Kẻ Theo Dõi Dễ Thương

Chương 2



Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng hắn.

Ngoài dự đoán – giọng rất trầm, nghe khá hay.

Hắn lên tiếng:

"Không.

Tôi không muốn làm hại em."

Tôi cười nhạt:

"Thế định b.ắ.t c.ó.c tôi à?

Giam lỏng tôi luôn hả?"

Hắn bỗng quýnh quáng lên, vội vàng thanh minh:

"Không phải đâu, đừng giận mà.

Về nhà đi, ngoài đó lạnh lắm."

Tôi đờ người mất mấy giây, bắt đầu nghi ngờ có khi nào mình gọi nhầm số không.

"Ủa anh bạn, chẳng phải lúc nãy còn 'bảo bối' tới tấp đó sao?

Giờ lại mềm xèo như cọng bún vậy?

Nói rõ xem nào, anh khẩu nghiệp cho vui đúng không? Mẹ tôi sinh ra lại bị một tên b.i.ế.n t.h.á.i nhắm trúng à?"

Bên kia chỉ lặng lẽ nghe tôi tuôn một tràng, sau đó khẽ đáp một câu:

"Xin lỗi.

Chỉ là... tôi rất thích em."

Tôi bị cú tỏ tình bất thình lình này đ.á.nh úp đến nghẹn họng, dập máy luôn chẳng thèm nói thêm lời nào.

Đúng là hạng người giả danh quân tử, chuyên bắt nạt kẻ yếu.

Phải báo công an thôi. Mai tan làm nhất định phải báo công an.

04.

Nhưng đến tận hôm sau khi tan sở, trưởng phòng lại lôi cả hội đi liên hoan.

Tan tiệc bước ra, tôi đã say mèm đến mức đi chẳng vững.

May là quán gần nhà, tôi vừa đi vừa thở cho tỉnh bớt, chợt nghe tiếng bước chân sau lưng – lúc xa lúc gần, lại chẳng giống chỉ có một người.

Tôi tỉnh cả r.ư.ợ.u, móc điện thoại ra định gọi cảnh sát thì phía sau bỗng vang lên vài tiếng động trầm đục.

Điện thoại rung lên, có tin nhắn mới:

[Trời lạnh, về nhà mau đi bảo bối.]

Tôi không dám ngoái đầu, cuống quýt nhắn lại:

[Có người đang theo tôi đúng không?]

Vài giây sau, tin nhắn hồi âm tới:

[Không, là cầm thú thôi.]

[......]

Tôi chửi thẳng:

[Cầm thú lớn mà cũng rảnh rỗi đi cà khịa cầm thú nhỏ sao?]

[Ra là trong lòng anh tôi là 'đại cầm thú'? Là chính thất? Là chủ căn cứ bí mật đúng không bảo bối?]

[Cút đi, còn lằng nhằng nữa là tôi tống anh vào tù đấy.**]

Về đến nhà, tôi theo thói quen nhìn xuống dưới lầu.

Thấp thoáng thấy cái bóng quen thuộc đó, không hiểu sao trong lòng lại thấy an tâm lạ thường.

Có lẽ tôi đúng là có vấn đề thật, nhưng giữa thành phố cô đơn thế này, có người mỗi ngày đều dõi theo mình, chí ít cũng thấy yên lòng vì nhỡ mình có c.h.ế.c thì vẫn có kẻ biết.

Hơn nữa...

Ý nghĩ còn đang miên man thì tôi nhớ tới gương mặt vừa thoáng thấy lúc nãy – trông cũng khá điển trai đấy chứ.

Không biết giờ hắn đã lại đến nhà tôi chưa nhỉ?

Có nằm lên giường tôi như mọi khi không?

Có lén ngửi đống quần áo của tôi không?

Tim tôi đập loạn xạ, tôi phải bóp trán để trấn tĩnh lại.

Biết đâu... chính tôi mới là đứa b.i.ế.n t.h.á.i nhất trong cái mối quan hệ này.

05.

Cuộc họp tăng ca kéo dài tới tận nửa đêm.

Tôi như thường lệ bước xuống lầu, nhưng lại chợt nhớ tới chuyện ban sáng, không nhịn được mà quay đầu nhìn về góc hành lang phía sau.

Quả nhiên, có bóng người thoáng qua cực nhanh.

Tôi huýt sáo một tiếng, bật đèn pin điện thoại rồi bước tới.

"Không tìm được chỗ trốn nữa đúng không?

Xin lỗi nhé, chiều nay tôi tiện tay mua cà phê, khóa luôn cái kho anh hay nấp rồi."

Hắn hơi bối rối, vừa định mở miệng thì đã bị tôi chặn lại.

"Có lái xe không?"

Cằm hắn sắc lẹm khẽ gật một cái trong lòng bàn tay tôi.

"Được, vậy chở tôi về."

Hắn có vẻ ngỡ ngàng, dẫn tôi băng qua đường rồi lấy ra chìa khóa xe.

Khoan đã, Bentley cơ à?

Chết tiệt, làm nghề theo dõi mà kiếm đậm vậy sao?

"Tôi bắt đầu thấy ghét anh rồi đó."

Người bên cạnh khựng tay lại rõ rệt, sắc mặt tái đi thấy rõ.

"Tại sao? Tôi... tôi làm sai gì à?"

"Không. Chỉ đơn giản là ghét người giàu."

Hắn mím môi không đáp, mãi sau mới lắp bắp:

"Tôi... tôi bán nó cũng được, chuyển sang chạy xe ba bánh đưa em đi."

"...Thôi khỏi."

Không khí lại rơi vào trầm mặc.

Cho đến khi xe dừng dưới nhà, hắn mới rụt rè kéo nhẹ tay tôi.

"À... em bảo người tôi có mùi..."

Tôi tắm rửa sạch sẽ rồi. Cũng đã giặt luôn cái ga giường mà tôi từng đụng vào giúp em đấy...

Chưa kịp nghe hết câu, tôi đã cau mày lại:

"Anh giặt ga giường của tôi á? Ai cho phép anh làm thế?

Tôi có bảo anh là nó hôi đâu? Mất cái mùi đó là tôi mất ngủ đấy, ai biểu anh thông minh quá làm gì?"

Hắn đứng ngây ra, nhưng bàn tay đang nắm lấy tôi lại siết c.h.ặ.t hơn.

"Em...

Thích mùi của tôi sao?

Thật không đấy?

Không có mùi của tôi... em sẽ không ngủ được à?"

Tôi biết mình lỡ miệng, vội quay mặt muốn mở cửa xuống xe, nhưng phát hiện nó đã bị khóa c.h.ặ.t từ lúc nào.

Thân người hắn cũng ập đến, áp sát lại gần, những ngón tay thon dài lướt dọc theo cổ tay tôi rồi trượt lên, như muốn giam cầm tôi vào lòng.

"Đừng có được đà lấn tới! Tránh xa tôi ra ngay!"

Tôi định tung chân đá một cú cảnh cáo, nhưng bất ngờ bị hắn chộp lấy mắt cá chân, kéo lên đặt ngang hông mình.

Chờ đã... mình vừa chạm phải cái gì thế này?

Khoan khoan, sao mặt anh ta lại đỏ bừng lên như sắp nổ tung thế kia?!

Chương trước Chương tiếp
Loading...