Lá Thư Gửi Tôi Của Mười Năm Sau

Chương 1



Ngày tốt nghiệp lớp 12, giáo viên chủ nhiệm yêu cầu mỗi người viết một lá thư gửi cho bản thân của mười năm sau.

Trong thư, tôi viết: “Hy vọng Giang Kỳ Dã của mười năm sau sẽ biết rằng tôi từng thích cậu ấy.”

Mười năm sau, lớp chúng tôi tổ chức họp mặt.

Giang Kỳ Dã ngồi đối diện tôi, giờ đã là cộng sự của một hãng luật danh tiếng.

Có người ồn ào hỏi thời học sinh, anh có điều gì tiếc nuối hay không.

Anh mỉm cười nói: “Có chứ, năm đó quá chậm hiểu nên đã bỏ lỡ một người.”

Tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi.

Chỉ mình tôi biết người anh nhắc tới không phải tôi.

Bởi ngay tối hôm trước, anh vừa nhắn tin cho tôi: “Trì Ý, cậu còn cách liên lạc với Sở Minh Nguyệt không?”

……

Khoảnh khắc tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi, phòng riêng bỗng chốc im bặt.

Giang Kỳ Dã khó hiểu nhìn quanh một vòng, khẽ nhíu mày: “Sao mọi người đều nhìn Trì Ý vậy?”

Có người nghi hoặc quay đầu: “Cậu không biết sao? Trì Ý cô ấy……”

Tim tôi lập tức dâng lên tận cổ họng, vừa định ngăn lại.

Cửa phòng riêng đột nhiên bị đẩy ra, một giọng nữ trong trẻo đã vọng vào trước.

“Xin lỗi, tôi đến muộn.”

Sở Minh Nguyệt mặc một chiếc váy dài màu trắng kem, mái tóc dài buông xõa trên vai, xinh đẹp chẳng khác gì mười năm trước.

Sự chú ý của mọi người lập tức bị thu hút về phía cô ấy.

Chỉ thấy cô ấy đi thẳng đến bên cạnh Giang Kỳ Dã rồi ngồi xuống. Sau khi đặt áo khoác sang một bên, cô ấy giơ tay khẽ đẩy vai Giang Kỳ Dã, giọng nói mang theo vẻ hờn trách: “Chẳng phải đã bảo cậu đợi tôi sao? Thật quá đáng, vậy mà lại đến trước một mình.”

Giang Kỳ Dã, người ghét tiếp xúc cơ thể với người khác nhất, lại chỉ mỉm cười: “Ai bảo cậu chậm chạp như vậy.”

Sở Minh Nguyệt đáng yêu hừ một tiếng rồi cầm cốc nước của anh lên.

“Tôi khát ch/ ế/ t m/ ấ/ t, uống một ngụm nước của cậu chắc không phiền chứ, luật sư Giang?”

Giang Kỳ Dã khẽ bật cười, không hề ngăn cản.

Bầu không khí trong phòng riêng lại một lần nữa đông cứng.

Có người sững ra, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người: “Kỳ Dã, Minh Nguyệt, hai người đây là……”

Sở Minh Nguyệt đặt cốc xuống, mỉm cười: “Đừng hiểu lầm, hôm qua chúng tôi mới liên lạc lại với nhau, không có quan hệ gì cả.”

“Nói ra thì còn phải cảm ơn Trì Ý nữa.”

Cô ấy nhìn tôi, mỉm cười hỏi: “Phải rồi, Trì Ý, hiện giờ cậu làm công việc gì vậy? Bao nhiêu năm qua chẳng thấy cậu đăng bài lên trang cá nhân.”

Ánh mắt Giang Kỳ Dã cũng theo đó rơi xuống người tôi.

Hơi thở tôi nghẹn lại, cúi đầu si/ ế/ t chặt tay: “Làm biên tập viên ở nhà xuất bản.”

“Biên tập viên à, cũng khá tốt.” Sở Minh Nguyệt cười, giọng điệu hơi vi diệu. “Cậu vẫn giống hệt ngày trước.”

Tôi sững người, cảm giác tự ti của mười năm trước lại trỗi dậy, một lần nữa nhấn chìm tôi.

Tôi biết cô ấy muốn nói gì. Cô ấy muốn nói tôi vẫn giống như mười năm trước, im lặng, bình thường, đứng giữa đám đông cũng chẳng hề nổi bật.

Hoàn toàn khác với người như cô ấy, luôn có thể dễ dàng thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

Bầu không khí đột nhiên trở nên hơi gượng gạo, lớp trưởng vội đứng dậy giảng hòa.

“Phải rồi, trước khi tới buổi họp mặt hôm nay, tôi đã ghé thăm thầy chủ nhiệm. Thầy đưa thứ này cho tôi.”

Cậu ấy lấy từ trong túi ra một xấp phong bì đã ố vàng: “Còn nhớ không? Ngày tốt nghiệp lớp 12, mỗi người chúng ta đều viết một lá thư gửi cho bản thân của mười năm sau.”

Phòng riêng lập tức náo nhiệt trở lại.

“Trời đất, thầy chủ nhiệm vẫn còn giữ sao? Tôi cứ tưởng đã vứt từ lâu rồi chứ.”

“Lớp trưởng, cậu không định bắt chúng tôi đọc những thứ mình viết năm đó đấy chứ? Tôi không chịu đâu, ngượng ch/ ế/ t m/ ấ/ t!”

Lớp trưởng bảo nhân viên phục vụ dọn hết thức ăn trên bàn xuống, sau đó chất tất cả thư lên bàn.

Chương tiếp
Loading...