25 Tuổi Chưa Yêu Ai, Một Đêm Tôi Bỗng Có Chồng Hụt
Chương 2
Tôi ngơ ngác mất hai giây mới hiểu anh muốn gì, đành mở WeChat, gửi địa chỉ nhà Ôn Dĩ An cho anh.
Trong lúc ấy, anh cúi xuống nhặt năm tờ tiền tôi để lại, gấp gọn rồi nhét vào túi áo trước ngực.
Động tác thuần thục đến mức khiến tôi không khỏi nghi ngờ.
...Anh làm nghề này thường xuyên lắm à?
Tôi âm thầm bĩu môi, tự an ủi bản thân rằng dù sao mình cũng đã trả tiền. Chuyện tối qua coi như đôi bên đều không thiệt.
Chẳng bao lâu sau, xe dừng lại gần khu biệt thự Tử Kinh Rose Garden.
Đây là khu nhà đắt đỏ bậc nhất thành phố, đúng phong cách của Ôn Dĩ An, người sinh ra đã chẳng cần lo chuyện tiền bạc.
Tôi vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, đã thấy người đàn ông bên cạnh khẽ cong môi.
Nụ cười ấy khiến tôi có linh cảm chẳng lành.
Anh không nghĩ tôi là đại gia thật đấy chứ?
Nằm mơ đi!
Năm trăm tệ đã là giới hạn, không thể đòi thêm một xu!
Điều kỳ lạ là suốt quãng đường hơn bốn mươi phút, anh chẳng cần nhìn bản đồ lần nào mà vẫn lái xe đến đây một cách thông thạo.
Xe dừng ở một ngã rẽ cách cổng biệt thự vài trăm mét.
“Đến rồi. Cô tự vào đi.”
Anh đặt tay lên vô lăng, vẻ mặt thản nhiên như thể vừa hoàn thành một việc hết sức bình thường.
Tôi nhìn cánh cổng xa xa, rồi nhìn anh.
Không đưa tôi vào tận nơi thì thôi, còn cố tình dừng xa thế này.
Sợ người khác nhìn thấy à?
Tôi lầm bầm trong lòng, mở cửa xuống xe.
Vừa cúi đầu chỉnh lại váy, chiếc sedan màu đen đã quay đầu rời đi, nhanh chóng biến mất ở cuối đường.
Tôi nhìn theo, chỉ có thể kết luận một điều.
Người đàn ông này có thể đẹp trai, nhưng thái độ phục vụ thì chẳng ra sao.
So với tối qua, đúng là khác nhau một trời một vực.
### 03
“Thẩm Tri Hạ! Cậu mau khai thật cho tớ!”
Vừa đến cổng biệt thự, Ôn Dĩ An đã chống nạnh lao tới.
Tôi chột dạ gãi đầu, kể lại chuyện tối qua từ đầu đến cuối.
Cô ấy nghe xong, im lặng đúng hai giây.
“Vậy là cậu ngủ với người ta thật?”
Tôi gật đầu.
Ôn Dĩ An nhìn tôi từ trên xuống dưới, sau đó hỏi bằng vẻ mặt đầy tò mò:
“Thế anh ta có đẹp trai không?”
Tôi: “...”
Trong đầu lập tức hiện lên gương mặt khiến người ta khó lòng quên được kia.
“Đẹp.”
“Đẹp đến mức nào?”
“Đẹp nhất trong số những người đàn ông tớ từng gặp.”
Ôn Dĩ An khinh thường đảo mắt.
“Xì. Có gì ghê gớm? Hôm nào tớ dẫn cậu đi gặp chú nhỏ của tớ, bảo đảm cậu sẽ mở mang tầm mắt.”
Tôi lập tức gật đầu.
“Được, được, được!”
Tôi đã nghe Ôn Dĩ An nhắc đến chú nhỏ của cô ấy từ lâu. Nghe nói anh là người tốt nghiệp một trường danh tiếng ở nước ngoài, khi còn trẻ đã có thành tích đáng nể trên thị trường tài chính phố Wall.
Điều thú vị nhất là Ôn Dĩ An chẳng sợ trời chẳng sợ đất, vậy mà mỗi lần nhắc đến người chú này, cô ấy đều có vẻ kiêng dè.
Tôi càng tò mò hơn.
Rốt cuộc đó là nhân vật thế nào mà có thể khiến cô bạn trời không sợ, đất không sợ của tôi phải ngoan ngoãn như vậy?
Bước vào biệt thự nhà họ Ôn, tôi lập tức bị quy mô nơi này làm cho choáng ngợp.
Ôn Dĩ An kéo tôi thẳng lên tầng ba, chỉ vào căn phòng đối diện phòng mình.
“Cưng à, tối nay ở lại đây với tớ nhé!”
Cô ấy chớp mắt, cười đầy gian xảo.
“Cậu ngủ phòng chú nhỏ tớ đi. Phòng đó gần phòng tớ nhất, mà chú ấy hiếm khi về đây lắm. Tớ đã bảo người giúp việc thay ga giường sạch sẽ rồi.”
Tôi nhìn cô ấy.
“Cậu chắc chứ?”
“Chắc chắn! Cầu xin cậu đấy, tớ không nỡ để cậu về một mình đâu.”
Không chịu nổi màn nũng nịu của cô bạn, cuối cùng tôi vẫn gật đầu.
Đẩy cửa bước vào, tôi nhận ra căn phòng được bài trí khá đơn giản. Chăn ga màu xám đậm, giá sách xếp kín một mặt tường, bên cạnh giường là chiếc đèn đứng kiểu dáng tối giản.
Trong không khí thoang thoảng mùi gỗ tuyết tùng.
Tôi hơi khựng lại.
Mùi hương này...