Lỡ Có Con Với Anh

Chương 9



Tôi còn chưa kịp động đậy, Tiết Xưởng đã ra hiệu bảo người giúp việc đưa đứa bé cho anh ta. Thế nhưng anh ta chưa từng bế trẻ con bao giờ, càng đừng nói đến chuyện dỗ dành. Bỗng chốc thằng bé chẳng khác nào củ khoai lang nóng bỏng tay nằm trong lòng anh ta.

Dạo này Tiểu Bảo hay cáu gắt lúc mới ngủ dậy, tỉnh giấc lại không thấy tôi đâu nên thằng bé quấy khóc dữ dội, uốn éo vặn vẹo trong tay Tiết Xưởng hệt như một con sâu nhỏ.

Tiết Xưởng dỗ cũng không được mà bế cũng chẳng xong. Anh ta cố bắt chước tôi vỗ lưng dỗ dành, ai dè Tiểu Bảo hoàn toàn không chịu, khiến anh ta luống cuống đến t.h.ả.m hại.

Đứa bé nằm trong tay anh ta, cả người vặn vẹo suýt rơi ra ngoài.

Đúng lúc này Hạ Xuyên Đình lên tiếng: "Để tôi bế thử xem."

Anh vừa đưa tay ra, Tiểu Bảo đã nhào thẳng vào lòng anh. Mọi người vừa nhìn tư thế bế trẻ của anh là biết ngay người quen tay quen việc. Hạ Xuyên Đình điều chỉnh lại tư thế để Tiểu Bảo tựa lên vai mình, dịu dàng vỗ lưng rồi cất giọng trầm ấm dỗ dành.

Chẳng mấy chốc Tiểu Bảo đã xuôi khí, tiếng khóc cũng im bặt.

Mọi người rối rít khen ngợi: "Vẫn là sếp Hạ tài giỏi!"

"Nhìn là biết có kinh nghiệm rồi! Chắc sếp Hạ bế trẻ con nhiều lắm nhỉ?"

Hạ Xuyên Đình đặt Tiểu Bảo đã ngoan ngoãn ngồi lên đùi, rút tờ khăn giấy lau nước mắt cho thằng bé: "Tôi có một cậu con trai."

Mọi người đều sửng sốt.

Ôn Tĩnh xen lời: "Không ngờ sếp Hạ tuổi còn trẻ mà đã lập gia đình rồi."

Tiểu Bảo ôm c.h.ặ.t lấy ngón tay của anh, há miệng định gặm.

Hạ Xuyên Đình rút ngón tay ra, khẽ cười: "Vẫn chưa kết hôn."

Ôn Tĩnh thoáng chốc ngại ngùng, không biết phải đỡ lời ra sao.

May thay Hạ Xuyên Đình lại tự nói tiếp: "Nhưng cũng sắp rồi."

Lại là một tràng tiếng chúc mừng vang lên.

Giữa chén tạc chén th/ù của mọi người, một tay anh ôm thằng bé, cười nhạt nâng ly đáp lễ, ánh mắt tựa như vô tình lướt qua người tôi.

Tiểu Bảo lại bắt đầu vặn vẹo người, cố vươn tay với lấy đôi đũa trên bàn.

Tôi nói: "Để tôi bế, không làm phiền anh nữa."

Hạ Xuyên Đình bế xốc thằng bé bụ bẫm trên đùi lên: "Không sao đâu, bế trẻ con cũng không mệt lắm."

Anh muốn bế tiếp, nhưng Tiểu Bảo lại không chịu, thằng bé cứ ê ê a a vươn hai tay về phía tôi.

Tôi rướn người tới, cọ vào cánh tay của Hạ Xuyên Đình để đón lấy con. Được trở về trong vòng tay tôi, Tiểu Bảo mới chịu ngoan ngoãn ngồi yên.

Câu chuyện trên bàn tiệc đổi hết từ chủ đề này sang chủ đề khác, cuối cùng cũng đi vào trọng tâm, bàn bạc về chuyện hợp tác dự án.

Tôi lơ đãng ngồi nghe.

Dù Tiết Xưởng có bản lĩnh ngút trời đến đâu, cũng không thể một tay dệt nên cái bẫy trí mạng đ.á.n.h sập nhà họ Đường, tống bố tôi vào tù được.

Anh ta đã phải cấu kết với đám người Cao Kỳ, nằm gai nếm mật bày mưu tính kế lâu dài, bủa vây tứ phía mới tạo ra được cục diện như ngày hôm nay.

Thế nhưng rồi cũng sẽ có lúc con mồi bị chia năm x/ẻ bảy nhai nuốt sạch sẽ.

Đời nào Tiết Xưởng cam chịu việc bị người khác sai khiến.

Còn Cao Kỳ cậy mình tuổi cao, lúc nào cũng cho rằng bản thân có thể thâu tóm mọi bề và thao túng lòng người.

Nam giúp việc từng nói với tôi rằng khi lợi ích chung bị giảm đi, tất yếu mâu thuẫn sẽ nảy sinh, liên minh sài lang ngã ngựa cũng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Để đẩy nhanh quá trình này, cần phải có một chút lực tác động từ bên ngoài làm ngòi n/ổ.

Thừa lúc bọn họ đang trò chuyện rôm rả, tôi bế con rời khỏi phòng ăn.

11

Tôi không rõ bữa tiệc dưới lầu tàn vào lúc nào. Khi tôi đang thay bỉm cho Tiểu Bảo thì Tiết Xưởng đẩy cửa bước vào.

Anh ta đứng lù lù ở cửa, khoanh tay tựa lưng vào khung cửa nhìn tôi bận rộn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...