ.

Dòng chữ bên dưới vẫn còn nguyên:

“Đối với các vụ án liên quan đến nhóm yếu thế, phí đại diện không vượt quá năm phần trăm giá trị vụ việc.”

Một buổi chiều, tôi đang xem hồ sơ thì Tiểu Chu gõ cửa.

“Chị Vương.”

“Ừ?”

“Có một người muốn gặp chị.”

“Ai?”

“Một cô gái trẻ. Cô ấy nói là con gái của Lâm Đường.”

Tôi ngẩng đầu.

“Cho cô ấy vào.”

Cô gái khoảng hai mươi tuổi bước vào.

Trên tay cô ấy cầm một phong thư.

“Luật sư Vương, mẹ tôi bảo tôi đưa cái này cho cô.”

Tôi nhận lấy.

Bên trong chỉ có một tờ giấy.

Nét chữ của Lâm Đường:

“Tri Vi, tôi đã nghĩ rất lâu.

Tôi từng cho rằng tiền có thể mua được lòng người.

Từng cho rằng quyền lực có thể khiến mọi người cúi đầu.

Từng cho rằng chỉ cần mình thắng thì những gì mình làm đều đúng.

Sau khi mất tất cả, tôi mới hiểu mình đã sai.

Hai trăm tệ năm đó, tôi muốn dùng nó để sỉ nhục cô.

Nhưng cuối cùng, người bị sỉ nhục nhất lại là chính tôi.

Nếu có kiếp sau, tôi hy vọng mình sẽ không gặp cô trong một phòng xử án.

Nếu có gặp, tôi hy vọng mình sẽ gặp cô với tư cách một người tử tế.”

Tôi gấp lá thư lại.

Cô gái trước mặt hỏi:

“Luật sư Vương, cô có tha thứ cho mẹ tôi không?”

Tôi nhìn cô ấy.

“Tha thứ hay không là chuyện của tôi. Còn cô ấy phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm là chuyện của pháp luật.”

Cô gái khẽ gật đầu.

“Cảm ơn cô.”

Sau khi cô ấy rời đi, tôi đứng bên cửa sổ.

Ngoài đường, ánh nắng cuối ngày trải dài trên những mái nhà.

Điện thoại vang lên.

Trần Thụy gọi.

“Luật sư Vương, tối nay có rảnh không?”

“Có chuyện gì?”

“Quán trà mới nhập một loại trà ngon. Tôi muốn mời cô.”

Tôi cười.

“Ông Trần, lần này ông định cảm ơn tôi chuyện gì?”

“Không có gì. Chỉ là muốn uống trà thôi.”

“Được.”

Tôi tắt máy.

Tiểu Chu đứng ngoài cửa nhìn tôi.

“Chị Vương.”

“Gì?”

“Chị với Trần tổng…”

“Đừng nghĩ linh tinh.”

Tôi cầm túi xách.

“Đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Đi làm việc.”

“Bây giờ đã tan ca rồi mà!”

Tôi quay đầu nhìn cô ấy.

“Vụ án của công nhân xây dựng hôm trước còn phải chuẩn bị hồ sơ thi hành án.”

Tiểu Chu thở dài.

“Chị đúng là không biết mệt.”

Tôi bật cười.

“Biết mệt chứ.”

“Nhưng có những người không có ai đứng về phía họ.”

“Tôi không làm, thì ai làm?”

Hai chúng tôi cùng bước ra khỏi văn phòng.

Cánh cửa phía sau khép lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...