Kẻ Theo Dõi Dễ Thương
Chương 7
Chắc lúc đó áp lực công việc quá, nên lời lẽ hơi nặng nề... hơn nữa hồi đó tóc anh dài quá, tôi đâu thấy rõ mặt mũi thế nào."
"Tôi đã cắt tóc, tháo kính, định tìm đến xin lỗi em.
Nhưng sợ em ghét mình nên chỉ dám lén nhìn từ xa."
Giọng hắn nghẹn ngào, tôi vội lảng sang chuyện khác.
"Được rồi, thế tại sao lại đột nhập vào nhà tôi?"
"Tôi định đến xin lỗi, nhưng hôm đó thấy em ra ngoài, chìa khóa lại để ngay trước cửa... Tôi không kiềm chế được nên lẻn vào xem...
Ai ngờ sau đó... nghiện luôn, xin lỗi em."
Tôi ngửa cổ nhìn trần nhà, day day thái dương.
"Thôi khỏi xin lỗi đi.
Đằng nào tôi cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam."
"Vậy giờ..."
Hắn ngập ngừng, hai bên má đỏ ửng như muốn nhỏ m.á.u.
"Giờ em còn thấy tôi xấu... thấy tôi kinh tởm nữa không?"
Tôi nuốt khan, cố nén lại ý định muốn làm chuyện xằng bậy, rồi lắc đầu.
"Không, tôi thấy anh đáng yêu mà.
Chỉ cần anh đừng l.ừ.a dối tôi nữa là được."
Thẩm Ô biết mình sai, lại rúc đầu vào chăn.
Dù hắn không nói, tôi vẫn cảm nhận được cái bầu không khí... chua chát đến nghẹn lòng.
"Nếu người đến hôm nay không phải là tôi, thì anh định làm gì?"
Hắn khựng lại, ôm siết lấy tôi, giọng lí nhí:
"Thực ra trong vali của em... tôi cũng đã gắn thiết bị theo dõi.
Cả ví tiền với túi đồ trang điểm... cũng thế..."
17.
Tôi tức đến bật cười, đẩy hắn ra rồi đứng dậy.
"Đủ rồi đấy, hết giờ nũng nịu rồi. Dậy chuẩn bị đi công tác thôi."
May mà tôi đã chuẩn bị kỹ, mang theo cả sáp vuốt tóc lẫn vest nam - vốn dĩ để "cải tạo" Vũ Vân, không ngờ lại dùng cho hắn.
Việc biến một gã trai đẹp thành cực phẩm chẳng tốn mấy công sức.
Thẩm Ô vốn đã có nét, giờ mặc vest vào đúng là "lột xác" hoàn toàn.
Tôi đang video call với đồng nghiệp để xác nhận tiến độ, người ở đầu dây bên kia nhìn thấy liền trợn trừng mắt:
"Cái gì?! Đây là 'thằng cha mập ú' mà chị nói á?!"
Trông chẳng khác nào ngôi sao điện ảnh! Biết thế tôi đã chẳng xin nghỉ, giờ tụi nó cười vào mặt tôi hết rồi!
Tôi vừa định ngẩng đầu lên thì đã có hai bàn tay vươn ra đè điện thoại xuống.
"Em đang gọi video với người đàn ông khác đấy à?
Em thích kiểu đó sao? Tôi cũng có thể đi cắt tóc và mặc y hệt như thế."
Tôi vội xua tay.
"Chỉ là đồng nghiệp thôi, đang bàn chuyện công việc."
Ánh mắt ghen tuông của hắn chẳng hề giảm bớt, trái lại còn rướn người tới gần tôi hơn.
"Vậy em có thích tôi mặc kiểu đó không?"
Tôi gật đầu.
"Vậy tôi có thể nắm tay em không?"
Tôi vẫn gật đầu, nhưng không quên nhắc nhở:
"Chỉ được nắm khi không có người thôi nhé."
"Vậy tôi được gọi em là bảo bối không?
Được hôn em nữa không?"
"..."
Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi giơ một ngón tay lên.
"Chỉ được chọn một thôi."
Ngay tức khắc, môi tôi nóng ran, mũi hắn chạm vào, cọ quậy như một chú cún con.
"Tôi không biết hôn... mình có cần phải viết A-B-C-D ra không?"
"..."
