Kẻ Theo Dõi Dễ Thương
Chương 6
Hắn như người mất hồn, quỳ gục xuống sàn nhà.
"Em ghét tôi đến thế sao?"
"Đúng vậy.
Nên biến đi cho khuất mắt tôi."
Tôi đóng sầm cửa phòng ngủ lại, chỉ còn tiếng nức nở vụn vỡ vọng lại từ bên ngoài.
Chẳng b.a.o lâu sau, con bạn thân đã túm tai lôi bạn trai nó đến nhà tôi.
"Đồ ngốc này! Người ta đuổi mà mày cũng đi thật à?!
Tên b.i.ế.n t.h.á.i đó đâu rồi, hắn có làm gì mày không?!"
Tôi lắc đầu, chỉ tay về phía vũng nước còn loang lổ trên sàn.
"Hắn ngồi khóc ở đó một lúc rồi đi rồi."
"Má ơi!"
Con bạn tôi hít một hơi sâu:
"Thế là chia tay thật rồi à? Hắn có nghĩ quẩn không đó? Chẳng phải từng thề thốt là không có mày thì sống không nổi sao?"
Tôi bình thản nhấp một ngụm cà phê, chỉ tay vào chậu cây dưới kệ TV.
"Không đâu. Hắn sẽ ngoan ngoãn thôi.
Tôi đã để lại một cái camera ở đó, hắn vẫn sẽ nhìn thấy tôi thôi."
Dù sao cũng phải 'đ.á.nh một cái, cho một viên kẹo' thì mới ngoan được.
Phía sau lưng tôi vang lên một tiếng hít khí đầy kinh hãi.
"Trời ơi... chẳng lẽ mày đã biết tỏng là có camera từ trước rồi sao?
Mày mới là kẻ b.i.ế.n t.h.á.i thực thụ đấy!"
14.
Tất nhiên là tôi biết.
Làm gì có chuyện chỉ dựa vào mùi trên gối mà đoán được có người từng ngủ ở đó? Tôi đâu phải là chó.
Ngay sau khi cảm thấy có gì đó bất ổn, tôi đã lén lắp camera trong nhà mình từ lâu rồi.
Nhưng khi nhìn thấy hắn lén lút ngồi trên giường tôi, tham lam hít hà hương thơm còn vương lại trên chăn gối... tôi lại bất ngờ thấy thỏa mãn vô cùng.
Dần dà, việc theo dõi hắn qua màn hình đã trở thành thói quen của tôi.
Mỗi sáng, tôi đều bật camera lên để xem hắn đến đúng giờ, lau bụi trên bàn, sắp xếp lại tủ đồ, rồi gấp gọn đống quần áo lộn xộn.
Cuối cùng hắn sẽ ôm lấy áo tôi, cuộn tròn trên giường ngủ một giấc ngon lành.
Mái tóc rối bời che khuất đi gương mặt tuấn tú, sắc sảo kia.
Làm sao mà ghét cho nổi? Tôi thích phát điên lên được ấy chứ.
Nhưng nói dối - là điều tôi tuyệt đối không thể dung thứ.
Vì vậy, sáng hôm sau tôi giả vờ thu dọn hành lý rời nhà, chặn nốt cái camera duy nhất còn sót lại, rồi bắt xe đến địa chỉ mới.
Nhà của vị thiết kế trang sức nổi tiếng - Vũ Vân.
Vé máy bay là chuyến chiều, nhưng tôi đoán với kiểu người ru rú trong nhà như hắn, chắc gì đã chuẩn bị xong xuôi.
Quả nhiên, tôi đứng gõ cửa suốt nửa tiếng, mãi đến khi ổ khóa vang lên tiếng 'tách' mới chịu mở.
"Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi là phóng viên sẽ đi cùng anh đến buổi triển lãm."
Tôi vừa nói vừa bước vào - rồi tiện chân đá trúng bãi vỏ lon bia vứt đầy dưới sàn.
Biết ngay mà, kiểu này là đang định giở quẻ đây.
"Anh Vũ Vân, bất kể có chuyện gì xảy ra, hy vọng anh đừng quên hợp đồng đã ký với công ty tôi.
Anh còn 7 tiếng để ổn định lại tinh thần. Tôi sẽ ngồi đợi ở đây."
