25 Tuổi Chưa Yêu Ai, Một Đêm Tôi Bỗng Có Chồng Hụt
Chương 18
“Rồi. Ông ấy nói đang ngăn một vụ việc làm tổn hại uy tín dự án.”
Tôi cười nhạt.
“Đúng là cùng một lý do, dùng mười năm vẫn chưa cũ.”
Thương Ngôn im lặng.
Rồi anh nói:
“Tri Hạ, nếu chuyện này liên quan đến người thân khác của tôi nữa, em vẫn muốn tìm đến cùng chứ?”
Tôi nắm chặt điện thoại.
“Có. Còn anh?”
Đầu bên kia không có tiếng động.
Phải vài giây sau, anh mới đáp:
“Tôi cũng muốn biết sự thật.”
Lúc ấy, tôi chưa hiểu vì sao anh ngập ngừng.
Sau này mới biết, vào thời điểm hỏi tôi câu đó, trên bàn anh đã có một bản chụp mới tìm được.
Trang cuối cùng mang chữ ký của bố anh.
25
Tôi biết chuyện vào tối thứ Năm.
Lâm Khê gọi, lần này dùng số điện thoại chính thức và nói ngay tên mình.
“Tôi cần gửi cô một nhóm tài liệu. Phía kiểm tra đã xác nhận có thể cung cấp cho người đại diện của bác Thẩm.”
Tôi mở thư, nhìn từng trang.
Bản đề xuất thay đổi khu kho.
Bảng phân bổ chi phí.
Hai ghi chú phản đối của bố tôi.
Và một tờ phê duyệt tiến độ, mang tên Thương Duy Thanh.
Bố của Thương Ngôn.
Tôi chưa từng gặp ông. Chỉ biết ông mất bốn năm trước, khi Thương Ngôn còn điều hành công việc ở nước ngoài. Trong ảnh gia đình nhà họ Ôn, ông là người đàn ông đeo kính, nụ cười hiền, tay đặt lên vai con trai lúc còn trẻ.
Tôi đọc hết hồ sơ, rồi xem dòng chuyển tiếp ở cuối thư.
Thời điểm tài liệu đến chỗ Thương Ngôn là chiều hôm trước.
Trước cuộc gọi anh hỏi tôi có muốn tiếp tục nếu liên quan đến người thân khác.
Tôi đứng dậy, đi ra ban công.
Đèn thành phố sáng rực. Cửa sổ nhà đối diện có người đang phơi quần áo, một chiếc áo trẻ con màu vàng lắc lư trong gió.
Tôi bỗng thấy lạnh.
Không phải vì bố anh có tên trong hồ sơ.
Mà vì anh đã biết, đã hỏi, rồi vẫn chọn để tôi không biết.
Tôi gọi cho anh.
“Thương Ngôn, anh ở đâu?”
“Văn phòng.”
“Tôi đến bây giờ được không?”
Anh im một thoáng.
“Được.”
Lần này, tôi không để anh xuống đón. Tôi tự đi qua cửa kính, tự nói tên với lễ tân, tự ngồi vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc.
Trên bàn có một bức ảnh cũ, Thương Ngôn thời thiếu niên đứng cạnh bố mình trước biển.
Tôi đặt bản tài liệu xuống, không nhìn bức ảnh nữa.
“Anh đã biết từ hôm qua.”
Anh nhìn thời điểm trên thư, sắc mặt thay đổi.
“Ừ.”
“Tại sao không nói?”
“Tôi muốn kiểm tra chữ ký và xem đủ các trang trước sau. Phần tài liệu đầu tiên chưa hoàn chỉnh.”
“Anh có thể nói anh vừa nhận được một tài liệu chưa xác minh.”
Anh không trả lời.
Tôi nhìn người đàn ông mình đã tin, thấy lồng ngực đau theo một cách rất chậm.
“Tôi từng hỏi anh có biết gì nữa không. Anh chỉ hỏi tôi có muốn tìm đến cùng.”
Thương Ngôn siết bàn tay đặt trên bàn.
“Tôi sợ bố tôi thực sự biết.”
Cuối cùng, câu thật lòng cũng xuất hiện.
Không phải để bảo vệ tôi.
Không phải chỉ vì quy trình xác minh.
Anh sợ người cha mình kính trọng có một phần trong chuyện đã nghiền nát gia đình tôi.
Tôi hiểu nỗi sợ ấy. Chính vì hiểu, tôi càng đau.
“Anh có quyền sợ,” tôi nói, “nhưng không có quyền để tôi đứng ngoài sự thật của gia đình mình cho đến khi anh đủ sẵn sàng.”
Thương Ngôn ngẩng lên.
“Tri Hạ…”
“Anh đã hứa.”
Chỉ ba chữ ấy thôi, tôi nói xong đã không còn giữ nổi giọng bình tĩnh.
26
Thương Ngôn đứng dậy, rồi dừng ở bên kia bàn.
Anh không bước tới ôm tôi. Có lẽ anh biết lúc này, một cái ôm chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.
“Tôi sai.”
Tôi nhìn anh, nước mắt rơi xuống mà không lau.
“Anh đừng nhận lỗi nhanh như vậy rồi nghĩ tôi sẽ hết giận.”
“Tôi không nghĩ thế.”
“Với anh, chỉ chậm một ngày. Với tôi, một ngày đó có nghĩa là khi tôi hỏi anh, anh đã cân nhắc xem tôi nên được biết đến đâu.”
Anh cúi mắt.
Tôi bỗng nhớ mình đã tự hào thế nào khi anh không gọi cho sếp, khi anh hỏi tôi cần gì, khi anh không giành chiếc thùng giấy khỏi tay.