"Không cần đâu.
Viết chữ 'phân' là được rồi."
Hắn nghiêm túc gật đầu, nhưng hành động thì lại cực kỳ thành thạo.
Tôi thầm nghi ngờ hắn là cao thủ trong bộ môn nín thở.
Cho đến sát giờ cuối cùng, chúng tôi mới vội vã chạy ra sân bay.
Vì môi sưng vù không qua được máy quét khuôn mặt, cả hai phải đi qua cửa kiểm tra thủ công dưới b.a.o ánh mắt tò mò.
18.
Những ngày sau đó, Thẩm Ô bám lấy tôi như keo dính, mà cũng biết nghe lời hơn hẳn.
Dù ngoài mặt hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng và duy trì khoảng cách nơi công cộng, nhưng chỉ cần ở riêng với tôi là lại ôm lấy tay tôi đòi dính người không rời.
Nói thật nhé, cuộc sống thế này... ai mà chẳng mê cơ chứ?
Thế nên sau khi trở về, tôi đã dẫn hắn đi gặp nhỏ bạn thân và nghiêm túc giới thiệu:
"Đây là bạn trai của tao."
Nhỏ bạn há hốc mồm, nhưng cũng chẳng lấy làm lạ lắm.
Nó chỉ đùa cợt: "Đi ăn thôi mà cũng phải nắm tay nữa hả? Bám người ghê, cẩn thận kẻo chán đấy nhé."
Tôi cười đẩy nó một cái, nào ngờ nhìn sang Thẩm Ô thì thấy mặt hắn bỗng trắng bệch, ngón tay cứng đờ, lặng lẽ buông tay tôi ra.
Kể từ hôm đó, hắn bắt đầu trở nên kỳ quặc.
Hắn không còn đến đón tôi tan làm mà không báo trước, cũng chẳng đòi ở lì nhà tôi như mọi khi nữa.
Nhưng sau lưng tôi, hắn vẫn lén lút ôm quần áo của tôi mà ngủ.
Thậm chí có lần xem camera, tôi thấy... vừa nghe điện thoại tôi báo tan làm xong, hắn đã vội lau nước mắt rồi lẳng lặng rời đi.
Rõ ràng là hắn đang cố tình tránh mặt tôi.
Nhưng cũng rõ ràng là... hắn không thể sống thiếu tôi.
Tại sao hắn lại tự ép mình rời xa tôi? Không lại gần tôi nữa?
Tôi ngồi xâu chuỗi lại mọi chuyện, cuối cùng chợt nhớ tới lời nói đùa của con bạn hôm đó.
Lúc này tôi mới nhận ra vấn đề nằm ở đâu.
Thẩm Ô vốn quá nhạy cảm, lại thiếu thốn cảm giác an toàn.
Quan trọng nhất, hắn không biết thế nào là "yêu", không hiểu rõ tình cảm là gì nên cũng chẳng dám chắc tôi có thực lòng với hắn không.
Tôi đem chuyện này kể với nhỏ bạn, nó hoảng hốt xin lỗi rối rít.
"Xin lỗi mày nha, tao không cố ý nói mấy lời đó đâu."
"Không phải lỗi của mày đâu."
Tôi lắc đầu, tự chỉ vào mình:
"Là lỗi của tao.
Rõ ràng tao là người nắm thế chủ động trong mối quan hệ này, vậy mà lại chẳng thể hiện đủ sự quan tâm.
Để mặc anh ấy tự mình lo lắng, suy diễn."
Nhỏ bạn tặc lưỡi hai cái rồi hỏi:
"Vậy mày tính làm gì?
Chủ động dỗ dành hả? Hay tìm anh ấy nói chuyện cho rõ?"
Tôi suy nghĩ một hồi, rồi mở khung chat, bật chế độ 'Không làm phiền'.
19.
"Mày bị điên rồi à?!"
Nhỏ bạn nổi đóa, chạy tới cấu tôi một cái đau điếng.
"Chẳng phải mày vừa thừa nhận lỗi do mình sao?!
Thế mà còn bật 'không làm phiền' hắn làm gì?
Định phớt lờ người ta luôn đấy hả?"
Nó nói đúng.
Những ngày sau đó, tôi vẫn kiên trì với "chiến lược" - không chủ động nhắn tin, cũng không đón tiếp.