Lá Thư Gửi Tôi Của Mười Năm Sau
Chương 2
“Đương nhiên phải đọc rồi, không đọc thì còn gì thú vị nữa. Chúng ta chơi rút bài ma, ai thua thì người đó phải đọc.”
Lòng tôi chợt trĩu xuống, theo bản năng lên tiếng từ chối: “Tôi không tham gia đâu……”
Nhưng giọng nói của tôi bị tiếng cười đùa lấn át, không một ai nghe thấy.
Trò chơi cứ thế bắt đầu.
Mỗi khi đ/ á/ n/ h hết số bài trong tay, tôi đều thở phào nhẹ nhõm.
Nghe những người bạn nay đã trưởng thành đọc lại ước nguyện thời niên thiếu, tôi cũng bất giác mỉm cười theo.
“Tôi của mười năm sau, hy vọng cậu đã mua được xe Bảo Mã, cưới được Lâm Chí Linh……”
“Hy vọng mười năm sau, tôi có thể một lần đến bờ biển ngắm mặt trời mọc.”
“Ước nguyện của tôi là thi đỗ trường sư phạm, mười năm sau trở thành một giáo viên được học sinh yêu mến.”
Từng lá thư được mở ra, giống như từng khoảng thời gian xưa cũ được trải rộng trước mắt.
Đúng lúc này, lá bài ma rơi vào tay tôi.
“Là Trì Ý! Thư của Trì Ý đâu rồi? Mọi người tìm giúp đi.”
Cổ họng tôi thắt lại, ánh mắt hoảng loạn đảo quanh.
Giọng nói lạnh nhạt của Giang Kỳ Dã bỗng vang lên: “Ở bên chỗ tôi.”
Những ngón tay thon dài của anh chậm rãi tiến đến gần phong bì viết tên tôi.
Chương 2
Tim tôi gần như muốn đ/ ậ/ p văng ra khỏi lồng ng/ ự/ c.
“Khoan đã!”
Tay Giang Kỳ Dã dừng lại, anh nghiêng mắt nhìn tôi: “Sao vậy?”
Sở Minh Nguyệt khẽ bật cười: “Trì Ý, cậu căng thẳng như vậy, không phải trong thư viết lời tỏ tình đấy chứ?”
Tôi không nói nên lời, lòng bàn tay không ngừng toát mồ hôi.
Đúng lúc này, một bàn tay khác đã giành lấy lá thư trước.
Là người bạn thân nhất của tôi thời cấp ba, Lâm Thư.
Cô ấy đứng dậy, mở lá thư ra, dùng giọng không chút cảm xúc đọc: “Trì Ý của mười năm sau, hy vọng cậu đã trở nên dũng cảm, dám làm bất cứ chuyện gì mình muốn.”
“Hết rồi.”
Cô ấy gấp lá thư lại rồi ngồi xuống ghế.
Giang Kỳ Dã nhìn sang, chăm chú nhìn lá thư ấy rồi khẽ nhíu mày.
Trong phòng im lặng vài giây.
“Chỉ vậy thôi sao?”
“Trì Ý, cậu cũng nhút nhát quá rồi đấy. Chỉ có một câu như vậy mà cậu cũng căng thẳng đến thế.”
“Đúng vậy. Được rồi, mau bắt đầu ván tiếp theo đi.”
Mọi người nhanh chóng bỏ chuyện này sang một bên. Chỉ mình tôi biết khoảnh khắc vừa rồi, trái tim trong lồng ng/ ự/ c mình đã đ/ ậ/ p dữ dội đến mức nào.
“Mọi người cứ chơi tiếp đi. Trì Ý, đi vệ sinh với mình.”
Lâm Thư đi đến bên cạnh tôi, kéo tôi rời khỏi phòng riêng.
Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, cơ thể căng cứng của tôi mới hoàn toàn thả lỏng.
“Cảm ơn cậu, Thư Thư.”
Lâm Thư đưa phong bì đến trước mặt tôi, thở dài: “Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Năm đó lúc tốt nghiệp, chẳng phải cậu nói muốn tỏ tình với Giang Kỳ Dã sao?”
Bàn tay đang đưa ra nhận phong bì của tôi khựng lại, ký ức lập tức bị kéo về ngày tốt nghiệp mười năm trước.
Trên sân trường lúc hoàng hôn, Sở Minh Nguyệt và Giang Kỳ Dã đứng dưới khung bóng rổ.
Sở Minh Nguyệt mỉm cười hỏi: “Cậu đưa chiếc cúc thứ hai trên áo sơ mi cho tôi thật sự không sao chứ?”
Đó là chiếc cúc gần trái tim nhất, tượng trưng cho việc trao nó cho người quan trọng nhất.
Khoảnh khắc ấy, tôi si/ ế/ t chặt cây bút máy vốn chuẩn bị tặng Giang Kỳ Dã khi tỏ tình, rồi hoảng hốt bỏ chạy.
Kéo suy nghĩ trở về, tôi cụp mắt lắc đầu.
“Thôi bỏ đi.”
Mười năm đã trôi qua, rất nhiều chuyện đều thay đổi, nhưng sự nhút nhát của tôi vẫn chẳng hề đổi thay.
Có những câu hỏi, không có đáp án vẫn tốt hơn.
“Về thôi.” Tôi mím môi cất phong bì đi rồi bước về phía phòng riêng.
Nhưng đúng lúc tôi vừa đẩy cửa hé ra một khe nhỏ, bên trong bỗng vang lên một trận ồn ào cổ vũ.
“Minh Nguyệt, mau đọc thư của cậu đi!”
“Thư của hoa khôi trường chắc chắn sẽ thú vị lắm!”