Lỡ Có Con Với Anh

Chương 8



Tôi chẳng thèm liếc ông ta lấy một lần, đi thẳng tới vị trí chủ tọa, tiện tay kéo ghế rồi ngồi xuống.

Trong chớp mắt, cả bàn tiệc im lặng như tờ, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi.

Ôn Tĩnh là người mất bình tĩnh đầu tiên: "Cô ngồi đó... e là không hợp lý đâu nhỉ?"

Miệng thì nói với tôi, nhưng mắt cô ta lại hướng về phía Tiết Xưởng.

Chưa đợi Tiết Xưởng lên tiếng, quản gia đã bước vào bẩm báo: "Ông chủ, khách quý đến rồi ạ."

Khách quý xuất hiện, mọi người đồng loạt đứng dậy nghênh đón. Còn tôi vẫn ngồi thong dong trên ghế, lạnh nhạt bàng quan nhìn màn kịch này.

Tiếng giày da vang lên trước tiên, ngay sau đó là một dáng người cao ráo bước vào tầm mắt.

Khí thế của người đến thật phi phàm, từng cử chỉ hành động đều toát lên vẻ quyền quý, xươ/ng mày cao v.út cùng đôi mắt sâu thẳm mang theo ý cười.

Chính là người đàn ông đã đụng vào đầu xe với Tiết Xưởng ngày hôm qua.

Cao Kỳ dẫn đầu đám người xúm lại chào hỏi xởi lởi với anh ta.

Lúc bọn họ đang nói chuyện, Tiết Xưởng đi ra phía sau tôi, chống tay lên lưng ghế cúi người xuống: "Đừng làm lo/ạn, đứng lên đi."

Tôi cầm đũa gõ gõ vào bát, nghiêng đầu nhìn anh ta đầy khiêu khích: "Anh có thể gọi người đến ném tôi ra ngoài mà."

Trong lúc nói chuyện, vị khách kia đã tự động kéo ghế ngồi xuống.

Trùng hợp thay lại ngồi ngay cạnh tôi.

Tiết Xưởng đành phải từ bỏ việc giằng co với tôi.

Đợi Tiết Xưởng vừa dời đi, tôi quay đầu đ.á.n.h giá người đàn ông này, rồi chủ động chìa tay về phía anh ta: "Xin chào, tôi là Đường Lật."

Người đàn ông khẽ gật đầu, hờ hững nhưng lịch sự bắt tay tôi: "Hạ Xuyên Đình."

Cao Kỳ năm lần bảy lượt dùng ánh mắt ra hiệu, Tiết Xưởng đều coi như không thấy.

Anh ta ngồi xuống phía bên kia của Hạ Xuyên Đình, những người khác len lén trao đổi ánh mắt rồi cũng lần lượt ngồi vào chỗ.

Chỉ có Ôn Tĩnh là có vẻ bơ vơ đứng đực ra đó trông vô cùng lạc lõng. Cao Kỳ đưa mắt nhìn một vòng rồi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình gọi cô ta: "Tĩnh Tĩnh, qua đây nào."

Ôn Tĩnh không nhúc nhích, vẻ mặt hơi cứng đờ. Sắc mặt Cao Kỳ liền sầm xuống, cất tiếng gọi lần thứ hai: "Tĩnh Tĩnh."

Tiết Xưởng mới lên tiếng giải vây: "Ngồi xuống đi."

Lúc này cô ta mới chịu cất bước, trong mắt đong đầy vẻ tủi thân.

Mỗi người trên bàn tiệc đều ôm một tâm tư riêng. Đặc biệt là Cao Kỳ, lúc nói chuyện ánh mắt cứ cố tình hay vô ý lia về phía tôi, ý đồ muốn tống cổ tôi ra ngoài viết rành rành trên mặt.

Tôi coi bọn họ như không khí, đợi thức ăn dọn lên liền tự nhiên gắp đồ ăn, chậm rãi nhai nuốt thưởng thức.

Thấy tôi không giở trò phá đám, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Cao Kỳ mới dần rời khỏi người tôi.

Chưa ăn được bao lâu thì tiếng khóc của trẻ nhỏ từ xa vọng lại gần, rồi dừng hẳn bên ngoài phòng ăn, c/ắt ngang bầu không khí trò chuyện rôm rả của mọi người.

Cao Kỳ hỏi: "Sao lại có tiếng trẻ con thế này?"

Ôn Tĩnh "tốt bụng" đáp lời thay: "Là con trai của cô Đường đấy ạ."

Cao Kỳ sững sờ: "Đường Lật lấy đâu ra con trai?"

Ôn Tĩnh dựa lưng về phía sau, hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn ra ngoài rồi quay lại: "Em bé khóc tội nghiệp quá, cô Đường không định ra xem sao à?"

Lúc này Tiết Xưởng mới đặt đũa xuống, cất tiếng gọi ra bên ngoài: "Bế đứa bé vào đây."

Người giúp việc đợi bên ngoài như nhận được thánh chỉ, vội vàng bế Tiểu Bảo đang khóc ngằn ngặt bước vào.

Trong phút chốc, tiếng khóc oa oa vang dội của đứa trẻ vang vọng khắp cả phòng ăn.

Cục cưng đáng thương khóc đến mức bong bóng mũi cũng thổi ra luôn rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...