Lỡ Có Con Với Anh

Chương 7



Lên lầu trước đi, em có chuyện muốn nói với anh." Cô ta coi tôi như không khí, khoác tay Tiết Xưởng rời đi.

"Tổng giám đốc Cao của tập đoàn Vạn Thắng vừa gửi tin báo đến, muốn ngày mai chúng ta tổ chức một bữa tiệc rư/ợu..."

Âm cuối chìm vào trong cánh cửa thang máy vừa khép lại.

Tập đoàn Vạn Thắng, Cao Kỳ.

Kẻ mà tôi từng kính trọng gọi là bác, lại là một trong những hung thủ đã cấu kết với Tiết Xưởng hại gia đình tôi tan nát.

Bọn họ ngang nhiên đi lên lầu ba, nơi được xem là khu vực cấm mà tôi không được phép đến gần.

Bế Tiểu Bảo về phòng, vừa đi tôi vừa ra sức tự khuyên nhủ bản thân: nhẫn nhịn, phải nhẫn nhịn.

Một Đường Lật kiêu ngạo của trước kia tuyệt đối không bao giờ chịu nổi sự nh/ục nh/ã như thế này. Kẻ th/ù sống trong chính căn nhà từng là của cô, lập khu vực cấm với cô, thao túng sự tự do của cô, lại còn công khai có đôi có cặp ngay trước mặt cô.

Chỉ cần có cơ hội, tôi thà lái xe đ.â.m c.h.ế.t tươi bọn họ còn hơn là phải chịu đựng sự tủi nh/ục này.

Nhưng nếu làm thế thì lại trúng ngay vào bẫy của bọn họ rồi.

Người ta còn đang mong mày tự đ.â.m đầu vào chỗ c.h.ế.t kia kìa.

Sự đi/ên cuồ/ng và lý trí của tôi liên tục giằng x/é lẫn nhau.

Lúc đặt con xuống giường, tay tôi vẫn còn run lên bần bật.

"Đường Lật bình tĩnh, Đường Lật phải bình tĩnh."

Tôi vuốt n.g.ự.c cho xuôi cơn gi/ận, liên tục hít thở sâu: "Không được kích động, không được kích động."

Chiếc điện thoại đặt bên cạnh bỗng rung lên, màn hình hiện ra tin nhắn mới.

Nam giúp việc: "Có đó không."

Nam giúp việc: "Nhớ em bé quá."

Nam giúp việc "đã vỗ" tôi: "Làm ơn đi mà."

Dường như Tiểu Bảo có thần giao cách cảm, uốn éo vặn vẹo trên giường rồi chợt mở bừng mắt, giữ nguyên một tư thế.

Ngay sau đó, tôi nghe thấy một tiếng rắm giòn giã kéo dài.

Có th/ù h/ận sâu nặng đến mấy thì giờ phút này cũng bỗng chốc tan thành mây khói.

Cùng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tôi đang dở tay chụp ảnh bèn úp ngược màn hình điện thoại xuống giường.

10

Tiết Xưởng đến nhà tôi từ năm mười ba tuổi. Ngày mới xuất hiện, anh ta đi một đôi giày thể thao cũ kỹ, mặc trên người bộ quần áo đã giặt đến bạc màu.

Suốt bữa ăn anh ta chỉ cúi gằm mặt, đến cả thức ăn cũng không dám gắp nhiều lấy một đũa.

Vậy mà trên bàn ăn, bố tôi cứ luôn miệng khen anh ta thông minh, tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã có can đảm và nghị lực.

Sự đố kỵ khiến lòng tôi chua loét. Tôi cố ý dùng thìa gõ vào bát kêu đinh đang để ngắt lời khen của bố, đồng thời cũng chuốc lấy một trận giáo huấn nghiêm khắc từ ông.

Thực tế chứng minh đúng là bố tôi đã không nhìn nhầm người.

Mười mấy năm trôi qua, thiếu niên năm xưa chỉ dám cúi đầu và cơm, nay đã l/ột x/ác biến thành ông chủ của căn biệt thự này.

Đứa con nuôi có can đảm và nghị lực ấy tài giỏi đến mức tự tay tống ông vào tù luôn.

Chẳng biết lúc này ở trong tù, ông đang đ.ấ.m n.g.ự.c giậm chân hối h/ận ra sao nữa.

Tiết Xưởng tổ chức một bữa tiệc rư/ợu, được sắp xếp ngay tại căn biệt thự này.

Trong số những kẻ đến dự tiệc, có người từng gọi anh xưng em với bố tôi, cũng có kẻ từng là cánh tay phải đắc lực của ông.

Tôi không mời mà tới.

Một bàn sài lang dã thú vừa nhìn thấy tôi, mỗi kẻ đều mang một sắc mặt khác nhau.

Ôn Tĩnh ngồi tiếp khách ngay cạnh Tiết Xưởng, ra vẻ hệt như một nữ chủ nhân thực thụ.

Khi vừa trông thấy tôi, Cao Kỳ làm bộ kinh ngạc ra mặt, sau đó nở nụ cười giả tạo vẫy tay gọi tôi: "Đại tiểu thư của chúng ta về nước từ bao giờ thế? Lại đây nói chuyện với bác xem nào."

Trên bàn tiệc vẫn còn trống hai chỗ: một chỗ bên cạnh Cao Kỳ, còn một chỗ là ghế chủ tọa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...