25 Tuổi Chưa Yêu Ai, Một Đêm Tôi Bỗng Có Chồng Hụt
Chương 15
“Hồi đó ông Thẩm cứ cãi chuyện này.” Bác nói. “Tôi nhớ ông ấy mang thước đo đi đo lại, bị người ta mắng cản tiến độ.”
“Bác có sẵn lòng kể lại cho người kiểm tra hồ sơ không?”
Bác Trần nhìn chúng tôi.
“Tôi chỉ biết mình nhìn thấy gì. Không biết mấy chuyện tiền nong.”
“Cháu chỉ cần đúng những gì bác nhớ.”
Trước khi đi, bác chỉ lên căn phòng nhỏ sau sân khấu.
“Kho tư liệu của bà Chu ở trên ấy. Bà ấy từng làm phục trang, giữ rất nhiều ảnh.”
Bà Chu đã nghỉ hưu, mỗi tuần vẫn đến hong nắng mấy bộ trang phục cũ. Tôi tìm được bà vào chiều thứ Năm, giữa những dãy áo diễn đã phai màu.
Bà không nhớ số hiệu bản vẽ, nhưng nhớ ngày quay chương trình truyền hình địa phương trước vụ cháy.
Trong một tấm ảnh hậu trường, phía sau nhóm diễn viên là cánh cửa phía đông chưa bị bịt.
Ngay cạnh cửa, một tờ thông báo thi công ghi tên nhà thầu phụ.
Không phải tên xuất hiện trong bản báo cáo của bố.
Tôi nhìn rất lâu, rồi xin phép chụp lại cả trang album, giữ nguyên ngày tháng và những ảnh trước sau.
Khi bước xuống cầu thang, Thương Ngôn gọi tới.
Tôi kể phát hiện mới, giọng run lên vì phấn khích.
Anh nghe xong, hỏi tôi đã ăn tối chưa.
Tôi sững lại.
“Anh không thấy chuyện này quan trọng à?”
“Rất quan trọng. Nhưng em đang nói nhanh đến mức hụt hơi.”
Tôi đặt tay lên bụng, lúc ấy mới nhận ra mình chưa ăn từ trưa.
“Chờ ở cổng,” anh nói, “tôi mang cơm đến. Chúng ta vừa ăn vừa lập danh sách người cần tìm.”
Tôi nhìn mái vòm xanh trên đầu, lần đầu thấy việc đi lại con đường của bố không hoàn toàn chỉ có một mình.
21
Ôn Dĩ An cuối cùng cũng tìm được một công việc đàng hoàng.
Cụ thể là phụ việc tại một tiệm bánh cách nhà cô ấy bảy trạm xe buýt.
Tôi nghe tin, suýt đánh rơi điện thoại.
“Cậu nghiêm túc à?”
“Rất nghiêm túc. Chủ tiệm không biết tớ là ai, chỉ biết tớ rửa khay hơi chậm.”
Chiều chủ nhật, tôi đến thăm. Cô ấy mặc tạp dề màu nâu, tóc búi gọn, đang đứng trước máy tính tiền tính sai tiền thừa cho một đứa bé.
Đứa bé nhắc cô ấy.
Ôn Dĩ An cúi đầu xin lỗi rất thành khẩn, sau đó ngẩng lên nhìn tôi bằng đôi mắt sắp khóc.
Tôi mua hai chiếc bánh, ngồi chờ đến lúc cô ấy nghỉ giữa ca.
“Sao đột nhiên muốn đi làm?”
Cô ấy uống một hơi hết nửa chai nước.
“Vì tớ phát hiện ngoài việc tiêu tiền và kéo cậu đi chơi, mình chẳng biết làm gì cho ra hồn.”
“Ai nói thế?”
“Không ai cả.” Cô ấy nhìn vết bỏng nhỏ trên cổ tay. “Hôm cậu đứng ở buổi giới thiệu, giải thích vì sao phải giữ chỗ ngồi giá rẻ, tớ thấy cậu rất giỏi. Không phải vì có người giỏi thích cậu. Là chính cậu giỏi.”
Tôi ngồi im.
Ôn Dĩ An lấy một chiếc bánh bị lệch kem ra, chọc thìa vào giữa.
“Tớ cũng muốn có một thứ như vậy.”
Tôi giơ bánh của mình lên chạm nhẹ vào bánh cô ấy.
“Vậy chúc bà chủ tương lai tính đúng tiền.”
“Cảm ơn. Chúc bà Thẩm tương lai đừng đổi họ.”
Tôi bật cười.
Giữa buổi, Lục Tinh Hành dẫn mấy người bạn đến mua bánh. Cậu ấy đứng trước quầy, gọi to “chị An”, rồi bị cô ấy trừng mắt đến mức phải sửa thành “chị nhân viên”.
Nhìn hai người chí chóe, tôi nhận ra mình đã thôi lúng túng vì cuộc xem mắt hỏng ấy từ lâu.
Tinh Hành kéo ghế ngồi cạnh tôi, thì thầm:
“Cậu Ngôn dạo này biết cười khi xem điện thoại. Mẹ em tưởng cậu ấy mua được cổ phiếu tốt.”
Tôi cúi xuống ăn bánh.
“Liên quan gì đến chị.”
“Chị đỏ tai rồi.”
Tôi đưa cậu ấy một chiếc khăn giấy.
“Lau miệng đi, kem dính hết rồi.”
Cậu thanh niên cười rất vô tư, rồi đột nhiên nghiêm túc:
“Hôm nọ cậu ấy hỏi em nếu đi xem triển lãm thì nên mặc gì.”
Tôi ngẩng lên.
“Anh ấy hỏi em?”
“Vâng. Em bảo đừng mặc giống đi họp phụ huynh. Cậu ấy nhìn em suốt mười giây.”
Tôi cười đến mức suýt nghẹn.
Tối đó, Thương Ngôn đến đón tôi đi xem triển lãm thật. Anh mặc áo len màu kem, bên ngoài là áo khoác ngắn, trông trẻ hơn thường ngày.