Lá Thư Gửi Tôi Của Mười Năm Sau
Chương 28
【Dù em đi con đường nào, anh cũng sẽ tìm được em.】
Lâm Thư lập tức trả lời phía dưới:
【Đại luật sư bớt sến đi. Người tìm thấy cậu ấy đầu tiên rõ ràng là tôi.】
Tôi nhìn hai người tranh nhau trong phần bình luận, vừa cười vừa lau nước mắt.
Năm năm sau ngày cưới, tôi trở thành tổng biên tập trẻ nhất của nhà xuất bản. Giang Kỳ Dã cũng trở thành đối tác cấp cao, phụ trách nhiều vụ bảo vệ bản quyền cho tác giả.
Chúng tôi vẫn cãi nhau.
Tôi trách anh bận đến quên ăn, anh trách tôi đọc bản thảo đến ba giờ sáng. Có lần giận quá, tôi xách vali ra cửa.
Anh không ngăn, chỉ hỏi: “Em định đi đâu?”
Tôi nói: “Sang nhà Lâm Thư.”
Anh lấy áo khoác: “Anh đưa em đi.”
Tôi càng tức: “Anh không giữ em lại sao?”
“Điều thứ nhất, không dùng hạn chế tự do để giải quyết mâu thuẫn. Điều thứ hai, bảo đảm an toàn khi một bên rời nhà trong đêm.”
Tôi ném vali xuống, bật khóc.
Anh lập tức ôm tôi.
“Nhưng điều thứ ba là gì?” anh hỏi.
Tôi nghẹn ngào: “Không được để người kia một mình quá hai mươi bốn giờ.”
“Sai.”
“Vậy là gì?”
“Dù giận đến đâu cũng phải nói rằng vẫn còn yêu.”
Tôi vùi mặt vào ngực anh.
“Em vẫn còn yêu.”
“Anh cũng vậy.”
Chúng tôi chưa từng trở thành đôi vợ chồng hoàn hảo.
Chỉ là mỗi lần mâu thuẫn, cả hai đều nhớ quay lại.
Đúng mười năm sau chuyến đi Nam Kinh, chúng tôi mở chiếc hộp gỗ bên bờ sông Tần Hoài.
Lá thư của tôi viết:
【Trì Ý của mười năm sau, hy vọng cậu vẫn làm công việc liên quan đến sách.】
【Hy vọng mẹ khỏe mạnh. Hy vọng cậu đã học được cách nhờ người khác giúp đỡ và không còn cảm thấy mình là gánh nặng.】
【Nếu Giang Kỳ Dã vẫn ở bên, hãy nói với anh ấy rằng cảm ơn vì đã đợi. Nếu không còn ở bên, cũng đừng buồn. Ít nhất lần này cậu đã dũng cảm yêu.】
Tôi đọc xong, quay sang người đàn ông ngồi bên cạnh.
“Anh vẫn ở đây.”
Giang Kỳ Dã nắm tay tôi.
“Ừ, anh vẫn ở đây.”
Anh mở lá thư của mình.
【Giang Kỳ Dã của mười năm sau, hy vọng cậu vẫn giữ được Trì Ý bên mình.】
【Nếu cô ấy trở thành vợ cậu, hãy tiếp tục theo đuổi cô ấy mỗi ngày. Nếu cô ấy chưa đồng ý kết hôn, đừng thúc giục. Nếu hai người đã chia tay, hãy đọc lại nguyên tắc quan hệ, tìm nguyên nhân và theo đuổi lại từ đầu.】
Phía dưới là dòng anh đã viết thêm đêm hôm đó:
【Không được để cô ấy biến mất lần nữa. Nhưng nếu cô ấy muốn đi, đừng nhốt cô ấy lại. Hãy khiến cô ấy biết dù đi bao xa, vẫn có một nơi có thể trở về.】
Tôi dựa đầu lên vai anh.
“Luật sư Giang, nếu năm đó chúng ta đọc được thư của nhau thì sẽ thế nào?”
“Có lẽ sẽ yêu sớm hơn.”
“Rồi em vẫn bỏ thi, vẫn rời Bắc Thành.”
“Anh sẽ đi tìm em.”
“Nếu vẫn không tìm thấy?”
“Tìm mười năm.”
“Nếu mười năm vẫn không thấy?”
“Tìm thêm mười năm nữa.”
Tôi bật cười, nhưng mắt lại cay.
Anh nghiêng đầu hôn lên tóc tôi.
Mặt nước Tần Hoài lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Những con thuyền chậm rãi đi qua, mang theo tiếng cười của du khách.
Tôi từng cho rằng lá thư năm mười tám tuổi đã đến quá muộn.
Sau này mới hiểu, nó không đến muộn.
Nó chỉ đi một con đường rất dài.
Đi qua hiểu lầm, chia ly, những năm tháng khốn khó và cả sự trưởng thành của hai con người.
Cuối cùng, vào lúc tôi đủ dũng cảm để đối diện với tình yêu và anh đủ kiên nhẫn để hiểu thế nào là ở bên một người, lá thư ấy đã đến nơi.
Tôi lấy cây bút máy có khắc tên hai chúng tôi, viết thêm một dòng dưới cuối thư:
【Giang Kỳ Dã của mười năm sau đã biết.】
Anh cầm bút, viết tiếp:
【Và anh ấy vẫn yêu Trì Ý.】
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Mười năm sau nữa thì sao?”
“Vẫn vậy.”
“Hai mươi năm?”
“Vẫn vậy.”
“Cả đời?”
Giang Kỳ Dã đan mười ngón tay vào tay tôi, mỉm cười.
“Cả đời.”
— HOÀN —