Lời còn chưa dứt, từ bên trong đã vọng ra tiếng nức nở trầm đục.
Mà càng nghe... tôi lại càng thấy quen tai.
Có gì đó không ổn...
Tôi vội vã tiến vào phòng, đẩy cửa bước vào.
Trên ghế sofa, một bóng người đang cuộn tròn trong chăn, quấn c.h.ặ.t lấy bản thân, chỉ để lộ khuôn mặt lem luốc vì nước mắt nước mũi.
"...Không thể nào..."
Đầu tôi như muốn nổ tung, tim đập thình thịch không kiểm soát.
"Anh...
Đừng khóc nữa.
Ngẩng mặt lên xem nào."
15.
Nghe thấy tiếng tôi, bóng dáng đang co rút kia lập tức khựng lại.
"Nhận ra giọng tôi rồi à? Là anh thật phải không?"
Tiếng khóc im bặt, nhưng người đó vẫn nhất quyết không chịu lộ mặt.
"Anh khóc từ đêm qua tới giờ đấy hả? Không thấy mệt à?"
Tôi bước lại gần, định kéo tấm chăn ra thì người nọ bật dậy toan chạy ra cửa.
"Chạy đi đâu hả?!"
Tôi túm lấy mép chăn, giật mạnh một cái khiến hắn ngã ngửa ra sàn.
Tôi ngồi xuống cạnh hắn, không nhịn được mà cảm thán:
"Nhìn mắt anh sưng húp như trái nhãn kìa, xấu tệ."
Nghe vậy, Thẩm Ô run rẩy, lại cúi đầu nức nở tiếp.
Tôi lặng lẽ đi pha một tách trà, ngồi xuống bên cạnh, đầu óc bắt đầu xâu chuỗi lại mọi chuyện.
Nghĩ kỹ mà xem... người phải khóc lúc này chẳng phải là tôi sao?
"Thôi, ngừng khóc đi, tai tôi sắp hỏng vì nghe anh gào rồi đây này."
Tôi vỗ vỗ đùi, đỡ đầu hắn tựa vào, rồi đưa ly trà đến tận miệng.
"Uống miếng cho dịu họng đi. Ai nhìn vào chắc lại tưởng nhà tôi n.u.ô.i con ngỗng lạc đấy."
Cơ thể hắn cứng đờ, chắc sợ tôi đổi ý nên lập tức rúc vào lòng tôi, vòng tay ôm eo c.h.ặ.t cứng.
Tôi bật cười, vươn tay nhéo má hắn:
"Chỉ vì mấy lời hôm qua mà anh khóc ra nông nỗi này sao?
Chẳng phải tôi còn để lại camera để anh theo dõi tôi đấy thôi?"
"Nhưng sáng nay em tắt nó rồi."
Hắn ấm ức, càng ôm c.h.ặ.t hơn nữa.
"Tôi tưởng em đã bỏ đi, rời khỏi thành phố này rồi."
"Anh không biết công ty tôi đi phỏng vấn anh à?
À mà đúng rồi..."
Tôi sực nhớ ra:
"Người tiếp xúc ban đầu là đồng nghiệp khác, chắc anh không biết người đi thay lại là tôi đúng không?"
Thẩm Ô gật đầu, dụi mặt vào tay tôi.
"Tôi cứ ngỡ là mình đang mơ..."
"Vậy anh chạy trốn cái gì cơ chứ?"
Tôi bắt đầu tra hỏi nghiêm túc:
"Sợ tôi biết thân phận thật của anh à?
Thế sao ngay từ đầu không nói chúng ta từng gặp nhau?
Chẳng lẽ... lúc ấy anh đã thích tôi rồi sao?"
16.
"Ừ."
Hắn ngẩng lên, vội dùng tay che mắt lại.
"Nhưng lúc đó tôi nghe thấy hết rồi.
Em than phiền với đồng nghiệp, bảo tôi xấu xí, là con rùa rụt cổ, lại còn nói thà c.h.ế.c chứ không muốn gặp lại tôi.
Thực ra hôm đó vừa gặp em tôi đã thích rồi, chỉ là quá hồi hộp nên làm hỏng buổi phỏng vấn của em."
"..."
Tôi gãi mũi, thấy hơi chột dạ.
"Tôi nói quá đáng vậy sao?