Lỡ Có Con Với Anh

Chương 27



Anh bước tới, gõ binh binh từng phát một vào đầu đám chiến hữu: "Bọn mày tém tém lại cho ông, khó khăn lắm tao mới rước được vợ về nhà. Nhỡ bọn mày làm cô ấy h/oảng s/ợ chạy mất, xem ông đây xử lý bọn mày thế nào!"

Đám đông xúm lại cười hi hi ha ha trêu chọc.

Nhân lúc vắng người, Hạ Xuyên Đình sán lại thì thầm rỉ tai tôi: "Đợi thêm khoảng hai năm nữa, chúng ta lại đẻ thêm cho Tiểu Bảo một cô em gái nhé."

Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, rướn người sát lại phả hơi thở nhè nhẹ vào mang tai anh: "Còn phải xem biểu hiện của anh thế nào đã."

Anh cười phóng túng, bế ngang tôi lên, khiến cả hội trường ồ lên kinh ngạc và reo hò ầm ĩ.

Tôi ngập tràn hạnh phúc vùi đầu vào n.g.ự.c anh.

Chính Hạ Xuyên Đình đã dùng niềm tin và tình yêu thương để tỉ mỉ chắp vá lại từng chút một cuộc đời đã tan nát của tôi.

Năm thứ năm sau khi kết hôn, tôi nhận được hai tin tức.

Một là bố tôi cải tạo tốt trong tù nên được giảm án, nhiều nhất là nửa năm nữa có thể ra tù về nhà.

Hai là tin tức về cái c.h.ế.t của Tiết Xưởng.

Di vật của anh ta được gửi qua bưu điện đến tay tôi. Đó là một tấm ảnh cũ.

Hai khuôn mặt ngây ngô thời niên thiếu tựa sát vào nhau, dường như sự ngọt ngào sắp tràn cả ra khỏi khung hình.

Phía sau bức ảnh là những nét chữ đã phai màu: "Đường Lật yêu Tiết Xưởng".

Cách nhiều năm sau, lại có thêm một nét b.út mới viết thêm vào bên dưới: "Tiết Xưởng yêu Đường Lật", và ở cuối dòng có thêm ba chữ: "Xin lỗi em."

Tôi ném bức ảnh này vào lửa th/iêu rụi.

Cùng với việc nó hóa thành tro bụi, nỗi h/ận th/ù và sự không cam tâm đ/è nặng trong lòng tôi bao năm qua cũng dần trở nên bình lặng.

Tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta, nhưng cũng sẽ không h/ận anh ta nữa.

Ngoại truyện 1: Hạ Xuyên Đình

Đường Lật đã c.h.ế.t trước mặt anh không chỉ một lần.

Lần đầu tiên là tại một câu lạc bộ đêm xa hoa trụy lạc, cô giống như một con thỏ trắng bất lực đang bị săn lùng, trong cơn hoảng lo/ạn đã xông nhầm vào phòng bao của anh.

Quần áo cô xộc xệch, thần sắc hoảng hốt bàng hoàng, hai má ửng lên sắc đỏ bất thường.

Cửa vừa đóng lại chưa được bao lâu, bên ngoài đã có người gõ cửa: "Thưa ngài, trái cây được mang đến ạ."

Cô cuộn mình co ro bên mép cửa r/un r/ẩy, nhỏ giọng c/ầu x/in anh: "Đừng mở cửa, làm ơn. Xin anh làm ơn c/ứu tôi với."

Anh chống tay lên cái đầu đang đ/au nhức, lạnh lùng dán mắt vào người phụ nữ đang run lẩy bẩy trong tuyệt vọng kia.

Tung hoành chốn thương trường nhiều năm, đây không phải lần đầu amh gặp cái trò tự dâng mỡ đến miệng mèo này.

Cũng có thể là do kẻ khác cố tình sắp đặt, hoặc đúng là tình cờ gặp được một người phụ nữ có số phận bi t.h.ả.m thật.

Nhưng sự khó chịu khắp cơ thể khiến anh chẳng nảy sinh nổi nửa điểm thương xót.

Tiếng gõ cửa bên ngoài như từng mũi kim đ.â.m vào đầu anh. Anh bực bội cau mày lại, lạnh giọng cảnh cáo người phụ nữ trước mặt: "Ra ngoài."

Nước mắt cô tuôn rơi: "Cho tôi trốn một lát thôi, chỉ một lát thôi có được không?"

Người bên ngoài vẫn tiếp tục gõ cửa: "Sếp Hạ?"

Đầu anh đ/au như b.úa bổ, lười biếng chẳng buồn bố thí thêm cho người phụ nữ đó một ánh nhìn nào nữa, trực tiếp đứng dậy đi mở cửa.

Đứng bên ngoài là cậu phục vụ mang đĩa trái cây tới, nhưng trong góc tối lại loáng thoáng bóng dáng của vài gã đàn ông cao to lực lưỡng.

Anh vừa bước ra ngoài chưa được bao lâu thì từ trong phòng bao phía sau đã vang lên tiếng la hét tuyệt vọng.

Hạ Xuyên Đình không thèm để ý, cũng chẳng muốn để ý.

Ở mọi ngóc ngách trên thế giới này, mỗi ngày đều có đủ mọi bi kịch đáng thương xảy ra.

Anh không phải là đấng c/ứu thế.

Chương trước Chương tiếp
Loading...