Kiếp Này Tôi Không Cưới Lục Bắc Thần
Chương 6
Khi đó Lục Bắc Thần vừa nhận nhà, trong phòng chẳng có gì ngoài một chiếc giường, một bộ bàn ghế và mấy món đồ dùng đơn giản.
Tôi đứng giữa căn phòng trống, hỏi anh:
“Thế này mà anh cũng gọi là nhà à?”
Anh khi ấy còn rất trẻ, mặc quân phục, đứng tựa bên cửa cười với tôi.
“Có em thì mới thành nhà.”
Chỉ vì một câu ấy, tôi đã tự tay mua từng chiếc bát, từng đôi đũa, từng tấm rèm.
Tôi từng thật lòng cho rằng nơi này sẽ là nhà của mình cả đời.
Bây giờ nghĩ lại, lời nói khi còn trẻ quả thật rất dễ khiến người ta tin.
Tôi đứng dậy, đi vào phòng ngủ.
Chiếc vali lớn nằm trên nóc tủ được lấy xuống.
Tôi không mang quá nhiều.
Quần áo của tôi vốn không nhiều, phần lớn thời gian đều mặc áo blouse hoặc quân phục y tế. Những món đồ thật sự thuộc về tôi chỉ chiếm một góc nhỏ trong căn phòng này.
Tôi thu dọn giấy tờ trước.
Bằng cấp.
Chứng chỉ.
Hồ sơ công tác.
Những tài liệu nghiên cứu còn dang dở.
Sau đó mới đến quần áo và vài món đồ cá nhân.
Trong ngăn kéo cuối cùng có một chiếc hộp gỗ.
Tôi mở ra.
Bên trong là nhẫn cưới.
Ngày kết hôn, vì không thể tổ chức hôn lễ công khai, chúng tôi chỉ lặng lẽ đăng ký rồi trở về căn nhà này.
Chiếc nhẫn cũng là Lục Bắc Thần tự mua.
Anh từng đeo nó đúng ba ngày.
Ngày thứ tư, trước khi trở về đơn vị, anh tháo ra.
Anh nói trong đội không tiện đeo nhẫn, lại sợ đồng đội phát hiện.
Tôi tin.
Sau đó anh càng ngày càng ít đeo.
Cuối cùng, chiếc nhẫn nằm hẳn trong hộp.
Còn tôi vẫn mang theo chiếc của mình bên người, chỉ là mỗi khi đến bệnh viện lại tháo xuống vì công việc.
Kiếp trước, trong buổi liên hoan ấy, tôi đã lấy nó ra để chứng minh mình mới là vợ anh.
Bây giờ nhìn lại, tôi chỉ cảm thấy buồn cười.
Một cuộc hôn nhân nếu cần đến chiếc nhẫn để chứng minh, bản thân nó đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Tôi đặt chiếc nhẫn của mình vào hộp.
Hai chiếc nằm cạnh nhau.
Lần đầu tiên sau năm năm, chúng thực sự ở cùng một chỗ.
Tôi đóng nắp lại.
Chiếc hộp được để nguyên trong ngăn kéo.
Tôi không mang đi.
Sáng hôm sau, tôi đến bệnh viện như thường lệ.
Trưởng khoa vừa nhìn thấy mặt tôi đã sững người.
“Má cô làm sao vậy?”
Tôi đưa tay chạm nhẹ.
Vết sưng đã giảm, nhưng vẫn còn dấu.
“Không cẩn thận thôi.”
Ông nhìn tôi hồi lâu, rõ ràng không tin.
Nhưng cuối cùng ông không hỏi tiếp.
Chỉ đến khi vào phòng làm việc, ông mới đóng cửa lại rồi đặt một tập tài liệu trước mặt tôi.
“Phía bên kia đã gửi thư chính thức.”
“Tôi biết cô chờ cơ hội này nhiều năm rồi.”
Tôi nhìn tập hồ sơ.
Đầu ngón tay chậm rãi lướt qua dòng tên của trường đại học.
Mười năm.
Tôi từng nghĩ mình đã bỏ lỡ nó vĩnh viễn.
Năm mười tám tuổi, tôi đã có cơ hội bước ra ngoài, nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn.
Nhưng vì Lục Bắc Thần, tôi ở lại.
Tôi không hối hận về những năm tháng đã làm bác sĩ ở biên giới.
Những người tôi từng cứu là thật.
Những ca phẫu thuật tôi từng thực hiện cũng là thật.
Chỉ là tôi đã nhầm khi cho rằng hy sinh ước mơ vì một người cũng là một phần của tình yêu.
Trưởng khoa ngồi xuống đối diện tôi.
“Phi Vân, tôi hỏi cô lần cuối.”
“Cô chắc chứ?”
Tôi gật đầu.
“Chắc.”
“Còn Lục Bắc Thần?”
Tôi im lặng vài giây rồi nói:
“Chúng tôi đang làm thủ tục ly hôn.”
Ông đột ngột ngẩng đầu.
Có lẽ ông đã đoán được quan hệ của chúng tôi có vấn đề, nhưng không nghĩ tôi lại quyết định nhanh như vậy.
“Cậu ta biết chuyện cô đi chưa?”
“Không cần biết.”
Tôi khép hồ sơ lại.
“Sau khi thủ tục hoàn tất, tôi sẽ nói.”
Trưởng khoa thở dài.
“Được.”
“Cô đã quyết định thì tôi tôn trọng.”
Ông đứng lên, đi được vài bước lại quay đầu.
“Nhưng có một chuyện tôi vẫn phải nói.”
Tôi nhìn ông.
“Chuyện trên mạng hôm qua đã bị gỡ gần hết rồi.
Phía quân khu hình như can thiệp. Nhưng những người từng nhìn thấy vẫn đang bàn tán.”
“Tôi biết.”