25 Tuổi Chưa Yêu Ai, Một Đêm Tôi Bỗng Có Chồng Hụt

Chương 1



25 tuổi, tôi vẫn là một cô gái còn trinh trắng. Đừng nói đến yêu đương, ngay cả tay đàn ông tôi còn chưa từng nắm.

Cuối cùng, cô bạn thân Ôn Dĩ An cũng nhìn không nổi nữa, lập tức sắp xếp cho tôi một buổi xem mắt.

Đối tượng là cậu em họ vừa tròn mười tám tuổi của cô ấy. Cao một mét tám, sinh viên đại học, lại còn là vận động viên với cơ bắp săn chắc.

Tôi vốn chỉ định gặp mặt cho có lệ, nào ngờ vừa nhìn thấy người ta đã lập tức quên sạch nguyên tắc làm người.

Đạo đức xã hội là gì?

Liêm sỉ là gì?

Đêm ấy, tôi chẳng nhớ nổi mình đã vứt hai thứ đó ở xó nào.

Mãi đến sáng hôm sau, tôi mới mơ màng tỉnh dậy, phát hiện điện thoại có hơn mười cuộc gọi nhỡ từ Ôn Dĩ An.

Tin nhắn mới nhất của cô ấy là:

[Bảo bối! Tối qua cậu đi đâu vậy? Em họ tớ đợi cậu suốt cả buổi, đến bóng dáng cũng chẳng thấy đâu!]

Tôi chết lặng.

Chậm rãi quay đầu, nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh.

Gương mặt đẹp trai, sống mũi cao, đường nét sắc sảo, khí chất trưởng thành đến mức chẳng có chút liên quan nào đến một nam sinh mười tám tuổi.

Tôi run rẩy cầm điện thoại.

**Chẳng lẽ... tối qua tôi ngủ nhầm người thật rồi?!**

### 01

Người đàn ông bên cạnh dường như cảm nhận được động tĩnh, hàng mày khẽ nhíu lại.

Tôi lập tức nín thở, không dám cử động.

Nhìn kỹ thêm lần nữa, tôi càng thấy không ổn. Xương mày rõ nét, sống mũi cao thẳng, đường quai hàm sắc gọn. Dù đang nhắm mắt, anh vẫn toát ra vẻ điềm tĩnh của một người đàn ông trưởng thành.

Người như thế này mà bảo mới mười tám tuổi, chính tôi còn không tin nổi.

Tôi day trán, vừa hối hận vừa nhắn tin cho Ôn Dĩ An.

[Tớ gây chuyện lớn rồi, An An.]

[Hình như tối qua tớ ngủ nhầm người.]

Ba giây sau, cô ấy gửi liền một dãy dấu hỏi.

[???]

[Thẩm Tri Hạ, lập tức đến nhà tớ!]

[Chỉ cần cậu thành thật khai báo, tớ sẽ cân nhắc tha thứ cho cậu.]

Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy, cảm động đến mức suýt rơi nước mắt.

Đúng là bạn thân có khác. Đến lúc này vẫn chưa vội tuyệt giao với tôi.

Tranh thủ lúc người đàn ông còn chưa tỉnh, tôi nhẹ chân nhẹ tay mặc quần áo, nhặt túi xách rồi rón rén đi về phía cửa.

Thế nhưng, vừa đặt tay lên nắm cửa, tôi bỗng khựng lại.

Không đúng.

Dù sao tối qua cũng là tôi chiếm tiện nghi của người ta. Cứ thế bỏ đi chẳng phải quá vô trách nhiệm sao?

Nghĩ vậy, tôi cắn răng quay lại, rút năm tờ tiền đỏ trong ví ra, trịnh trọng đặt cạnh thắt lưng anh.

Năm trăm tệ.

Đó đã là giới hạn cuối cùng của tôi rồi!

Tôi vừa đặt tiền xuống, phía sau đã vang lên một giọng nói trầm thấp:

“Cô định đi đâu?”

Tôi cứng đờ.

### 02

Tôi quay đầu, nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc.

“Anh... tỉnh rồi à?”

Người đàn ông không trả lời ngay. Anh vươn tay kéo tôi trở lại, khiến tôi mất thăng bằng ngã vào lòng anh.

Khoảng cách đột ngột rút ngắn, hơi thở của tôi cũng theo đó mà rối loạn.

Anh cúi xuống nhìn tôi.

“Cô định đi đâu?”

Lại nữa!

Anh hỏi câu này đến lần thứ hai rồi đấy!

Tôi nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh.

“Về nhà.”

“Được.”

Anh đáp rất nhanh.

“Tôi đưa cô về.”

Tôi sửng sốt, vội vàng xua tay.

“Không cần đâu, tôi tự về được!”

Tốt quá rồi!

Không bắt tôi chịu trách nhiệm, cũng chẳng dây dưa đòi hỏi gì. Người đàn ông này quả nhiên khác hẳn mấy nam chính bá đạo trong tiểu thuyết.

Tôi chỉ muốn nhân cơ hội này chuồn đi càng nhanh càng tốt.

Nghĩ là làm, tôi lập tức thoát khỏi vòng tay anh, chống tay xuống giường định đứng dậy.

Kết quả, chân vừa chạm đất, tôi đã ngã phịch xuống.

“...”

Tôi nhìn sàn nhà, rơi vào im lặng.

Đêm qua đúng là quá sức thật rồi.

Người đàn ông phía sau khẽ thở dài, cúi xuống bế tôi trở lại giường.

“Mấy ngày tới đừng vận động mạnh.”

Anh vừa nói vừa thong thả mặc áo, sau đó chìa tay về phía tôi.

“Địa chỉ.”

Chương tiếp
Loading...