Lỡ Có Con Với Anh
Chương 1
Sau khi chia tay, tôi tình cờ chạm mặt người yêu cũ trong trung tâm thương mại.
Lúc đó đầu tóc tôi rũ rượi, đang luống cuống thay bỉm cho con.
Còn anh ta thì áo quần bảnh bao, được người người vây quanh như vầng trăng giữa trời sao mà đi thị sát trung tâm thương mại.
Khi bốn mắt chạm nhau, anh ta thấy đứa trẻ đang quấy khóc trong lòng tôi, sắc mặt thay đổi ngay tắp lự: "Con của tôi?"
Tôi cười khẩy, xoay khuôn mặt đứa bé đối diện với anh ta: "Anh cảm thấy có giống không?"
Anh ta ngắm nghía một hồi lâu rồi gật đầu chắc nịch: "Giống."
"Tiết Xưởng, chúng ta đã chia tay hơn ba năm rồi." Tôi cười nhạt, xốc lại cục cưng trong lòng để nhắc nhở anh ta: "Bảo bối của tôi mới có sáu tháng tuổi thôi."
Tôi không đấu lại anh ta được, càng đừng nói đến chuyện trả th/ù.
Lúc đó là vậy, và bây giờ cũng thế.
1
Kể từ ngày gặp lại đó, điện thoại của tôi liên tục bị các số lạ quấy rối. Đủ loại tin nhắn xin kết bạn gửi đến dồn dập không ngớt.
Thậm chí lúc ra ngoài, phía sau tôi cũng luôn có người lặng lẽ đi theo từ xa.
Tôi phớt lờ những điều bất thường này, vẫn tiếp tục cuộc sống theo nề nếp cũ: đưa con đi học lớp giáo d.ụ.c sớm, đưa con đi chơi và đi dạo phố rồi về nhà, mỗi ngày đều đặn lịch trình ba điểm trên một đường thẳng.
Tôi biết tất cả những thứ này đều là th/ủ đo/ạn của Tiết Xưởng. Xưa nay anh ta vốn là kẻ không đạt được mục đích thì sẽ quyết không chịu bỏ qua.
Thi gan với nhau được một tuần thì Tiết Xưởng cũng cạn sạch kiên nhẫn, cho người đến chặn tôi ngay trước cửa trung tâm giáo d.ụ.c sớm.
Bốn tên vệ sĩ cao to lực lưỡng đứng trước mặt tôi, giọng điệu cung kính: "Cô Đường, anh Tiết mời cô lên xe nói chuyện một lát."
Bề ngoài có vẻ tôn trọng, nhưng thực chất lại là sự ép buộc vô hình.
Chiếc xe Lincoln đậu lặng lẽ bên đường, bốn tên vệ sĩ chia ra hai người đi trước hai người đi sau "hộ tống" tôi lên xe.
Tiết Xưởng vắt chéo đôi chân dài, khuỷu tay chống lên thành ghế, hờ hững xoay chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt vẫn luôn dán c.h.ặ.t lên người đứa bé không hề dời đi.
Tôi nghịch bàn tay nhỏ xíu của con. Thằng bé nằm trong lòng tôi mở to đôi mắt trong veo, cười ngây ngô "A phu..."
Tiết Xưởng bỗng nhiên bị chọc cười một cách khó hiểu, anh ta vươn tay về phía tôi: "Để tôi bế một chút?"
Tôi ôm c.h.ặ.t con ngả người ra sau, cảnh giác nhìn anh ta: "Rốt cuộc anh đang giở trò q/uỷ gì đây?"
Nụ cười trên mặt anh ta nhạt đi vài phần: "Chỉ muốn nhìn đứa bé một chút thôi."
"Hờ." Tôi bật cười tự giễu: "Cũng đâu phải con anh, thèm thuồng cái gì chứ?"
"Không phải của tôi?" Tiết Xưởng chậm rãi nghiền ngẫm bốn chữ này, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhưng ánh mắt lại dần trở nên u uất, lạnh lẽo: "Lẽ nào thật sự là của cô?"
"Không nhìn ra mẹ con tôi giống nhau thế nào sao? Có cần tôi đi làm giấy giám định ADN rồi ném thẳng vào mặt anh không?"
Tôi đổi tư thế bế con, nói bằng giọng bực bội: "Bớt giở mấy trò g/ớm ghiếc này với tôi đi. Tôi chưa từng có ý định quay lại gặm mớ cỏ nát là anh đâu, cũng xin anh giơ cao đ.á.n.h khẽ đừng đến phiền tôi nữa.
Hơn nữa, năm xưa người đ/á tôi là anh, vốn dĩ chúng ta nên đến c.h.ế.t cũng không thèm nhìn mặt nhau. Anh dở chứng cái gì mà cứ muốn sấn lại gần tranh làm bố con tôi vậy?"
Sắc mặt Tiết Xưởng sầm lại, không nói thêm một chữ nào nữa.
Anh ta đưa tôi đến tận dưới lầu nhà tôi.
Trước khi xuống xe, tôi cảnh cáo anh ta thêm lần nữa: "Tiết Xưởng, tốt nhất là hai chúng ta nước sông không phạm nước giếng, nửa đời sau cũng đừng bao giờ gặp lại nhau nữa, coi như tích chút công đức cho nhau đi."
Đáp lại tôi chỉ là góc nghiêng lạnh lẽo của anh ta và tiếng cửa kính xe từ từ kéo lên.
2