Kẻ Theo Dõi Dễ Thương

Chương 3



06.

Tim tôi đập loạn nhịp, lần đầu tiên cảm nhận được sự nguy hiểm đang vây lấy mình.

Ánh mắt hắn dại đi, nhưng nhìn tôi lại đầy vẻ van nài như chú cún nhỏ.

Chớp mắt sau, đầu mũi tôi cảm thấy nóng bừng – là má hắn vừa áp vào, bỏng rát như chạm phải lửa.

Tôi nghiến răng, cố níu kéo chút lý trí cuối cùng:

"Anh mà dám hôn tôi thì xác định là xong đời đấy.

Tôi sẽ báo cảnh sát, nghỉ việc, dọn nhà đi nơi khác, để anh cả đời này cũng đừng hòng tìm thấy tôi."

Hắn khựng lại, im lặng như thể sắp òa khóc, rồi bất ngờ rúc mặt vào vai tôi.

Tiếp đó... cắn mạnh một cái.

Chẳng đau, cũng chẳng ngứa.

Nhưng tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, theo phản xạ, tôi vung nắm đấm:

"Đồ b.i.ế.n t.h.á.i! Anh bị điếc à?!

Cắn tôi đấy à? Cắn?! Anh còn chẳng xứng làm chó đâu biết chưa?!"

Tôi thở hổn hển xả giận, lúc này mới thấy có gì đó không ổn.

Hắn đang co rúm người lại, một tay ôm mũi, tay kia thì giữ c.h.ặ.t bụng dưới.

Tôi mới ngẩn người ra – có khi nào lúc nãy mình ra tay hơi quá đà không nhỉ...

"Này... không phải tôi đá trúng chỗ hiểm của anh đấy chứ? Tôi không cố ý đâu nhé.

Anh ổn chứ, có cần vào viện không? Mà thôi, đáng đời, tiền viện phí tôi không trả một xu đâu đấy."

Tôi nuốt nước bọt, vươn tay đỡ vai hắn dậy thì thấy bàn tay mình đẫm m.á.u.

"Trời đất ơi! Sao anh chảy m.á.u mũi nhiều thế?!

Xin lỗi, chắc tôi mạnh tay quá... Giờ anh còn lái xe được không đấy?"

Thấy tay hắn cứ run rẩy, rõ ràng là không thể cầm lái, tôi dứt khoát xuống xe, đi vòng qua ghế lái rồi kéo xệch hắn ra ngoài.

"Đi! Lên nhà tôi xử lý vết thương cho!"

Vừa nói xong, đến cửa tôi mới sực nhớ ra mình để quên túi xách trong xe – mà chìa khóa nhà nằm gọn ở trong đó rồi.

"Anh có chìa khóa nhà tôi đúng không?

Đưa đây xài tạm mau!"

"Nó ở trong túi quần tôi."

Tôi thò tay vào túi mò mẫm, nào ngờ lại đụng trúng một thứ... rất to.

"Cái này... không phải do tôi đá trúng nên nó sưng lên đấy chứ?"

Người trong ng.ự.c tôi lắc đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu:

"Không phải đâu... nó, nó vốn dĩ đã như vậy rồi."

"...Ồ."

Tôi giơ ngón tay cái lên:

"Anh đúng là... tuổi trẻ tài cao thật đấy."

07.

Vào đến nhà, hắn rất thuần thục tìm hộp thuốc đưa cho tôi để sơ cứu cái mũi đang chảy m.á.u.

"Bên trong trầy xước chút thôi, sống mũi chắc không việc gì đâu.

Cầm m.á.u rồi, anh có thể cút được rồi đấy."

Ai ngờ hắn lại nghiêng người, chỉ tay ra phía ngoài trời đang mưa tầm tã.

"Mưa to quá."

"Ừ, rồi sao nữa?"

"Tôi thấy chóng mặt quá... hình như bị chấn động não rồi. Mưa thế này lái xe tầm nhìn hạn chế, nguy hiểm lắm."

"Ờ, thì sao nào?"

Thấy tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, ánh mắt hắn trông càng thêm tội nghiệp.

"Có thể... cho tôi ngủ nhờ phòng khách một đêm thôi không?

Mai tôi dậy sớm nấu bữa sáng cho em xong là đi liền!"

Tôi định từ chối, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy căn phòng được dọn dẹp gọn gàng, tủ lạnh cũng đầy ắp đồ ăn.

Nhìn lại hắn lần nữa...

B.i.ế.n t.h.á.i chỗ nào chứ? Đây rõ ràng là một "hoàng tử ốc sên" điển trai còn gì.

Thôi thì gật đầu cho xong.

"Dù gì tôi có từ chối thì nửa đêm anh cũng mò vào được thôi."

Tôi vào phòng thay đồ, lúc bước ra đã thấy hắn vẫn ngồi ngẩn ngơ ngoài phòng khách, trên áo vẫn dính vết m.á.u.

"Cởi ra tôi giặt cho, không mai mặc bộ này ra đường, người ta lại tưởng tôi vừa sát hại anh đấy."

Vừa đưa tay lột cái áo hắn đang mặc, tôi chợt nhớ ra một chuyện quan trọng:

"Quên mất, anh tên gì nhỉ?

Cứ gọi 'b.i.ế.n t.h.á.i' mãi cũng kỳ. Không phải không được, chỉ sợ anh nghe xong lại thấy sướng."

Hắn bị tôi lột sạch chỉ còn trơ lại cái áo ba lỗ trắng, thấp thoáng lộ rõ cơ bụng săn chắc.

"Tôi tên Thẩm Ô."

"Ô... là Ô trong 'quạ đen' hay Ô kiểu tiếng khóc 'hu hu'?"

Tôi bật cười trước câu đùa của chính mình, quăng áo hắn vào máy giặt rồi lôi dưới tủ ra một cái áo thun nam đưa cho hắn.

"Mặc tạm cái này đi, chắc đúng size anh đấy."

Ai ngờ hắn bỗng chốc đứng bật dậy, mắt đỏ hoe, lao thẳng đến chỗ tôi:

"?? Đây là áo của ai?

Sao trong nhà em lại có đồ của đàn ông?

Có thằng nào khác từng mò đến nhà em à?"

Tôi nhìn hắn thở dốc, ng.ự.c phập phồng, khóe miệng giật giật không ngừng.

"Này... anh đang khoe cơ thể đấy à?"

08.

Mắt Thẩm Ô ửng đỏ, trông như sắp khóc đến nơi đến chốn.

"Tại sao em không trả lời? Nói cho tôi biết, chiếc áo kia là của ai?"

Đúng là tiên tử... nhìn thôi cũng thấy thoát tục.

Tôi quan sát giọt nước mắt lăn dài trên má hắn, lúc này mới hài lòng gật đầu.

"À, cái áo đó hả.

Lần trước mua nhầm size, lười đổi lại nên chưa ai mặc tới cả."

Hắn mới từ từ rụt tay về, lùi lại mấy bước, giọng lắp bắp:

"Xin lỗi, tôi đã hiểu lầm."

Tôi khoát tay rồi đi thẳng vào phòng. Chẳng lâu sau đã nghe tiếng lạch cạch bên ngoài, chắc là hắn đang phơi đồ với lau nhà.

Chương trước Chương tiếp
Loading...