Kẻ Theo Dõi Dễ Thương

Chương 8



Thẩm Ô vẫn lén tới khi tôi vắng nhà, thậm chí còn giả vờ nằm ngủ để đợi tôi về nhìn thấy mà tự dừng lại.

Nhưng tôi cố tình làm ngơ.

Cứ hễ thấy hắn xuất hiện, tôi lập tức quay xe rủ nhỏ bạn đi ăn ngoài.

Cuối cùng, hắn chịu không nổi nữa, nhắn tin xin được đón tôi tan làm.

Tôi lạnh lùng trả lời: công ty có tiệc, đã có người đưa về rồi.

Khi tôi về đến nhà, thấy một chàng trai mắt đỏ hoe đang ngồi trên sofa đầy uất ức.

Tôi vẫn giả vờ như không thấy, xoay người đi thẳng vào phòng ngủ.

Quả nhiên - ngay khi tay tôi chạm vào nắm cửa, một đôi tay từ phía sau đã siết c.h.ặ.t lấy tôi, kéo vào lòng hắn.

"Đừng phớt lờ tôi."

Cổ tôi cảm nhận được một mảng ẩm ướt.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh - không thể để công sức đổ sông đổ biển được.

"Đâu có phớt lờ anh.

Chẳng phải dạo này anh bận sao? Tôi chỉ muốn cho anh thêm không gian riêng thôi mà."

"Tôi không có bận!"

Giọng Thẩm Ô run rẩy, cả sống lưng anh khom xuống như chịu đả kích lớn.

"Tôi chỉ sợ... sợ em cảm thấy phiền... sợ em ghét bỏ tôi."

Dưới ánh trăng, tôi quay lại, nhìn thẳng vào gương mặt vừa uất ức vừa kìm nén của anh.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Mẹ nó, đẹp trai thế này thì ai mà ghét cho nổi cơ chứ!

Tôi chỉ muốn ăn tươi nuốt sống anh luôn thôi!

Nhưng không được.

Có những chuyện hôm nay bắt buộc phải nói cho ra lẽ.

Tôi kìm nén cảm xúc, cố nở một nụ cười thấu hiểu.

"Được rồi, vậy thì anh cứ tiếp tục đi."

Ngay lập tức, mắt anh đỏ hoe, nước mắt trào ra.

Chưa kịp để tôi xoay người, vòng tay rắn chắc của anh đã siết c.h.ặ.t khiến tôi nghẹt thở.

"Đừng... tôi sai rồi... tôi không muốn bị em phớt lờ."

Tôi cố nhịn cười, hỏi lại:

"Phớt lờ gì chứ? Chẳng phải trước giờ chúng ta vẫn như vậy sao? Anh ban ngày, tôi ban đêm, chẳng b.a.o giờ chạm mặt."

"Không giống!"

Anh bỗng cáu kỉnh, nhíu mày nhìn tôi đầy trách móc:

"Giờ em đã gọi tôi là bạn trai rồi! Chúng ta đang yêu nhau mà!

Không còn giống như trước nữa đâu!"

"Ồ, vậy mà tôi thấy anh cũng đâu có coi tôi là bạn gái.

Việc gì cũng tự quyết định một mình, chẳng thèm hỏi ý kiến tôi lấy một câu.

Yêu đương kiểu đó, thôi dẹp luôn cho khỏe."

20.

Cánh tay đang ôm eo tôi bỗng lỏng ra, tôi dễ dàng thoát khỏi cái ôm.

Nhưng giây tiếp theo - Thẩm Ô ngã khuỵu xuống sàn, cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

Xong đời rồi, lần này mình đùa hơi quá tay.

"Em không cần tôi nữa sao? Đừng đi... tôi sai rồi... tôi sẽ không suy diễn lung tung nữa đâu...

Tôi sợ lắm... đừng ghét tôi... đừng chê tôi..."

Giọng anh run lên bần bật, chẳng nói nổi một câu cho ra hồn.

"Có phải em đang l.ừ.a tôi không?

Chưa b.a.o giờ em nói thích tôi... Có phải em chỉ thấy tôi buồn cười nên mới ở bên tôi không?

Cũng đúng thôi... một kẻ dính người, đáng ghét như tôi thì ai mà thèm yêu..."

Tôi nghe mà thấy xót xa, lập tức ngồi xuống ôm c.h.ặ.t anh vào lòng.

"Được rồi, đừng nói nữa.

Đừng khóc. Tôi không ghét anh đâu.

Tôi chỉ không muốn anh vì lời nói của người ngoài mà suy diễn linh tinh thôi.

Tôi sẽ không chán ghét anh chỉ vì anh bám lấy tôi đâu, làm gì có chuyện 'yêu nhiều là chán' chứ."

Tôi nâng mặt anh lên, dịu dàng lau nước mắt:

"Anh là bạn trai tôi. Thế nên phải nghe lời tôi.

Những gì thiên hạ nói... chẳng quan trọng tí nào."

Thẩm Ô ngẩn ra một lúc, rồi sụt sịt:

"Nhưng chúng ta như thế này... thật kỳ lạ, thật lệch lạc, là một mối quan hệ không lành mạnh.

Bác sĩ nói... chúng ta nên lắng nghe ý kiến từ người ngoài..."

"Khoan đã, anh đi khám bác sĩ thật à?!"

Tôi trợn mắt, véo mạnh má anh một cái.

"Nghe kỹ này: có thể hành động và cảm xúc của anh là không đúng... nhưng tôi thích đấy.

Tôi cũng đâu có bình thường, tôi cũng chẳng ra gì - vậy nên âm với âm thành dương, chẳng phải là rất hợp sao?"

Thẩm Ô chưa kịp định thần đã bắt được từ khóa.

"Em... thích?"

"Ừ, tôi thích.

Tôi thích anh lắp camera trong nhà mình.

Thích việc anh không thể sống thiếu tôi.

Thích việc anh cứ muốn bám dính lấy tôi suốt ngày.

Thật ra... tôi cũng là một kẻ b.i.ế.n t.h.á.i chính hiệu.

Tôi cũng cảm thấy phấn khích với mọi sự điên rồ này.

Và quan trọng hơn cả, tôi thích anh.

Từ nhỏ tôi đã luôn mong có ai đó yêu mình đến mức coi mình là tất cả, yêu hơn cả chính mạng sống.

Chương trước Chương tiếp
Loading...