Lỡ Có Con Với Anh
Chương 2
Tôi và Tiết Xưởng là thanh mai trúc mã. Nói chính x/ác hơn thì anh ta là con nuôi của bố tôi.
Thuở thiếu thời tình duyên chớm nở, tôi suýt chút nữa đã cùng anh ta bước vào lễ đường hôn nhân.
Chỉ tiếc rằng tất cả đều là một cái bẫy được giăng ra vô cùng tỉ mỉ.
Rung động là giả, tình yêu sâu đậm và sự chở che bao năm qua là giả, ngay cả ánh mắt đầy thâm tình của anh ta mỗi khi nhìn tôi cũng giả đến không thể giả hơn.
Anh ta luôn mang trên mình mối h/ận th/ù sâu nặng, rắp tâm ẩn mình trong nhà tôi suốt nhiều năm trời.
Vào đêm trước lễ đính hôn của chúng tôi, anh ta thu mẻ lưới đã giăng sẵn từ lâu, tự tay đưa bố tôi vào tù với hàng loạt tội danh.
Ngày tòa án đến niêm phong nhà, tôi bị tống cổ ra khỏi nhà cùng vài món hành lý rẻ tiền.
Lúc đó tôi không thể chấp nhận được biến cố quá k/inh h/oàng ấy. Khi tôi đang ngồi sụp dưới mưa khóc lóc tuyệt vọng, anh ta đã che ô đi đến bên cạnh tôi.
Cả đời này tôi cũng không thể nào quên được ánh mắt của Tiết Xưởng khi đứng che ô nhìn tôi lúc ấy. Trên mặt anh ta hoàn toàn là vẻ thờ ơ lạnh nhạt, ánh mắt toát lên một tia thương hại; những lời thốt ra từ miệng anh ta lại cay nghiệt và đ/ộc địa đến mức tôi chưa từng được nghe.
Anh ta nói: "Đường Lật, cô có ngày hôm nay cũng là báo ứng đáng phải nhận thôi."
Một người phụ nữ bước xuống từ chiếc xe đang đậu cách đó không xa, trong màn mưa nhẹ nhàng cất tiếng gọi anh ta: "Anh Hai."
Sau này tôi mới biết đó mới là người thực sự được anh ta đặt ở trong tim.
3
Cuộc đời sau này đã dạy cho tôi một bài học sâu sắc để hiểu thế nào gọi là phượng hoàng sa cơ lỡ vận còn không bằng một con gà.
Khi tôi lưu lạc đầu đường xó chợ, bữa đói bữa no thì Tiết Xưởng lại đang đắc ý cả trên tình trường lẫn thương trường.
Tivi trong cửa hàng tiện lợi phát bản tin về anh ta, nói rằng anh ta sánh vai cùng bạn gái tham gia buổi đấu giá từ thiện, mạnh tay vung tiền m/ua viên ngọc quý giá trên trời chỉ để đổi lấy nụ cười của hồng nhan.
Lúc bấy giờ, tôi đang cầm chiếc bánh mì hết hạn được nhân viên tốt bụng cho, ngồi xổm trong góc tường, vừa khóc nước mắt nước mũi tèm lem vừa nhét vào miệng.
Từ nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên, có bao giờ tôi phải nếm trải nỗi khổ sở nhường này đâu.
Nhìn chằm chằm vào tivi, tôi h/ận đến nghiến răng nghiến lợi, âm thầm thề: sớm muộn gì cũng có ngày tôi bắt những kẻ đã có lỗi với tôi phải trả giá!
Nhưng những lời thề non hẹn biển ấy rất nhanh đã bị hiện thực tàn khốc bào mòn.
Một kẻ không quyền, không thế lại chẳng có năng lực như tôi thì đến một sợi lông chân của Tiết Xưởng cũng chẳng nhổ nổi.
Thậm chí đến chuyện ăn no mặc ấm cơ bản nhất cũng là một vấn đề.
4
Tiểu Bảo lại tè dầm, nằm trên giường há miệng khóc ré lên.
Làm mẹ đơn thân quả thực rất khó khăn.
Thay tã xong, thằng bé vẫn khóc lóc t.h.ả.m thiết một cách bất thường. Tôi đầu bù tóc rối ôm con lên dỗ dành, nhưng dỗ thế nào cũng cũng không được.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé đỏ bừng, khóc gào đến khàn cả giọng, đ/ứt cả hơi.
Lúc đang luống cuống tay chân không biết phải làm sao, tôi lại nhận được điện thoại của chủ nhà. Trong điện thoại, ông ta ấp úng nói với tôi rằng đang định b/án nhà, sẽ bồi thường tiền để tôi mau ch.óng dọn đi.
Trái tim tôi lạnh buốt, chẳng còn tâm trí đâu mà cãi vã với ông ta.
Cúp máy xong, tôi mới phát hiện trong điện thoại có một tin nhắn từ số lạ: "Nước sông không phạm nước giếng? Tôi lại cứ thích phạm đấy."
Tên đi/ên Tiết Xưởng đã phát ra tín hiệu tấn công tôi.
Tôi quen tay kéo số đó vào danh sách đen rồi vơ lấy tất cả đồ đạc và giấy tờ cần thiết, sốt sắng bế con ra lao đến b/ệnh viện.