Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
Kiếp Này Tôi Không Cưới Lục Bắc Thần
Chương 5
Giọng anh hoảng loạn đến mức tôi gần như không nhận ra.
Tô Linh Nhi nằm bất động trong lòng anh, hai mắt nhắm nghiền.
Lục Bắc Thần ngẩng đầu.
Ánh mắt anh rơi thẳng lên người tôi.
Lạnh lẽo.
Dữ dội.
Giống như ngay từ đầu anh đã xác định người gây ra chuyện này là tôi.
Tim tôi thắt lại.
“Không phải tôi…”
Tôi thậm chí còn chưa kịp nói hết.
Chát!
Một cái t/át giáng thẳng xuống mặt.
Đầu tôi lệch sang một bên.
Tai ù đặc.
Giọng Lục Bắc Thần vang lên đầy tức giận.
“Lâm Phi Vân!”
“Cô định nói Linh Nhi tự ngã để vu oan cho cô ấy sao?”
“Cô ấy là văn nghệ binh.”
“Cô ấy coi trọng hình tượng của mình đến mức nào, cô không biết à?”
Tôi đứng im.
Gò má bỏng rát.
Nhưng thứ đau nhất trong khoảnh khắc đó lại không phải cái t/át.
Mà là chút hy vọng cuối cùng tôi từng giữ lại cho người đàn ông này.
Nó vừa biến mất.
Hoàn toàn.
Lục Bắc Thần bế Tô Linh Nhi lên, định lao ra ngoài.
Tôi gọi anh lại.
“Đợi đã.”
Anh quay đầu.
Tôi lấy tờ đơn ly h/ôn đã chuẩn bị sẵn, đưa tới trước mặt anh.
“Ký đi.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Không ký thì hôm nay anh đừng mong bước ra khỏi căn nhà này.”
Lục Bắc Thần trừng tôi.
Trước kia mỗi lần chúng tôi cãi nhau, tôi thường bắt anh viết giấy cam kết.
Chỉ cần anh chịu viết vài câu dỗ dành, tôi sẽ mềm lòng.
Có lẽ vì vậy, lần này anh cũng chẳng thèm nhìn xem tờ giấy trước mặt mình rốt cuộc là gì.
Anh giật lấy bút.
Ký tên.
Dứt khoát đến mức không hề do dự.
Sau đó anh ôm Tô Linh Nhi rời khỏi nhà.
Tôi đứng nguyên tại chỗ nhìn theo.
Ngay trước khi bóng hai người biến mất khỏi tầm mắt, Tô Linh Nhi đang nằm trong lòng anh bỗng hơi nghiêng đầu.
Hai mắt cô ta mở ra.
Khóe môi từ từ cong lên.
Một nụ cười đắc thắng.
Tôi nhìn cô ta.
Rồi lại nhìn chữ ký của Lục Bắc Thần trên tờ đơn ly h/ôn trong tay.
Lần này, tôi không còn muốn giữ anh nữa.
Cánh cửa đóng lại rất lâu, tôi vẫn đứng nguyên giữa phòng khách.
Bên má bị tát nóng rát, trong tai còn vang lên tiếng ù ù khó chịu. Tờ đơn ly hôn trong tay đã bị tôi siết đến nhăn nhúm, nhưng chữ ký ở cuối trang vẫn rõ ràng đến chói mắt.
Lục Bắc Thần.
Ba chữ ấy tôi đã nhìn suốt mười năm.
Ngày trước, mỗi lần anh làm nhiệm vụ phải đi xa, anh thường để lại cho tôi vài dòng ngắn ngủi. Có khi chỉ là nhắc tôi ăn sáng, có khi bảo trời lạnh nhớ mặc thêm áo. Những mảnh giấy ấy tôi giữ rất lâu, đến mức chỉ cần nhìn nét bút cũng có thể nhận ra ngay.
Vậy mà hôm nay, cũng chính nét chữ ấy lại nằm trên đơn ly hôn của chúng tôi.
Tôi cúi đầu nhìn một lúc rồi chậm rãi vuốt phẳng tờ giấy.
Không khóc.
Cũng không còn cảm thấy đau như tưởng tượng.
Có lẽ một người chỉ thật sự đau khi trong lòng vẫn còn hy vọng. Đến lúc chút hy vọng cuối cùng bị chính người kia tự tay dập tắt, mọi thứ bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Tôi đặt đơn ly hôn lên bàn, lấy túi chườm lạnh trong tủ thuốc áp lên má.
Điện thoại đúng lúc rung lên.
Là tin nhắn của trưởng khoa.
Ông nói thủ tục visa đang được đẩy nhanh, nếu không có vấn đề gì thì khoảng thời gian tới sẽ hoàn tất. Phía bệnh viện bên kia cũng đã nhận được hồ sơ của tôi, chỉ cần tôi xác nhận lần cuối là họ có thể sắp xếp công việc.
Tôi đọc đi đọc lại mấy dòng ấy rồi trả lời.
“Tôi xác nhận.”
Tin nhắn vừa gửi đi, tôi lại mở danh bạ, gọi cho Cục quân pháp.
Lần này tôi hỏi kỹ từng thủ tục cần thiết.
Cuộc hôn nhân của tôi và Lục Bắc Thần được giữ kín vì tính chất công việc của cả hai. Hồ sơ liên quan không nhiều người biết, muốn giải quyết cũng cần đi theo quy trình riêng.
Tôi ghi lại từng thứ một.
Đến lúc đặt điện thoại xuống, kim đồng hồ đã qua nửa đêm.
Căn nhà yên tĩnh đến lạ.
Tôi ngồi giữa phòng khách, bỗng nhớ tới ngày đầu tiên chuyển vào đây.