Lỡ Có Con Với Anh
Chương 26
Tôi vẫn còn con trai, vẫn còn có Hạ Xuyên Đình đang chờ đợi tôi trở về!
Tôi dốc hết sức bình sinh vùng vẫy bơi ra ngoài, cảm giác ngạt thở dữ dội bủa vây, những đốm sáng trắng lóa lóe lên trước mắt.
Trước khi lịm đi dưới dòng nước, thứ duy nhất tôi nhìn thấy lần cuối cùng lại là khuôn mặt của Hạ Xuyên Đình.
22
Không phải là ảo giác, tôi thực sự đã nhìn thấy anh ấy!
23
Hạ Xuyên Đình hệt như một vị thần giáng thế xuất hiện. Sau khi được kéo lên bờ thoát c.h.ế.t, tôi khó khăn lắm mới lấy lại được hơi thở, nhào thẳng vào lòng anh gào khóc nức nở trong sự h/oảng s/ợ tột độ: "Em... suýt chút nữa em đã tưởng mình phải bỏ mạng dưới dòng nước lạnh ngắt ấy rồi!"
Tiết Xưởng cũng được vớt lên bờ.
Sau khi dỗ dành xoa dịu tôi qua cơn hoảng lo/ạn, Hạ Xuyên Đình bước tới xách cổ tên Tiết Xưởng đang nằm sống dở c.h.ế.t dở trên mặt đất dậy rồi bắt đầu tẩn cho một trận nhừ t.ử.
Chẳng một ai dám đứng ra can ngăn, mãi cho đến lúc chứng kiến cảnh Tiết Xưởng sắp bị đ.á.n.h c.h.ế.t đến nơi, vị cảnh sát đứng cạnh mới chạy lại cản: "Anh Hạ, anh Hạ! Chúng ta cứ bình tĩnh, đừng làm chuyện vi phạm pháp luật!"
Hạ Xuyên Đình quẳng mạnh Tiết Xưởng ngã phịch xuống đất, dường như vẫn chưa xả hết cơn thịnh nộ, anh bồi thêm một cú đ/á đ/au điếng: "Cứ sống tiếp đi, ngoan ngoãn mà gánh chịu tội lỗi do chính mày gây ra!"
Anh xoay người bế bổng tôi lên. Tiết Xưởng nằm sõng xoài trên t.h.ả.m cỏ, mắt trợn trừng trừng, m.á.u tươi không ngừng ứa ra từ cả mũi lẫn miệng.
Anh ta nhìn chằm chằm về phía tôi, nhưng dường như đang thông qua tôi để nuối tiếc nhìn ngắm lại những thứ từng có được rồi lại đ.á.n.h mất đi tất cả.
24
Tin tức về phiên tòa kết án của Tiết Xưởng được truyền đến vào mùa thu năm sau.
Nhiều tội danh gộp lại định khung, tòa tuyên án hai mươi năm tù giam.
Trước khi anh ta chính thức thụ án trong ngục, tôi đã đến thăm anh ta.
Giống hệt như bao phạm nhân khác, anh ta mặc áo sọc khoác số tù, tay đeo c/òng số tám, đầu bị cạo trọc lốc, khuôn mặt hốc hác, hai má hõm sâu.
Tôi hỏi anh ta: "Anh có từng cảm thấy hối h/ận không?"
Yết hầu anh ta khẽ chuyển động. Anh ta lặng lẽ nhìn tôi qua lớp kính cường lực, đáp nhỏ: "Hối h/ận. Nhưng anh đã chẳng còn con đường nào để có thể quay đầu lại nữa rồi.
Đường Lật, ngay từ lúc bắt đầu ấy, thứ duy nhất mà anh khao khát đơn giản chỉ là muốn bản thân đủ tư cách để có thể sánh vai cùng em mà thôi."
Nói nhiều thêm cũng vô ích!
Tôi và Hạ Xuyên Đình tổ chức hôn lễ vào chính mùa thu năm ấy. Tiểu Bảo được giao trọng trách làm phù rể rắc hoa, vậy mà thằng bé lại đi kéo đ/ứt bông hoa trên váy của bé gái phù dâu đi cùng khiến con bé òa khóc nức nở.
Thấy mình gây họa, thằng bé luống cuống tay chân vội vàng dỗ dành người ta, hai bàn tay mũm mĩm lóng ngóng không biết giấu vào đâu, ôm cũng không được mà vỗ về cũng chẳng xong, đành phải ngoái đầu lại đưa ánh mắt cầu c/ứu đầy bất lực nhìn bố nó.
Hạ Xuyên Đình bật cười bất đắc dĩ, rảo bước lại gần rồi ngồi xổm xuống, tận tình dạy con trai cách xin lỗi người khác.
Hội anh em bạn dì của anh đứng cạnh đó không ngừng xuýt xoa cảm thán: "Lấy vợ vào phát là cứ như biến thành người khác ấy nhỉ, trước kia cậu ta làm gì có cái nết hiền lành thế này!"
"Nếu không thì sao gọi là chân ái được? Phụ nữ trên toàn thế giới này ai cũng giống ai, duy chỉ có chị dâu của chúng ta là đặc biệt mà thôi."
Bọn họ như ngộ ra được một chân lý nào đó, cùng nhau phá lên cười ha hả.
Chẳng biết Hạ Xuyên Đình vớ đâu ra món đồ chơi của trẻ con, một chiếc b.úa bơm hơi siêu to khổng lồ.