Kẻ Theo Dõi Dễ Thương
Chương 9
Vậy tôi có phải cũng không bình thường rồi không?"
Nói xong, tôi tự giễu cợt bản thân.
"Thế anh có ghét tôi không?"
"Không b.a.o giờ!"
Thẩm Ô ôm chầm lấy tôi, lắc đầu lia lịa.
"Tôi thích - không, tôi yêu em."
"Ừ."
Tôi ôm lấy anh, mỉm cười.
"Em cũng yêu anh."
Nếu đã chọn sống trong thế giới 'thuần khiết' để làm mấy trò b.i.ế.n t.h.á.i, vậy thì sao chúng ta không sống một cuộc đời đầy b.i.ế.n t.h.á.i... để yêu nhau thật thuần khiết nhỉ?
Ngoại Truyện – Hậu ký
Bài phỏng vấn tôi thực hiện với Thẩm Ô được đăng trên chuyên mục Thất Tịch.
Nhờ đó, cái tên nhà thiết kế "Vũ Vân" bỗng nổi như cồn - từ giới trang sức lan sang cả làng thời trang.
Dựa vào bài phỏng vấn, các nhãn hàng lớn thi nhau giành giật mời anh mặc bộ sưu tập mới để đưa lên trang bìa tạp chí.
Thậm chí có phóng viên giải trí còn hỏi thẳng:
"Anh đẹp trai thế này, chắc hẳn là có bạn gái rồi nhỉ?"
Thẩm Ô nở nụ cười tiêu chuẩn mà tôi đã dạy, điềm tĩnh đáp:
"Có rồi."
Truyền thông được dịp xôn xao. Họ lại hỏi tiếp:
"Bạn gái chắc phải xinh đẹp lắm, anh đã tán đổ cô ấy như thế nào vậy?"
Anh suy nghĩ một lát rồi bình thản trả lời:
"Tôi theo dõi cô ấy.
Rồi bị phát hiện."
Thế là yêu nhau thôi.
Giới truyền thông lại một phen chao đảo.
"Anh hài hước thật đấy! Mà nghe tình huống này, bạn gái anh chắc phải có thần kinh thép lắm mới chịu nổi?"
"Ừ."
Hắn gật đầu, giọng nói trầm ổn vang lên từ camera giám sát:
"Nhưng thể lực cô ấy không được tốt lắm."
Tôi nằm trên giường, nghiến răng quát lớn: "Biến ngay cho tôi nhờ!
Không phải tại anh thì còn tại ai nữa?
Tôi đã phải thử b.a.o nhiêu bộ đồ cho anh rồi, anh có biết không?!
Hôm qua thì kiểu cún con ngoan ngoãn, hôm kia thì 'cấm dục tổng tài', hôm kìa thì 'tổng giám đốc cao lãnh'... Tôi sắp kiệt sức tới nơi rồi đây này!"
Tối đó, tôi quấn kín người trong chăn, thấp thỏm chờ tiếng cửa mở.
Người vừa xuất hiện mặc một chiếc hoodie đen, mái tóc dài che khuất cả tầm mắt.
Tôi ngạc nhiên: "Sao anh lại ăn mặc kiểu thế này?"
Thẩm Ô mím môi, vẻ mặt có chút hồi hộp bước lại gần.
"Tôi đã n.u.ô.i tóc lại rất lâu mới được thế này đấy.
Trông giống hệt lần đầu chúng ta gặp nhau.
Tôi muốn..."
Ánh trăng đổ nghiêng bóng, hắn đột ngột quỳ một gối xuống trước mặt tôi.
Tôi ôm miệng, bật dậy nhào tới ôm chầm lấy hắn.
Hắn lồng chiếc nhẫn vào tay tôi, siết c.h.ặ.t lấy tôi:
"Kiếp sau tôi vẫn muốn gặp em.
Chỉ cần nhìn thấy em, tôi chắc chắn sẽ lại bám theo em lần nữa.
Dù có phải trở thành một kẻ theo dõi, tôi vẫn muốn đi theo em suốt đời, tuyệt đối không b.a.o giờ buông tay."
Tôi mỉm cười: "Có khi... kiếp trước anh cũng từng nói hệt như thế rồi ấy."
(Hoàn)