25 Tuổi Chưa Yêu Ai, Một Đêm Tôi Bỗng Có Chồng Hụt
Chương 17
Anh đưa tôi đến nhà Ôn Dĩ An. Cô ấy đã xin đổi ca, đứng ở cửa với một bộ đồ ngủ và hộp bánh bị méo kem.
Không ai nói tôi phải mạnh mẽ lên.
Chúng tôi ăn bánh ngay trên thảm. Đến chiều, tôi ngủ một giấc rất dài, tỉnh dậy mới bắt đầu sắp xếp chứng cứ.
Bản vẽ bị đăng dưới tên studio kia không có phần chỉnh sửa luồng xe lăn ở sân sau. Đó là chi tiết tôi bổ sung sau khi khảo sát với chị Tống Lam, nghĩa là tệp bị lấy thuộc phiên bản cũ.
Tôi mở thư điện tử. Phiên bản ấy chỉ được gửi vào nhóm chung và cho Từ Khải để làm hồ sơ báo giá.
Tôi chưa có bằng chứng anh ta tuồn ra ngoài. Nhóm chung có tám người, bộ phận kinh doanh cũng được quyền tải.
Vì thế, tôi chỉ ghi chính xác phạm vi tiếp cận, không viết tên thủ phạm như thể đã biết.
Tối ấy, chị Tống Lam gửi thêm một bản họp cũ.
Trong đó, Từ Khải từng đề nghị thuê studio bên ngoài “hỗ trợ diễn họa”. Studio ấy chính là nơi đang gắn tên lên bản vẽ của tôi.
Một mắt xích hiện ra, nhưng vẫn còn thiếu giấy giao việc và các tệp gốc phía họ.
Tôi nhờ công ty đưa chúng vào phạm vi kiểm tra.
Khoảng mười giờ, Thương Ngôn gọi lại.
Anh đã thông báo việc mình rút khỏi các quyết định đánh giá thiết kế và yêu cầu quỹ xác nhận mốc đầu tư có trước cuộc gặp cá nhân. Những việc còn lại, phía phụ trách tuân thủ và bộ phận dự án sẽ xử lý.
“Tôi muốn đăng bài bênh em,” anh nói, “nhưng em có quyền quyết định chuyện riêng được công khai đến đâu.”
Tôi nằm trên giường Ôn Dĩ An, nhìn ánh sáng hắt qua cửa.
“Chưa cần. Trước hết, tôi muốn lấy lại tên trên bản vẽ.”
“Được.”
“Thương Ngôn.”
“Tôi nghe.”
Tôi im lặng một thoáng, rồi nói:
“Cảm ơn hôm nay anh đã hỏi tôi có muốn gặp không.”
Đầu bên kia yên tĩnh vài giây.
“Tôi cũng rất muốn gặp em.”
24
Trong lúc tôi bị tạm rút khỏi dự án, Thương Kính Đình tìm đến bố.
Không phải đích thân đến. Ông ta cử một người từng làm ở Minh Thịnh, mang theo giỏ quà và lời hỏi thăm nghe rất tử tế.
Người ấy nói vụ việc đã qua nhiều năm, người trong cuộc đều có gia đình, đào lại chỉ khiến mọi người mệt mỏi. Nếu bố đồng ý ký bản xác nhận tranh chấp cũ đã được giải quyết, phía công ty sẵn sàng hỗ trợ một khoản chi phí sinh hoạt.
Bố không ký.
Nhưng ông cũng không gọi tôi ngay.
Đến khi mẹ nhắn hỏi có phải tôi đang thiếu tiền không, tôi mới biết.
Tôi chạy về nhà, thấy bố đang ngồi sửa chiếc quạt cũ. Con ốc nhỏ rơi xuống sàn, ông cúi tìm rất lâu.
“Bố sợ con khó xử.”
Tôi quỳ xuống nhặt con ốc, đặt vào tay ông.
“Bố không nói, con mới khó xử.”
Ông nhìn tôi, môi mấp máy rồi thôi.
Đêm đó, bố kể thêm chuyện chưa từng kể.
Sau vụ cháy, ông từng nhận một khoản tiền hỗ trợ từ công ty. Lúc ấy mẹ vừa phải phẫu thuật, tiền viện phí đã vét sạch số dành dụm. Giấy nhận tiền ghi là hỗ trợ nhân viên gặp khó khăn, nhưng về sau trong bản tổng hợp, nó lại được đặt cạnh mục thanh toán với nhà thầu.
“Bố không biết họ sẽ dùng như vậy.”
Tôi nghe mà cổ họng nghẹn lại.
“Sao bố không nói với con?”
“Năm đó con mới mười lăm tuổi.”
“Bây giờ con hai mươi lăm rồi.”
Ông cúi đầu, nhìn bàn tay chai sần.
“Bố cứ nghĩ làm cha thì phải tự chịu được.”
Tôi ngồi cạnh ông rất lâu, không biết phải nói gì để bù lại mười năm một người đã sống với ý nghĩ ấy.
Tôi chụp bản giấy nhận tiền còn giữ, được bố đồng ý mới gửi cho người hỗ trợ kiểm tra hồ sơ. Thương Ngôn cũng nhận được một bản, vì quỹ đang rà soát thông tin của đơn vị đối tác.
Anh gọi tôi ngay sau đó.
“Em và bố cứ giữ bản gốc. Tôi sẽ yêu cầu phía công ty cung cấp sổ ghi nhận khoản chi cùng thời điểm.”
“Thương Kính Đình muốn bố tôi im lặng.”
“Tôi biết.”
Giọng anh rất trầm.
“Anh đã nói chuyện với ông ấy chưa?”